Thien Pham

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ thật may hiện không còn áp dụng

Đăng 8 năm trước

Cùng khám phá 10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ nhất trong quá khứ thật may hiện nay không còn áp dụng nữa. Y học hiện đại đã có những bước phát triển vượt bậc đối với việc

Y học hiện đại đã có những bước phát triển vượt bậc đối với việc chăm sóc sức khoẻ con người. Tuy nhiên trong quá khứ đã từng có những phương pháp điều trị y tế rất đáng sợ áp dụng cho bệnh nhân. Dưới đây là 10 phương pháp y tế đáng sợ thật may hiện nay không còn áp dụng nữa.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

1. Liệu pháp gây sốc insulin

Những bệnh nhân đang được điều trị bệnh tâm thần phân liệt sẽ được tiêm một liều lượng lớn insulin, khiến cho họ chìm vào hôn mê sâu. Đôi khi điều này sẽ được tiếp diễn liên tục qua các tuần. Các bác sĩ đã cho rằng bệnh nhân sẽ thoát khỏi hoàn toàn bệnh tâm thần phân liệt sau khi tỉnh dậy, điều mà rõ ràng không thể nào xảy ra được.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

2. Tước đoạt giấc ngủ của bệnh nhân

Tại một số bệnh viện, các bệnh nhân đã bị buộc phải ngủ theo ca vì tình trạng quá tải. Thật không may, một số bác sĩ cho rằng tình trạng cơ thể như "thây ma sống" do thiếu ngủ thực sự là một điều hữu ích cho việc chữa trị bệnh nhân trầm cảm. Họ đã sai. Hiện nay chúng ta biết rằng tình trạng thiếu ngủ hoàn toàn có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm căn bệnh trầm cảm.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

3. Những chiếc cũi Utica

Những chiếc cũi Utica được đặt tên sau khi Bệnh viện tâm thần New York State tại Utica đã sử dụng rất nhiều trong thế kỷ 19. Những chiếc cũi này được thiết kế để giam cầm bệnh nhân tương tự như một cái giường dành cho những đứa trẻ. Mục đích của nó là để trấn áp những bệnh nhân bị coi là ngoài tầm kiểm soát hoặc những người không thể ngồi yên. Chiếc cũi thường gây ra nhiều lo lắng, hoảng sợ và sốc. Một số bệnh nhân thậm chí đã chết khi bị đặt vào chiếc cũi Utica.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

4. Khoan vào xương sọ

Phương pháp này quay ngược hàng ngàn năm về trước, theo đó người ta khoan hoặc cào một lỗ trong hộp sọ của một ai đó để điều trị bệnh tâm thần. Tại một số thời điểm trong lịch sử, người ta đã dùng nó để chữa bệnh động kinh, đau nửa đầu và xua đuổi ma quỷ. Đây được xem là một trong những hình thức cổ xưa nhất của phẫu thuật, và dường như nó khá phổ biến. Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 1.500 hộp sọ bị khoan từ thời kỳ đồ đá mới.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

5. Phẫu thuật thuỳ não qua ổ mắt

Phương pháp này liên quan đến việc cắt hoặc cạo đi một số đường thần kinh trong não. Điều này được thực hiện bằng cách chèn một vật thể sắc nhọn qua mắt hay mũi. Nó được coi là một phương pháp điều trị chính cho bệnh nhân tâm thần ở Mỹ trong khoảng 20 năm. Trong khi những ca phẫu thuật này thường khiến cho các bệnh nhân bị tổn thương não vĩnh viễn, tác giả của phương pháp này - nhà thần kinh học người Bồ Đào Nha António Egas Moniz - đã chia sẻ giải Nobel về Sinh lý học và Y học năm 1949 về việc "khám phá ra phương pháp điều trị chứng rối loạn tâm thần bằng phẫu thuật thuỳ não".

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

6. Thuỷ liệu pháp - Phương pháp chữa bệnh bằng nước

Những phương pháp điều trị này thường rất tàn bạo - không có vẻ gì giống như đang thư giãn trong bồn tắm ngày nay. Một vài phương pháp sử dụng các vòi phun nước phản lực cường độ mạnh thổi thẳng vào bệnh nhân. Một số phương pháp điều trị khác bao gồm nhấn chìm bệnh nhân trong nước lạnh như băng. Họ thường bị ép chặt trong những bồn tắm như vậy.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

7. Triệt sản

Đáng buồn thay, việc triệt sản mà không có sự đồng ý đã từng thường xuyên được áp dụng trên bệnh nhân tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác. Nhưng tại sao? Tiến sĩ Julius Wagner-Jauregg đã nghĩ rằng bệnh tâm thần phân liệt có nguyên nhân chủ yếu là do thủ dâm quá nhiều. Triệt sản cũng từng là sự bắt buộc đối với người nghèo, phụ nữ và những người có những đặc tính khác biệt được cho là ngoài ý muốn.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

8. Loại bỏ nội tạng

Đầu thế kỷ 20, Tiến sĩ Henry Cotton đã cho rằng bệnh tâm thần gây ra là do hiện tượng nhiễm trùng vi khuẩn không được điều trị. Lý thuyết của ông hướng đến chữa trị các bệnh liên quan đến "vi khuẩn phẫu thuật", trong đó bao gồm việc loại bỏ các bộ phận trong cơ thể bị nhiễm trùng vi khuẩn. Đôi lúc ông ấy bắt đầu chữa trị với răng và amiđan, nhưng các bộ phận khác được "yêu cầu" loại bỏ để điều trị là tinh hoàn, buồng trứng, túi mật, dạ dày, lá lách, và đặc biệt là ruột kết. Các phương pháp này có tỷ lệ tử vong rất cao.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

9. Những mũi tiêm sốt rét

Trong khi các bác sĩ ngày nay cố gắng để tiêm vaccin chống lại nó, đã từng có thời gian người ta thực sự đã tiêm bệnh sốt rét vào con người. Các bác sĩ thời đó nghĩ rằng chúng có thể giúp cơ thể chống lại bệnh giang mai thần kinh. Họ nghĩ rằng bệnh sốt rét sẽ gây ra một cơn sốt có thể giúp đốt cháy các vi khuẩn giang mai.

10 phương pháp điều trị y tế đáng sợ rất may mắn hiện không còn áp dụng

10. Liệu pháp co giật điện

Phương pháp điều trị này còn được biết đến với tên gọi liệu pháp sốc điện. Bệnh nhân bị kềm giữ lại và phải chịu giật điện vào cơ thể. Các bác sĩ đã sử dụng nó như một phương pháp "chữa bệnh" cho các loại tâm thần khác nhau. Ngày nay phương pháp này vẫn còn được sử dụng trong một số trường hợp cực kỳ đặc biệt, mặc dù nhiều phương pháp điều trị khác đã ra đời thay đổi mạnh mẽ nền y học hiện đại.

Xem thêm:

Nguồn: www.crowdsocial.com

Dịch: Thien Pham

Chủ đề chính: #y_học

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn