Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

100 điều khiến bạn trở thành một cô gái tuyệt vời

Đăng 6 năm trước

Các cô gái hãy nhớ kỹ 100 điều này, chúng tuyệt đối có ích cho bạn.

1. Không bao giờ khóc lóc đau khổ vì một người đàn ông không yêu bạn.

2. Có thời gian thì học hỏi bạn bè cách sử dụng máy tính, đừng chỉ biết mỗi chat thôi.

3. Trên giá sách đừng chỉ đặt mỗi tiểu thuyết ngôn tình và tiểu thuyết mạng, bạn cần đặt thêm những cuốn sách khác nữa.

4. Đừng tin vào lời tỏ tình của đàn ông vào lúc anh ta cô đơn.

5. Đừng đồng ý những cuộc hẹn tạm thời với đàn ông.

6. Đừng để người khác lên kế hoạch cho bạn.

7. Cần có sở thích của riêng mình, và có được niềm vui từ những điều đó.

8. Bạn xứng để được một người đàn ông tốt theo đuổi.

9. Đàn ông vừa không đẹp trai lại không có tiền chưa chắc đã không lăng nhăng.

10. Đừng tin vào những lời thề hẹn của đàn ông khi ở trên giường.

11. Ngoài tiếng Anh ra, hãy học thêm một môn ngoại ngữ khác.

12. Biết sử dụng một nhạc cụ, hoặc biết chơi một bản nhạc, một bản nhạc là được rồi.

13. Bạn có thể không giỏi hát hò, nhưng hãy luyện một bài tủ, phòng lúc bị ép lại lúng túng.

14. Nếu có thể hãy học một điệu nhảy.

15. Hãy đọc nhiều sách, để có kiến thức uyên bác và chuyên sâu.

16. Xem những bộ phim kinh điển trên thế giới.

17. Biết Carl Jung, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jean-Paul Sartre, vv, nhưng đừng để người khác phải nói:"Bạn nói sai rồi, ai ai ai từng nói ....". Rất đáng ghét.

18. Đã đọc những cuốn sách kinh điển.

19. Đừng để mình quá béo.

20. Biết những kiến thức thường thức cơ bản.

21.Thuộc lòng những bản thơ ca mà mình thích.

22. Uống ít coca và tất cả những loại đồ uống có gas.

23. Thỉnh thoảng uống chút rượu vang.

24. Có thể không hút thuốc thì không hút thuốc, nếu không vài năm sau bạn sẽ thấy rõ bạn già hơn rất nhiều so với những người phụ nữ cùng tuổi, tuy rằng phụ nữ hút thuốc trông rất quyến rũ.

25. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả.

26. Tin vào tình yêu, đừng tin vào phim thần tượng.

27. Con người ai cũng phải lớn lên và trưởng thành, đừng có hơi tý là mở miệng nói: "Con gái bọn tôi..."

28. Ngực của Audrey Hepburn cũng sẽ chảy sệ, đừng có không tin vào sự lão hóa.

29. Tốt nghiệp đại học rồi đừng có chải hai bím tóc nữa.

30. Thế giới này rộng lớn là thế, kiểu người không cần mặt mũi nào cũng có, bạn sẽ tức chết nếu bạn cứ luôn bực dọc.

31. Đừng có tỏ ra kiêu căng với những người ăn mặc lỗi mốt, tướng mạo bình bình.

32. Khi người cung Bạch Dương nổi giận, bạn nhất định hãy yên lặng.

33. Cung Kim Ngưu nhìn có vẻ thật thà chất phác thực ra rất háo sắc

34. Người cung Song Tử có thể sẽ theo đuổi bạn chỉ vì một vụ cá cược.

35. Vờ thanh thuần đáng yêu nguy hiểm hơn thanh thuần đáng yêu.

36.  Người Cung Cự Giải thực ra không coi trọng gia đình như trong truyền thuyết, hơn nữa còn cực kỳ lăng nhăng.

37. Thể diện của người cung sư tử còn quan trọng hơn cả bạn.

38. Đừng làm người yêu của người cung Song Tử, tốt nhất ngay cả bạn cũng không làm, nếu không bạn sẽ bị bán đứng.

39. Người cung Thiên Bình siêu cấp cố chấp.

40. Dục vọng chiếm hữu của người cung Thiên Yết đáng sợ hơn những gì bạn tưởng tượng.

41. Người cung Nhân Mã yêu tự do hơn tất thảy, muốn anh ta yêu bạn nhiều hơn, hãy yêu anh ta ít đi.

42. Người cung Ma Kết không hoàn toàn là cuồng công việc, khi họ lãng mạn thực sự rất đáng yêu.

43. Cần cho những chàng cung Bảo Bình thời gian để giao lưu bạn bè, nhưng cần lưu ý xem quanh anh ta có cô gái nào cực kỳ xuất sắc không- Chắc bạn biết cung Bảo Bình thích tình yêu phát triển từ tình bạn?

44. Song Ngư mặt mũi đơn thuần là thế nhưng rất giỏi nói dối.

45. Có thể tin vào cung hoàng đạo, nhưng đừng quá tin nếu không bạn sẽ thiệt đấy.

46. Bớt xem báo lá cải.

47. Đừng để những người lắm lời làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.

48. Đừng bao giờ tò mò nghe ngóng về chuyện riêng của người khác, dù là ở bất kỳ phương diện nào.

49. Đừng bao giờ làm bạn với những người đi nói xấu người khác.

50. Bi ai lớn nhất của đời người là không chịu làm chính mình.

51. Phải chịu trách nhiệm với ngoại hình của chính mình, đừng bao giờ tin rằng mặt mộc là đẹp nhất.

52. Thay đổi cân nặng không khó, chỉ cần có lòng tin và kiên trì.

53. Đừng tin những lời an ủi của bạn trai kiểu như "Anh không bận tâm đến ngoại hình của em".

54. Càng không được tin những lời của bạn trai kiểu như "Anh không quan tâm em còn trinh hay không"

55. Ngắm gái đẹp là quyền lợi của đàn ông, không liên quan đến bạn. Ngược lại, bạn hoàn toàn có quyền nhỏ dãi khi thấy trai đẹp.

56. Không có người đàn ông nào lại không thích phụ nữ đẹp, bướm yêu hoa là chân lý.

57. Không có người đàn ông nào là không đa tình cả, nhưng có những người đàn ông biết quản lý bản thân.

58. Đàn ông cho dù có hói đầu, bụng to, không xu dính túi chăng nữa, anh ta cũng không đời nào giảm tiêu chuẩn chọn người yêu.

59. Đàn ông rất hiếm khi tự ti vì ngoại hình của mình.

60. Điều đàn ông bận tâm nhất là khả năng kiếm tiền và khả năng ** của anh ta.

61. Không dựa dẫm vào bất cứ ai.

62. Đừng bao giờ tùy ý nói bí mật của mình cho bất cứ ai.

63. Sau 25 tuổi đừng bao giờ mua đồ chợ nữa.

64. Cho dù bạn có cao hơn 180 cm cũng phải học cách đi giày cao gót.

65. Sử dụng đồ lót cotton là chủ yếu, đồ ren đẹp thật đấy, nhưng cơ thể bạn cũng phải đẹp.

66. Hở cả nửa mông không phải là quyến rũ.

67. Quyến rũ không phải do ăn mặc, mà là khí chất.

68. Trân trọng từng khoảnh khắc mình đang sống, sống hết mình và làm những điều tốt đẹp, để sống một cuộc đời thú vị và ý nghĩa.

69. Hãy phấn đấu vì điều mình thích.

70. Đừng luôn cho rằng mình là cô bé lọ lem - Cô bé lọ lem thì nhiều, nhưng hoàng tử lại rất hiếm.

71. Không ngừng khiến bản thân trở nên tốt hơn, không ngừng hoàn thiện mình.

72. Chân thành không phải là lớn giọng chỉ ra khuyết điểm của người khác.

73. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, cho dù điều này rất khó.

74. Mắng người nhưng không vạch ra khuyết điểm của người khác.

75. Học cách quên.

76. Một chuyến du lịch có kế hoạch

77. Không "sống với sổ công lao", nhưng thỉnh thoảng lật vài trang cũng có ích.

78. Thường xuyên học những điều mới mẻ. Cắm hoa, trà đạo, hội họa, trượt tuyết, bơi lặn, nấu ăn...gì cũng được.

79. Không tiếp xúc với những người không có chí tiến thủ, sẽ bị đồng hóa đó!

80. Đừng yêu người đàn ông đã có gia đình.

81. Không thể yêu một người đàn ông keo kiệt hẹp hòi.

82. Có hơn ba người bạn tốt.

83. Đừng kết bạn bừa bãi.

84. Bố mẹ luôn luôn là người quan trọng nhất đời bạn.

85. Không theo đuổi sự hoàn mỹ.

86. Cho phép bản thân mắc sai lầm, nhưng sai lầm tương tự không được xảy ra lần thứ hai.

87. Theo dõi xu hướng thời trang.

88. Không trao cơ hội cho người đàn ông đã từng phải bội bạn, phản bội chính là phản bội, không có cớ gì cả.

89. Đàn ông đã bỏ bạn mà đi cũng giống như xe bus, đi rồi không đuổi kịp được nữa, nhưng còn may, vẫn còn chuyến tiếp theo.

90. Yêu cơ thể của mình.

91. Trong những tình huống cần thiết, nhất định phải trang điểm, đó là phép lịch sự.

92. Trong tủ quần áo, nhất định cần có những bộ quần áo thoải mái mềm mại.

93. Nhất định cần có ít nhất một chiếc váy hàng hiệu.

94. Chuẩn bị một bộ lễ phục màu đen, kết hợp cùng một đôi giày cao gót cao cấp, một chiếc túi hàng hiệu, và đồng hồ hàng hiệu.

95. Có một chiếc vali đủ lớn, nói đi là có thể đi ngay.

96. Có yêu chắc chắn có đau, nhưng muốn yêu thì yêu, đừng sợ này sợ kia.

97. Nếu bạn thực sự yêu một người, hãy nói cho anh ấy biết.

98. Không ăn không ngồi rồi, không nhìn mặt lạnh, không giấu dốt, không vạch trần điểm yếu của người khác, không bao giờ để mất niềm vui, không bao giờ chê cười người nghèo, không bao giờ nợ tiền người khác, không cần người khác phải thích bạn, không làm phiền người khác.

99. Đừng yêu một người chọn bạn chỉ vì ưu điểm của bạn, hãy yêu một người ngay cả khi thấy được tất thảy khuyết điểm của bạn, anh ấy vẫn chọn bạn.

100. Hạnh phúc của một người, chỉ có bản thân người ấy hiểu sống vui là được, hạnh phúc cũng giống như nước uống, nóng hay lạnh chỉ có bản thân mình biết, hạnh phúc của bạn, không ở trong mắt người khác, mà ở trong tim bạn.

-Nấm dịch-

Xem thêm:

Chủ đề chính: #con_gái_cần_biết

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn