Như Quỳnh

10 địa điểm để “lạc trôi” ở Edinburgh

Đăng 6 năm trước

Bạn đang có ý định đi du lịch đến Edinburgh? Bạn đang đau đầu vì chưa biết phải tìm đến nơi đâu? Vậy hãy để chúng tôi mách cho bạn vài địa điểm nhé, bao vui với những lễ hội trứ danh và bao đẹp với những cảnh quan hùng vĩ.

1. Tham dự lễ hội nghệ thuật lớn nhất địa cầu:

Edinburgh là thành phố lễ hội điển hình, nơi đây tổ chức những bữa tiệc quanh năm suốt tháng. Đặc biệt là vào tháng 8, thời điểm bắt đầu lễ hội “kì quái” Fringe lớn nhất hành tinh, với điểm nhấn là sự xuất hiện của những thiên tài hài kịch và những màn khiêu vũ đầy quyến rũ đậm chất người xứ Scotland. Mỗi đêm, ở các lâu đài, quân đội hoàng gia Edingburg sẽ nổnhững phát súng báo hiệu. Và cũng có vô vàn có thú vui miễn phí, tràn đầy ngoài những con phố. 

2. Leo cao để thưởng ngoạn bức tranh toàn cảnh của thành phố

Tin vui dành cho những  ai đi du lịch với hầu bao eo hẹp đây. Những con đường đẹp nhất ở Scotland thường được tìm thấy ở Edinburgh, và chúng hoàn toàn miễn phí đấy! Công viên Holyrood nằm ở rìa thành phố sẽ là một địa điểm lí tưởng cho những ai muốn đổi gió và nếm thử “mùi vị” của phong cảnh thiên nhiên Scotland. Vùng đầm lầy rộng lớn nằm dưới ngọn núi lửa đã tắt của khu vực Arthur’s Seat, đồi Calton ở cuối đường Princes được hình thành từ dung nham và tàn tích của Arthur’s Seat cũng là những nơi mà bạn nhất định không được bỏ qua. 

3. Tiếng súng vang rền ở lâu đài Edinburgh

Xách ba lô lên và đến với lâu đài Edinburg, đặtchân lên mô đất gồ ghề ở trung tâm thành phố, và bạn sẽ được chứng kiến truyền thống lâu đời này lúc 1 giờ hàng ngày. Tín hiệu này ban đầu được phát để tàu thuyền tiến vào cửa sông Firth of Forth, nhưng ngày nay nó đã trở thành nghi thức  dành cho du khách tham quan.

4. Theo chân của JK Rowling để có buổi chiều trà tuyệt hảo

Những ai là fan của Harry Potter ắt hẳn sẽ rất háo hức  được nhâm nhi một tách cà phê tại chính nơimà JK.Rowling đã thai nghén ra thế giới phù thuật đầy mê hoặc. Tiệm cà phê Elephant House là nơi cô ấy thường đến khi còn là nhà văn tập sự, nơi này giờđây tôn vinh cô ấy là khách hàng hạng siêu đặc biệt.

5. Tìm hiểu lịch sử Scotland dọc theo mạch phố cổ Royal Mile

Đây là con đường lịch sử chạy dọc theo lòng thành phố cổ của Edinburgh, từ những lâu đài sang trọng đến tu viện cổ kính Holyrood. Dù đang tản bộ trên nẻo đường nào thì bạn cũng sẽ được đắm chìm trong không khí náo nhiệt của thành phố. Hãy ghi dấu chân mình trên những con đường trải đá cuội trong khi trầm trồ chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng treo lơ lửng hai bên được trang trí công phu, đẹp mắt.  Các thổ địa mách nước rằng hãy dừng chân tại tư gia của nhà cải cách tôn giáo John Knox và con phố ngầm Mary King’s Close để trải nghiệm cuộc sống thời trung cổ hoặc quay lại tuổi thơ ở bảo tàng Museum ofChildhood. 

6. Khám phá Princes Street

Sau khi đã tìm hiểu cái cổ xưa,hãy cùng di chuyển đến Thành phố mới nào. “Thành phố mới” theo thuật ngữ của Edinburgh có nghĩa là những nơi xuất hiện vào khoảng thế kỉ 18 trở về sau. Princes Street là đại lộ đẹp nhất ở nơi đây với điểm nhấn là tầm nhìn phóng ra đến toà nhà Old Town cao ngất. Tại đây, bạn có thể leo lên 287 bậc thềm để đến Đài tưởng niệm Scott, hoặc được dịp phấn khích với các tuyệt tác mỹ thuật tại Phòng triễn lãm quốc gia Scotland. 

7. Tận mục sở thị động vật ở Sở thú Edinburgh

Điểm đến “ấn tượng” dành cho những gia đình nhỏ trong hành trình khám phá Edinburgh không nơi nào khác chính là Sở thú Edinburgh. Bọn trẻ chắc chắn sẽ vui hết sẩy khi có cơ hội  được gặp trực tiếp những con vật yêu thích của chúng, như là chim cánh cụt, gấu koala và gấu trúc! Và hãy nhớ theo dõi website của sở thú để một lần được trải nghiệm trông nom vườn thú nhé.  

8. Vi vu trên du thuyền Royal Britannia

Đặt chân lên chiếc du thuyền neo ở cảng Edinburg ở Leith và bạn sẽ có cơ hội được hiểu rõ hơn về cuộc sống của gia đình Hoàng gia. Bởi lẽ, chiếc thuyền này đã được Nữ hoàng và gia đình bà trưng dụng trong hơn 40 năm, là nơi Bệ hạ và hàng tử Prince Philip đã sinh hoạt trong vô vàn chuyến du ngoạn biển. Nếu như muốn có cái nhìn truyền thống hơn về hoàng gia, hãy thử ghé thăm lâu đài Holyrood, dinh thự chính thống của Nữ hoàng ở Scotland.

9. Ngập mặt với các món ăn ở chợ nông sản Edinburg

Liên tiếp được xếp vào một trong những chợ nông sản bậc nhất thế giới - - chưa kể đến đây là địa điểm hàng đầu để “lấp đầy bụng” ở Edinburgh – bữa tiệc dành cho người sành ăn này diễn ra vào mỗi thứ bảy hàng tuần ở Castle Terrace. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những sản phẩm địa phương tươi sống từ hơn 50 quầy hàng, tất cả càng thêm lôi cuốn bởi phong cảnh choáng ngợp của lâu đài Edinburgh phía đằng xa. Và đừng quên chọn thật kĩ một món quà lưu niệm cho bạn bè ở nơi quê nhà nữa nhé. 

10. Nhấp thử rượu Whisky xứ Scotch

Bạn sẽ tìm thấy tất tần tật những quán rượu thượng hạng ở Scotland, đủ các loại từ rượu truyền thống nhẹ dịu đến những loại rượu hảo hạng nặng đô ngày nay. Vì là người mới, nên hãy thử hỏi ý kiến của những người dân bản địa,  không có điều gì về rượu của Scotland mà họ không biết, vậy nên chớ có ngại ngùng. Tuỳ vào sự hào hứng của bạn, bạn sẽ được giới thiệu sơ lược, được tham gia vào khoá học chuyên sâu hoặc thậm chí là được chiêu đãi một bữa ra trò. 

Chủ đề chính: #du_lịch_Scotland

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn