Nguyễn Hữu Bình Là một người bình thường trong 7 tỉ người sống trên trái đất

10 Tên tội phạm giàu nhất trên thế giới

Đăng 7 năm trước

Những tên tội phạm kiếm hàng trăm triệu, thậm chí vài chục tỷ USD thông qua các phi vụ bất hợp pháp như buôn lậu ma túy, giết người hay tống tiền.

Pablo Escobar ($ 30 tỷ)

Những năm 1980 mỗi ngày, Pablo Escobar buôn lậu khoảng 15 tấn cocaine vào Mỹ, trùm ma túy Pablo Escobar cung cấp khoảng 80% lượng cocaine trên toàn thế giới, với tài sản 30 tỷ USD. Năm 1989, Pablo Escobar được liệt kê là người đàn ông giàu thứ 7 thế giới.

Amado Carrillo Fuentes ($ 25 tỷ)

Trong lịch sử Mexico, y là tay buôn lậu ma túy quyền lực nhất với các hoạt động bất hợp pháp thu về hàng chục triệu USD mỗi tuần. Tổng tài sản của hắn là 25 tỷ USD. Năm 1997, Fuente quyết định sửa đổi khuôn mặt, song đã chết trong khi phẫu thuật. 

Dawood Ibrahim ($ 6,7 tỷ)

Dawood Ibrahim cầm đầu băng đảng tội phạm có tổ chức mang tên D-Company tại Mumbai, Ấn Độ. Tháng 5 năm 2015 theo tạp chí Forbes, Kashar sở hữu khối tài sản khoảng 6,7 tỷ USD

Ochoa Brothers ($ 6 tỷ đồng)

Khun Sa ($ 5 tỷ)

Khun Sa là một trong những nhân vật chính trong việc buôn lậu thuốc phiện ở Tam giác vàng. Năm 1989, ông bị buộc tội bởi một tòa án ở New York khi cố gắng nhập khẩu 1.000 tấn heroin vào Mỹ

Rodríguez Orejuela Brothers ($ 3 tỷ)

Gilberto Rodriguez Orejuela, cùng với anh trai của ông Miguel Rodríguez Orejuela hình thành băng nhóm Cali Cartel. Vào những năm 1970, bắt đầu buôn bán cocaine, Cali Cartel cung cấp 80% của thị trường cocaine Hoa Kỳ.

Griselda Blanco ($ 2 tỷ)

Griselda Blanco là một người phụ nữ người Columbia được biết đến với biệt danh Nữ hoàng cocain của Miami.

Al Capone ($ 1,3 tỷ)

Al Capone với tổng tài sản là 1,3 tỷ USD. Hắn kiếm số tiền khủng như vậy thông qua hoạt động vận chuyển rượu sang Mỹ trong thập niên 20 và 30

Joaquín Guzmán ($ 1 tỷ USD)

Joaquín Guzmán là một trùm ma túy Mexico đứng đầu Sinaloa Cartel, một tổ chức tội phạm được đặt tên theo các bờ biển tiểu bang Mexico

Joseph Patrick "Joe" Kennedy ($ 400 triệu)

Joseph Patrick Kennedy là một doanh nhân, nhà đầu tư, và quan chức chính phủ Mỹ. Ông là chủ yếu tham gia vào việc bán rượu trong thời gian bị cấm. Ông đã thực hiện hàng triệu vụ bán rượu cấm trong nước


Nguồn: rajnikantvscidjokes.in


Xem thêm 10 Bức ảnh bí ẩn nhất thế giới vẫn chưa có lời giải

17 Bức ảnh sẽ làm bạn hiểu lầm nếu không nhìn kỹ

9 điều chắc chắn đứa học sinh nào cũng đã từng trải qua

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn