Saimon Tobi

10 Loài Hoa Đẹp với Hình Dáng Kỳ Lạ Nhất Thế Giới

Đăng 9 năm trước

Hoa đã trở thành một biểu tượng của phụ nữ từ rất lâu. Thế nhưng, liệu những loài hoa đặc biệt sau đây có thể trở thành người bạn của phụ nữ hay không?

Hoa đã trở thành một biểu tượng của phụ nữ từ rất lâu. Thế nhưng, liệu những loài hoa đặc biệt sau đây có thể trở thành người bạn của phụ nữ hay không?

Những bông hoa với màu sắc tươi sáng và hình dạng độc đáo là một kỳ quan mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Hoa biến thế giới thành một thiên đường tuyệt đẹp. Đó có thể là những loài hoa hồng nổi tiếng hoặc những cánh lan ít người biết, tất cả đều rất mê hoặc. Hãy cùng khám phá một  trong số những loài hoa tuyệt đẹp và kỳ lạ nhất thế giới, thứ đã tô điểm sắc màu cho thế giới chúng ta, bạn nhé.

10. Trái Tim Rỉ MáuMô tả hình ảnh

Đây là một loài hoa thuộc họ Lamprocapnos, một họ hoa thuộc chi Anh Túc với hình dáng kỳ quặc của những trái tim hồng thắm như đang e ấp giữa sắc trời, và đực biệt, nó chỉ đẹp nhất khi vẫn đang là chồi hoa. Và đây cũng chính là lý do giải thích cho cái tên khá độc đáo của chúng. Những cánh hoa bên ngoài có màu vàng giống hoa Vân Anh, Khi hoa nở, những phần màu trắng bên trong – thường được gọi là “người phụ nữ da trắng” trở nên rõ ràng hơn trước ánh nắng mặt trời. Loài hoa này được tìm thấy ở Siberia, miền bắc Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

9. Hoa VẹtMô tả hình ảnh

Những “chú vẹt nóng vội” tuyệt đẹp mà bạn sẽ được biết sau đây là một loài thực vật thú vị thuộc họ cây cho nhựa. Những bông hoa màu tím pha chút đỏ khi nhìn từ bên ngoài tạo cho chúng ta cảm giác giống như một con vẹt đang bay chứ không phải một bông hoa vô tri. Nhà Thực vật học và thám hiểm người Anh,Joseph Dalton Hooker, lần đầu tiên khám phá và ghi chép lại đặc điểm về loài thực vật này trong một mô tả vào năm 1901. Cách chúng nở được ví như một con vẹt mào sặc sỡ đang tung cánh trên trời, và từ đó, cái tên hoa vẹt đã chính thức được gán cho loài hoa này. Giống thực vật quý hiếm này được tìm thấy ở Thái Lan, Miến Điện và một phần Ấn Độ

8. Lan Vũ CôngMô tả hình ảnh

Loài thực vật nhỏ bé này thuộc họ Lan Nhện mọc đơn lẻ hoặc thành cụm ở những vùng đất khác nhau trên cụm các đảo của Châu Đại Dương. Về cơ bản, loài hoa này có màu sắc pha trộn giữa những màu vàng nâu sẫm khi đài và cánh hoa là một tập hợp những màu tối khác nhau. Những bông hoa cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp của những vũ công ba lê trong bộ váy xòe trắng duyên dáng đang trình diễn cho buổi ba lê hoành tráng. Thế nhưng, việc kiếm ăn của những loài thú đặc trưng vùng này như thỏ và chuột túi đang đe dọa đến sự tồn tại của loài hoa xinh đẹp này.

7. Lan VịtMô tả hình ảnh

Một loài hoa tên Acelena đã trở nên nổi tiếng với cái tên  Lan Vịt. Lý do đơn giản là vì phần dưới của môi hoa trông giống như một con vịt đang bay với đôi cánh cất cao trên không trung. Đặc biệt hơn, môi hoa khi nhìn kỹ  sẽ thấy giống mỏ của một con vịt. Loại Lan này có màu đỏ nâu, và trong một vài trường hợp hiếm hoi, nó có màu xanh với những đốm đen, và một chồi đơn xuất hiện gần thân cây thay vì màu sắc bình thường như những cây hoa khác. Lan Vịt thường được tìm thấy ở Úc, từ Queensland cho đến phía nam quốc gia này và Tsamania

6. Hoa Mõm Sói Và Những Chiếc Đầu Lâu Của ChúngMô tả hình ảnh

Hoa Mõm Sói được tìm thấy trong những vùng đất khô cằn, sỏi đá ở khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và Bắc Phi với hình dáng cánh hoa được mệnh danh là “Hoa của loài rồng” hay “Mõm sói”. Những cánh hoa đẹp với màu hồng sáng đem đến cho chúng ta cảm giác như đó là một con rồng thực thụ. Khi bông  hoa siết lại, cánh hoa sẽ luân phiên mở và đóng như miệng của một con rồng đang chuẩn bị phun lửa. Nhưng một khi những cánh hoa héo và rụng đi, vỏ và hạt của chúng sẽ được giữ lại trên thân cây với xám tro cứng nhắc, trông như một hộp sọ đã được chôn cất từ lâu. Một số nền văn hóa cổ đại cho rằng loài hoa này tồn tại một sức mạnh siêu nhiên nào đó

5. Lan Bồ Câu Hay Là Lan Thánh MaMô tả hình ảnh

Paresteria là một giống lan khá phổ biến ở các quốc gia Nam Mỹ, Panama, Trinidad và Costarica. Khi nhìn vào những cánh hoa trắng muốt bạn sẽ phát hiện một chú “bồ câu” ẩn bên trong chúng. Thực ra, cấu trúc những cánh hoa khiến bên trong nó là một sự sắp xếp hoàn hảo để tạo thành hình một chú bồ câu trắng với hai đôi cánh vươn cao, một cái mỏ bé tí và hai đôi mắt vàng ươm. Vì thế, người ta gọi tên loài hoa này thông qua cấu trúc đặc biệt của nó

4. Lan Lõa ThểMô tả hình ảnh

Orchis italica vẫn được biết đến như là một giống phong lan của Ý vì nguồn gốc của loài cây là từ Địa Trung Hải, nơi một số lượng lớn hoa Lan nở dọc theo các vùng đất quanh biển mỗi năm. Nhưng người ta gọi giống hoa này là Lan Khỏa Thân thay vì cái tên khoa học khó hiểu. Đơn giản là vì loài phong lan này có cánh hoa trông như những người đàn ông đang trần truồng giữa thiên nhiên. Có thể nói, Lan Lõa Thể là một sự kết hợp giữa màu hồng tươi sáng và  một ít sắc trắng, phần đông là thế tuy nhiên vẫn có một số bông hoa hình dạng và màu sắc kỳ lạ khiến cái tên “Lõa Thể” càng trở nên nổi tiếng hơn

3. Lan Mặt KhỉMô tả hình ảnh

Dracular Simia hay Lan Mặt Khỉ được mọi người chú ý vì hình dáng của những cánh hoa trông giống gương mặt một con khỉ. Trên thực tế, đây là một loài thực vật quý hiếm trong họ nhà lan và chỉ có thể mọc ở những khu rừng nuốt mây tại Ecuador hay Peru. Cấu trúc của các cánh hoa với đài hoa, môi hoa, cánh hoa đen xen nhau tạo thành hình một con khỉ, hay nói chính xác hơn là khỉ đầu chó. Người ta phát hiện rằng mỗi cánh hoa đều mang mùi mùi thơm tương tự như mùi phát ra từ quả cam đã chín

2. Đôi Môi Khiêu GợiMô tả hình ảnh

Trong khi nhiều người vẫn còn hoài nghi rằng đây thực chất chỉ là một trò bịp, Psychochia Elata hay còn được gọi là Đôi Môi Khiêu Gợi, Hoa Nụ Hôn đều hoàn toàn có thật và tồn tại sâu trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Châu Phi. Những bẹ hoa do lá biến đổi qua từng giai đoạn mà thành, kết hợp với màu đỏ tươi sáng làm người ta liên tưởng đến đôi môi căng mọng quyến rũ của một người phụ nữ tuyệt đẹp. Giai đoạn cuối cùng, khi các cánh hoa đã nở bung ra hết, đôi môi sẽ được thay thế bằng một bông hoa hình ngôi sao

1. Những Đứa Trẻ Quấn TãMô tả hình ảnh

Angolua Uniflora là một giống Lan đẹp thường được gọi với cái tên Những Đứa Trẻ Quấn Tả. Chúng mọc trên sườn núi của dãy Andes, Columbia. Điều tuyệt vời nhất của loài hoa này nằm ở màu trắng với bông hoa lớn mịn như lụa. Trình tự sắp xép cánh hoa của loài này vô cùng phức tạp, nhưng nhìn chung hình dáng sau cùng là hình một đứa bé được quấn tả. Ngoài ra, có một số trường hợp biến dị khiến loài này có nhiều hình dáng khác nhau như một cô gái đang nhảy múa, hoặc một con ong. Dù sao đi nữa, mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một loài hoa kỳ lạ như thế thì chắc chắn mục đích là để tô điểm cho thế giới này trở nên đẹp hơn rồi, phải không nhỉ?

Dịch : Saimon Tobi

Nguồn : www.wonderlist.com

Chủ đề chính: #hoa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn