Chicken Tuổi trẻ là cái cớ mà người ta cho phép mình được bốc đồng

10 kiểu người đáng ghét nhất trên mạng xã hội

Đăng 8 năm trước

Thực ra trên mạng xã hội còn rất nhiều kiểu người bị ghét nhưng bài viết này mình chỉ đề cập 10 kiểu tiêu biểu đáng ghét nhất.

Thực ra trên mạng xã hội còn rất nhiều kiểu người bị ghét nhưng bài viết này mình chỉ đề cập 10 kiểu tiêu biểu đáng ghét nhất.

1. Bảo vệ thần tượng một cách mù quáng

“Tôi không ghét ca sĩ A nhưng tôi ghét fan của cô ấy” – câu nói này không hề lạ đối với những người có sự quan tâm dành cho showbiz. Để khen ngợi, bảo vệ thần tượng của mình, nhiều fan cuồng sẵn sàng chê bai, nói xấu những thần tượng khác một cách vô tội vạ. Nhiều ca sĩ, thần tượng lẽ ra sẽ có nhiều người yêu thích hơn nếu fan cuồng của họ không hâm mộ một cách mù quáng, dùng những lời lẽ khích bác, thiếu văn hóa.

The voice Thu Phương Mỹ Tâm

Hai giám khảo The voice, Mỹ Tâm và Thu Phương thường xuyên bị fan của 2 bên mang ra so sánh và đá xéo nhau

2. Đáp trả bình luận bằng cách chửi bới, mạt sát nhau

Nhiều người dùng mạng xuất phát từ quan điểm tốt nhưng khi gặp phải những ý kiến trái chiều thì họ lại đáp trả bằng thái độ dữ dội, ngôn từ khó lọt tai dẫn đến những trận chiến không hồi kết trên mạng xã hội, tiêu biểu như: vấn đề ăn thịt chó, tuyết rơi ở Sapa,…

Mô tả hình ảnh

Nhiều bạn trẻ từng bị chỉ trích vì ước muốn lên Sapa ngắm tuyết

3. Luôn nghi ngờ đối với những câu chuyện hay

Một số người có lối suy nghĩ rằng không câu chuyện cảm động nào hoàn toàn có thật trong xã hội này. Họ luôn bày tỏ sự nghi ngờ, thậm chí là dùng lời lẽ khó nghe để phán xét về việc hẳn là có một sự thật không mấy tốt đẹp đang ẩn chứa đằng sau câu chuyện đó.

Mô tả hình ảnh

Thay vì chúc phúc cho câu chuyện cổ tích thì nhiều bạn trẻ lại chỉ trích cô gái vì hám tiền mới lấy người chồng xấu xí

4. Sống ảo

Nhiều bạn trẻ vì muốn người khác nghĩ mình giàu có mà bày ra nhiều chiêu trò khoe khoang giả dối gây nên những câu chuyện dở khóc dở cười khi bị bóc mẻ: Ăn tối ở Sài Gòn check in ở Paris, lấy ảnh giàu có trên trang cá nhân của người khác rồi khoe là của mình, nhận “vơ” người nổi tiếng là bạn,…

Sống ảo

Ăn tối ở Sài Gòn check in ở Paris

5. Chiêu trò để nổi tiếng

Những cái tên như Kenny Sang, bà Tưng,… từng một thời dậy sóng cộng đồng mạng với những chiêu trò để nổi tiếng. Nhưng dường như trái lại với sự xấu hổ, họ xem tai tiếng như một sự tự hào và là bàn đạp của sự nổi tiếng của mình.

Bà tưng

Bà tưng

Kenny Sang

Kenny Sang và những trò lố

6. Không ngừng than vãn

“Cuộc sống này thật vô nghĩa”, “ngày hôm nay thật chán”, “buồn quá chẳng ai quan tâm đến mình”, “sao lúc nào mình cũng gặp xui xẻo thế không biết”

Nếu bạn thường xuyên gặp những câu than vãn như vậy từ một người chắc chắn bạn sẽ chẳng thể yêu thương hay vui vẻ nổi với người đó dù họ có thân thiết với bạn thế nào đi chăng nữa. Thậm chí, bạn sẽ có xu hướng chán nản và sợ tiếp xúc với họ.

Mô tả hình ảnh


7. Tự sướng quá đà, post ảnh nhạy cảm

Sẽ chẳng ai thích thú nếu cứ phải bắt gặp mãi trên trang cá nhân của một người những tấm ảnh tự sướng “một màu” hay những bức ảnh nóng mắt. Đặc biệt, nếu tự sướng ở những nơi như đám tang, nơi vừa xảy ra thảm họa, tai nạn giao thông,... chắc chắn sẽ nhận về cả “rổ” gạch đá.

Những bức ảnh tự sướng trước nơi xảy ra thảm họa

8. Mượn facebook để đôi co, đá xéo lẫn nhau

Điều này không hiếm thấy ở showbiz Việt. Những cái tên như Tâm Tít, Thế Bảo, Tuấn Hưng, Cao Thái Sơn… là những cái tên quen thuộc một thời dậy sóng với hành động này. Việc làm đó không chỉ khiến họ mất điểm trong mắt công chúng mà còn khiến chính bản thân họ mệt mỏi với dư luận kéo theo đó.

Mô tả hình ảnh

Tâm Tít và Thái Bảo từng có thời gian "tố" nhau gay gắt trên facebook


9. Bịa ra những câu chuyện để bán hàng online

Không ít câu chuyện thương tâm, cảm động, những lời cảnh báo từ câu chuyện gây hoang mang như: bắt cóc lấy nội tạng, nhận nuôi con tử tù bị bỏ rơi,… hóa ra chỉ là câu chuyện được bịa ra nhằm câu like để bán hàng qua mạng.

Mô tả hình ảnhCô ruột của một bé gái đã bịa ra chuyện nhận nuôi bé là con của một tử tù để câu like

 10. Tranh luận không đáng có

Chuyện đơn giản như màu của một chiếc váy cũng đủ sức làm “chao đảo” cộng đồng mạng cả thế giới. Chỉ để chứng tỏ rằng mình mới là người đúng mà nhiều người bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để tranh luận, chỉ trích nhau không mỏi mệt kéo theo nhiều vấn đề khác, thậm chí có những cặp đôi chia tay nhau chỉ vì cuộc tranh luận không thể ngã ngũ.

Chiếc váy đổi màu

Chiếc váy có màu sắc gây tranh cãi trên toàn thế giới

Bạn có dám khẳng định mình không nằm trong số 10 kiểu người này không?

Nếu thấy bài viết hay, hãy chia sẻ với mọi người bạn nhé! Và hãy để lại phản hồi nếu bạn cảm thấy nó chưa đủ khách quan.


Chủ đề chính: #Sống_ảo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn