Quỳnh Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn
Tự do tại Nhà

10 cách giải rượu độc đáo nhất thế giới

Đăng 9 năm trước

Bạn đã biết bao nhiêu cách để giải rượu? Nếu như tại Ba Lan người ta lựa chọn nước dưa chuột muối để giải rượu thì Ý lại lựa chọn Espresso để giải rượu…

Bạn đã biết bao nhiêu cách để giải rượu? Nếu như tại Ba Lan người ta lựa chọn nước dưa chuột muối để giải rượu thì Ý lại lựa chọn Espresso để giải rượu…

1/ Cách giải rượu ở Ý – Cà phê Espresso

Người Ý chọn một ly espresso đậm đặc để giải rượu. Theo họ, caffeine làm giãn nở mạch máu, giúp ta xóa chứng đau đầu do bia rượu.

2/ Cách giải rượu ở Canada – Poutine

Poutine là món ăn với thành phần khoai tây chiên, nước xốt thịt bò và pho mát cùng một số nguyên liệu khác. Người Canada thì cho rằng các chất béo ngậy trong món ăn sẽ giúp hấp thụ bớt lượng rượu bia trong cơ thể. 

3/ Cách giải rượu ở Ecuador – Trà Oregano

Oregano là loại lá gia vị thuờng dùng khi làm bánh pizza. Trà Oregano có tác dụng làm dịu dạ dày khi ta uống quá nhiều rượu.

4/ Cách giải rượu ở Anh – bữa sáng truyền thống

Người nước Anh thì cho rằng, mỡ trong thức ăn sẽ giúp hấp thụ rượu trong cơ thể. Bữa sáng truyền thống nước Anh bao gồm thịt xông khói, xúc xích, trứng, bánh đen, bánh mì chiên, và nhiều đậu nướng.

5/ Cách giải rượu ở Đức – Katerfrühstück

Katerfrühstück là món ăn gồm cá trích ướp, dưa chuột ngâm hoặc món gì đó có vị chua để giải rượu. Người Đức nghĩ rằng món ăn này giúp tái tạo chất điện giải, giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

6/ Cách giải rượu ở Ba Lan – Nước dưa chuột muối

Ở Ba Lan, món nước dưa chuột là thức uống giải rượu hữu hiệu nhất. Trong nước dưa chuột gồm dấm và muối, giúp bù lại lượng nước đã mất khi uống bia rượu.

7/ Cách giải rượu ở Mexico – súp Menudo

Súp Menudo là  loại súp được nấu từ nội tạng của bò, hạt tiêu, ớt… hầm trong nhiều giờ. Người Mexico nghĩ rằng vị cay sẽ giúp cho người say rượu trở nên tỉnh táo hơn.

8/ Cách giải rượu ở Hàn Quốc – Haejangguk

Haejangguk là món ăn được chế biến từ nước luộc thịt bò, bắp cải, giá đỗ, lòng đỏ trứng và tiết bò. Thứ gia vị không thể thiếu trong món ăn này chính là ớt đỏ và nước sốt cay gochujang đặc biệt của Hàn Quốc. Món ăn này có vị cay ngọt, bổ dưỡng sẽ giúp làm dịu dạ dày của ta sau cơn say.

9/ Cách giải rượu ở Trung Quốc – Cháo

Với người Trung Quốc, món cháo không những dành cho những người ốm mà còn giúp những người say bù lại được lượng nước sau khi uống nhiều bia rượu.

10/ Cách giải rượu ở Bangladesh – Nước dừa

Trong nước dừa có chứa nhiều thành phần có lợi giúp chống oxy hóa, axit ascorbic và magie. Nước dừa với người Bangladesh sẽ giúp ta bù lại nước và giải rượu cho cơ thể nhanh chóng.

Thùy Candy - Yan

Chủ đề chính: #cách_giải_rượu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn