Saimon Tobi

10 số phận gắn liền với các tiết mục xiếc “có một không hai” những năm 1800

Đăng 9 năm trước

Những con người kỳ dị với những màn trình diễn đặc biệt chính là một nét nổi bật của nhiều gánh xiếc những năm 1800s. Cùng tìm hiểu thêm về họ nhé các bạn

Các tiết mục Xiếc đã trở nên quá quen thuộc đối với hầu hết mỗi người trong chúng ta. Thế nhưng, nền công nghiệp giải trí này chỉ thực sự phát triển vào những năm đầu thế kỷ 19 khi một công ty tên PT Barnum, cùng với đối tác của họ là J.A Bailey đã vận dụng sự nhạy bén của mình để đầu tư vào một gánh xiếc. Điều đó đã dẫn đến một sự bùng nổ số lượng các gánh xiếc nửa sau thế kỷ 19. Mặc dù đa số các đoàn xiếc đều tập trung vào việc trưng bày những loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên vẫn có những gánh xiếc đem đến vô số điều kỳ lạ, huyền bí về những con người được cho là “siêu nhiên” . bộ phim Freaks : Chúng tôi – những thực thể khác người nổi tiếng đã tiết lộ nhiều bí mật về cuộc đời và những màn trình diễn của họ . Dưới đây là 10 trường hợp trong số những “gương mặt vàng” đã tạo nên sự thành công cho các đoàn xiếc lúc bấy giờ.

1. Người cá Fiji

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Là đứa con đầu tay của công ty Barnum, Fiji là yếu tố chủ lực tạo nên sự thành công của gánh xiếc qua những tour trình diễn rộng khắp từ thành thị cho đến nông thôn và các bảo tàng. Thực ra, Fiji chỉ là một món đồ nhân tạo, được tạo ra từ một hợp chất có tên Moses kimball làm nền tảng hình thành khung xương với hình dạng một nàng tiên cá. Bằng cách hàn phần thân trên lại với nhau, và chỉ chừa một khoảng không vừa lấp được đầu của một con khỉ nhỏ, Fiji đã trở thành một mô hình “độc” mà rất nhiều người có thể lầm tưởng với “hàng thật”. Barnum thuê những “người cá” này với một khoản chi phí 12.50$ mỗi tuần mãi cho đến năm 1860, khi những “mẫu vật” ấy bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn tại một trong những bảo tàng của công ty.

2. Tom - Điêu luyện

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Charles Sherwood Stratton là một cậu bé có vóng dáng rất “khiêm tốn” nhưng lại có quan hệ họ hàng xa với Barnum – ông chủ gánh xiếc. Khi Barnum biết tin Charles chỉ cao có … 63.5cm năm 4 tuổi, ông liên lạc với ba mình nhờ sắp xếp cho Charles trở thành một phần của đoàn xiếc. Ông dạy cậu bé hát,đàn, nhảy, làm trò hề … để tạo tiếng vang thu hút khán giả ở những buổi biểu diễn lớn với nghệ danh Tom- Điêu Luyện. Charles đã từng biểu diễn trước nữ hoàng Victoria và hoàng tử xứ Wales.

3. Những Chàng Trai Hoang Dã Vùng Borneo

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

2 anh em họ Hiram và Barney Davis không may đã mắc chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, thế nhưng họ lại được trời phú cho sức khỏe dẻo dai mặc cho kích thước có phần “nhỏ bé” của họ. Ở tuổi 20, hai người phải làm nhiều việc nặng nhọc cho bà mẹ góa bụa của mình nhưng may thay, một ông bầu tên Lyman Warner đã trả tiền mua họ về làm việc cho gánh xiếc. Cả 2 được đặt tên lần lượt là Waino và Pluto. Hiram và Barney thường biểu diễn Các tiếc mục bao gồm nhào lộn, nâng tạ và vật lộn để chứng tỏ sức mạnh của mình. 30 năm sau, 2 anh em được Barnum mua về - người đã giúp họ nâng số tiền trong tài khoản lên đến 20,000$.

4. Jo-Jo Cậu bé Với Khuôn Mặt Loài Chó

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Fedor Jeftichew là một cậu bé người Nga, giống với cha mình, cậu mắc một chứng bệnh rậm lông hiếm gặp khiến khắp cơ thể và cả mặt của Fedor mọc đầy lông dài và cứng. Sau khi đi nhiều nơi biễu diễn cùng cha, cậu được Barnum mua về năm 1884 qua lời giới thiệu của một người quảng cáo tên Jo Jo. Cậu trở lại Châu Âu lưu diễn cùng công ty Barnum cho đến khi chết ở Hy Lạp vì bệnh viêm phổi khi chỉ mới 36 tuổi.

5. Cô Nàng Lạc Đà

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Ella Harper là một cô gái gốc Tennessee được sinh ra vào năm 1870 với một cơ thể hoàn toàn không bình thường khi các khớp xường khiến đầu gối của cô phải khụy xuống ngược lại so với người bình thường. Thế nhưng chứng bệnh này lại giúp cô đi lại một cách dễ dàng trên 4 chân. Việc ấy giúp Ella tìm được một vị trí tốt trong gánh xiếc của ông bầu Harris Nikel. Đỉnh cao sự nghiệp của cô là số tiền 200$ một tuần cho những buổi trình diễn, một số tiền không hề nhỏ tại thời điểm đó. Năm 1905, người ta tìm thấy một tờ giấy kết hôn mang tên cô với cùng thành phố nơi cô sống nhưng liệu đó có phải là Ella hay không thì không ai biết rõ.

6. Người Voi

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Joesph Merrick (tuy nhiên người ta lại lầm lẫn tên của anh với John Hurt – một diễn viên kỳ cựu trong những loạt phim được đề cử giải Osca !?) là một người Anh nhưng lại mắc phải căn bệnh biến dạng méo mó kỳ lạ. Bản chất căn bệnh của anh vẫn là một bí ẩn đối với các bác sĩ, nhưng họ đều nhất trí gọi đó là chứng phù voi thể nặng (đó cũng là biệt danh của anh trên sân khấu). Dù nguyên nhân gì đi nữa, Joesph cũng đã tìm được một công việc trong đoàn của ông bầu Sam Torr mặc dù chính quyền vẫn xem đó như những hành động tiêu cực, kỳ dị. Anh lưu diễn khắp các nước châu Âu cho đến khi bị sa thải. Sau đó, năm 1890, anh chết tại bệnh viện, nơi anh đã tá túc những ngày cuối đời.

7. Eddie Masher, Cậu Chàng Mảnh Khảnh

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Eddie Masher đã làm việc cho Barnum và đối thủ của công ty là Coney Island’s Dreamland trong suốt 24 năm sự nghiệp của mình. Các màn trình diễn của ông bao gồm đi trên dây, nhảy và thực hiện những pha có liên quan tới cơ thể mảnh dẻ của mình. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với trò chơi “Man about Town” – thứ đã tạo nên biệt danh của Eddie (một thuật ngữ thời ấy để chỉ những người “tán gái” giỏi). Cân nặng của ông vẫn đang được làm rõ liệu rằng 38 pound hay 76 pound. Sách kỷ lục Guiness đã ghi nhận cân năng của Eddie là 48 pound.

8. Hoàng Tử Radian

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

bạn có thể làm được mọi thứ chỉ với cặp lông mày không ?

“Hoàng tử Randian” (không rõ năm sinh) là một người đàn ông mắc một dạng hiếm gặp của hội chứng tetra-amelia khiến chân và tay của ông đều bị tiêu hóa. Ông được đưa đến Mỹ năm 1889 với những cái tên “Người Rắn”, “Người Sâu” và “ cơ thể di động” bởi công ty Barnum. Những tiết mục ông biểu diễn bao gồm lăn, châm tẩu thuốc bằng môi… tất cả đều có trong bộ phim freak nổi tiếng.

9. Francesso Latini

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Khi bà Silician sinh ra Letini, người ta đã bán tán về cậu bé được chúa ban phước (có người xem đây là một lời nguyền) với ba chân, mười sáu ngón chân và 2 bộ phận sinh dục. Ông đã bắt đầu lưu diễn ở Mỹ năm tám tuổi và cho đến năm 40 tuổi.Ông từng góp mặt trong nhiều chương trình lớn không chỉ của Barnum mà còn Ringling brothers. Trong đoàn xiếc, mọi người đều rất kính trọng ông và đặt cho Letini một biệt danh vô cùng uy nghiêm là “Hoàng Đế”. 

10. Myrtle Cobin

ảnh kinh dị,kỳ lạ,ảo thuật,xiếc

Bạn nghĩ có 3 chân là một mốt rất ấn tượng ? Vậy thì Myrtle sẽ trở thành một đại minh tinh đi, vì cô nàng có tận 4 chân ? như Letini, cô cũng có 2 khung xương chậu, tuy nhiên mỗi cái lại gắn liền với một đôi chân. 2 chân nhỏ trong cùng quá yếu dến nổi không thể nâng được chỉ phần dưới cơ thể của Myrtle. Nhưng ngạc nhiên thay, cô lại có thể khiến chúng cử động độc lập bằng cách riêng của mình. Myrtle bắt đầu sự nghiệp năm 13 tuổi trong 1 đoàn xiếc, việc kết hôn năm 19 tuổi đã mang đến cho cô 4 đứa con kháu khỉnh. Người ta còn đồn đại Myrtle có đến hai ….. “âm đạo” và có thể sinh con bằng cả 2 nhưng đây lại không phải là một lời đồn hay ho hấp dẫn mọi người.

Nguồn : Kizaz.com

Dịch : Saimon Tobi - Ohay TV

Chủ đề chính: #kinh_dị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn