H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

100 bí mật thú vị về con người bạn chưa biết (Phần 2)

Đăng 8 năm trước

Những sự thật thí vị về cơ thể con người khiến bạn bất ngờ vì nó cực kỳ thú vị đến khó tin được.

1. Một người hút một gói thuốc lá mỗi ngày tương đương uống nửa cốc nhựa đường, hắc ín một năm.

2. Nam giới chớp mắt thường xuyên hơn nữ.

3. Các cấu trúc của cơ thể con người chỉ có bốn khoáng chất: apatit, aragonit, canxit, và crystobalite.

4. Một nụ hôn nồng nàn gây ra các phản ứng hóa học tương tự trong não khi con người nhảy dù và bắn một khẩu súng.

5. Đàn ông được chính thức phân loại là người lùn nếu chiều cao của họ là dưới 1,3 m, trong khi đó đối với phụ nữ là 1,2 m.

6. Móng tay mọc nhanh hơn móng chân của bạn khoảng bốn lần.

7. Những người có đôi mắt màu xanh là nhạy cảm hơn với cơn đau hơn so với những người khác.

8. Xung thần kinh trong cơ thể con người di chuyển vào khoảng 90 m / s.

9. 100.000 phản ứng hóa học xảy ra trong bộ não con người mỗi giây.

10. Trẻ được sinh ra mà không có xương bánh chè. Chúng chỉ xuất hiện khi trẻ được 2-6 tuổi.

11. Da người được thay thế hoàn toàn khoảng 1.000 lần trong suốt cuộc đời của một người.

12. Diện tích bề mặt của phổi người xấp xỉ bằng diện tích của một sân tennis.

13. Trong suốt cuộc đời của một người, họ dành khoảng 2 tuần để hôn nhau.

14. Râu trên khuôn mặt của một người đàn ông tóc vàng phát triển nhanh hơn so với một người đàn ông với mái tóc sẫm màu.

15. Bạch cầu hạt sau khi rời tuỷ xương thì lưu hành trong máu khoảng 4-8 giờ rồi xuyên mạch vào tổ chức, tồn tại thêm khoảng 4-5 ngày. Khi bạch cầu thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể của minh, chẳng hạn chống nhiễm trùng, thì nó sẽ chết sớm hơn.
16. Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể con người là lưỡi.

17. Trái tim con người có kích thước khoảng bằng nắm tay của một người. Trọng lượng tim của một người lớn 220-260 gram.

18. Khi sinh ra, có 14 tỷ tế bào trong não của con người. Con số này không tăng trong suốt cả một đời người. Sau 25 năm, số lượng tế bào giảm 100.000 mỗi ngày. Khoảng 70 tế bào chết khi bạn đọc một trang trong một cuốn sách. Sau 40 năm, sự suy giảm của não bộ tăng tốc mạnh, và sau 50 năm tế bào thần kinh (có nghĩa là, các tế bào thần kinh) co lại và não được nhỏ hơn.

19. Khi sinh ra, cơ thể của một đứa trẻ được tạo thành từ khoảng 300 xương. Nhưng một người lớn chỉ có 206.

20. Trong suốt cuộc đời của một người, ruột non là khoảng 2,5 mét. Sau khi chết, các cơ bắp trong ruột giãn, và nên chiều dài tăng lên đến 6 mét.

21. Tế bào lympho chiếm khoảng 20-40% các tế bào máu trắng. Sau khoảng 2 tháng làm sạch phổi, amidan sản xuất nhiều tế bào lympho tốt hơn.

Những tế bào lympho sẽ phân biệt chính xác virus, các ký sinh trùng, tế bào lạ và bắt đầu tiêu diệt các mầm bệnh, các yếu tố nguy cơ từ bên ngoài đối với cơ thể.

22. Một người trưởng thành thực hiện khoảng 23.000 lần hít và thở ra một ngày.

23. Các tế bào nhỏ nhất trong cơ thể của một người đàn ông là những tế bào tinh trùng.

24. Có khoảng 40.000 vi khuẩn trong miệng của con người.

25. Lưỡi giúp chúng ta nếm để phân biệt mùi vị thức ăn, nước uống… - đó là vị giác, một trong năm giác quan của cơ thể.Nụ nếm (bud taste) nằm ở trên lưỡi, nhìn trên kính hiển vi điện tử, nụ nếm nhỏ li ti, có hình dạng như một củ hành. Khi sinh ra, mỗi người có trên 10.000 nụ nếm rải rác ở đầu lưỡi, hai bên cạnh và phía sau lưỡi. Hàng tuần, có một số nụ nếm bị tiêu hủy, đồng thời được thay thế ngay bằng các nụ nếm mới. Tuổi thọ của một nụ nếm trung bình là 10 ngày. Nhưng từ trên 50 tuổi, sự thay thế này chậm lại nên số nụ nếm ngày một giảm. Ở người cao tuổi chỉ có khoảng 5.000 nụ nếm còn khả năng hoạt động. Những người hút thuốc lá, số nụ nếm cũng bị giảm đi đáng kể.

26. Mắt người có thể phân biệt được 10 triệu màu sắc khác nhau.

27. Các hợp chất hóa học ecstasy (phenylethylamine) trong cơ thể gây ra cảm xúc cũng có trong chocolate.

28. Trái tim con người bơm máu với áp lực tương tự áp lực bơm nước từ tầng 1 lên đến tầng thứ tư của một tòa nhà.

29. Một người đốt cháy nhiều calo hơn khi họ đang ngủ hơn khi họ xem TV.

30. Trẻ em lớn nhanh hơn vào mùa xuân.

31. Mỗi năm có hơn 2 triệu người thuận tay trái chết vì những sai lầm họ mắc phải khi sử dụng máy được thiết kế cho người thuận tay phải.

32. Natasha Demkina sinh năm 1987, ở thành phố Saransk (Nga) là một cô gái nổi tiếng với đôi “mắt thần” vì có thể nhìn xuyên thấu cơ thể và phát hiện ra bệnh tật. Từ khi sinh ra, Demkina cũng có đôi mắt như người bình thường, nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi cô trải qua ca phẫu thuật ruột thừa năm cô lên 10 tuổi. 

33. Một người sử dụng 17 cơ bắp khi họ cười, và 43 cơ bắp khi họ ít cười.

34. Ở tuổi 60 hầu hết mọi người mất đi một nửa của vị giác của họ.

35. Tóc của người phát triển gấp đôi trong một chuyến bay của máy bay.

36. 1% người có thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại và 1% có thể nhìn thấy bức xạ cực tím.

37. Nếu bạn bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn kín, bạn không phải chết do thiếu không khí, mà do ngộ độc carbon dioxide.

38. thống kê, chỉ có một người trong hai tỷ người sống đến tuổi 116 tuổi.

39. Tính trung bình, một người nói 4.800 từ trong 24 giờ.

40. Võng mạc bên trong mắt bao phủ khoảng 650 mm vuông và chứa 137 triệu tế bào nhạy sáng: 130 triệu là cho tầm nhìn màu đen và trắng và 7 triệu là để giúp bạn thấy những  màu sắc khác.

41. Đôi mắt con người vẫn cùng kích thước như lúc được sinh ra, nhưng mũi và tai không bao giờ ngừng phát triển.

42. Vào buổi sáng, một người cao hơn khoảng 8 mm vào buổi tối.

43. Các cơ bắp giúp đôi mắt của bạn tập trung hoàn thành khoảng 100.000 cử động một ngày. Để làm cho cơ bắp chân của bạn cử động với số lương như vậy, bạn cần phải đi bộ 80 cây số.

44. Tốc độ của cái HO lên đến 60 dặm một giờ.

45. Theo các nhà nghiên cứu Đức, con người dễ có nguy cơ đau tim vào ngày thứ hai so với những ngày khác trong tuần.

46. Xương rất khỏe và cứng, thậm chí còn cứng hơn cả thép. Tuy nhiên chúng không phải là cấu trúc rắn chắc nhất trong cơ thể. Ngôi vị này thuộc về một bộ phận khác là lớp men răng (tập trung nồng độ cao khoáng chất, chủ yếu là muối canxi).

47. Bạn không thể hắt hơi khi đôi mắt của bạn mở.

48. Móng chân mọc ngược là do di truyền.

49. Một người sẽ chết nhanh hơn vì thiếu ngủ hơn vì đói. Cái chết sẽ xảy ra sau mười ngày không ngủ, trong khi đói nó sẽ mất vài tuần.

50. Tuổi thọ trung bình là 2475576000 giây. Trong thời gian này, con người nói khoảng 123.205.750 từ và quan hệ tình dục 4239 lần.

Xem thêm bài của mình:

Chủ đề chính: #bí_mật_cơ_thể_người

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn