Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

11 dấu hiệu bạn là cha mẹ TỒI

Đăng 8 năm trước

Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc. Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo. Trẻ sẽ trở thành một người tự tin hay tự ti phụ thuộc phần nhiều vào cách dạy dỗ của bạn khi chúng còn bé.

Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc. Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo. Trẻ sẽ trở thành một người tự tin hay tự ti phụ thuộc phần nhiều vào cách dạy dỗ của bạn khi chúng còn bé. Thật không may, có những hành động chúng ta nghĩ là mình đang yêu thương hoặc muốn tốt cho trẻ lại là thứ cản trở cho con đường thành công của trẻ sau này. 

Dưới đây là 11 dấu hiệu cho thấy bạn là cha mẹ tồi.

1. Nếu trẻ cố ý quấy rầy bạn, đó là vì bạn chưa đủ trìu mến với chúng.

2. Nếu trẻ nói dối, đó có nghĩa là bạn đã hành động thái quá với những lỗi lầm trong quá khứ.

3. Nếu trẻ kém tự trọng, đó là vì bạn chỉ bảo chúng nhiều hơn khuyến khích.

4. Nếu trẻ không đứng về phía mình, đó là vì khi còn bé, bạn đã kỷ luật chúng thường xuyên ở nơi công cộng.

Phụ huynh không nên làm như vậy, ngay cả trước mặt anh chị em, bạn bè hay họ hàng.

5. Nếu bạn mua mọi thứ cho trẻ mà trẻ vẫn cảm thấy những món đồ đó không thuộc về chúng, đó là vì bạn không cho chúng lựa chọn.

6. Nếu trẻ hèn nhát, đó là vì bạn giúp chúng quá nhanh. Đừng loại bỏ những trở ngại trên con đường của trẻ.

7. Nếu trẻ có tính ghen tị, lý do có thể là vì bạn thường xuyên so sánh chúng với người khác.

8. Nếu trẻ dễ dàng tức giận, lý do có thể là bạn không khen chúng mà chỉ chú ý vào những lỗi lầm của chúng.

9. Nếu trẻ không tôn trọng cảm xúc của người khác, lý do có thể là bạn luôn ra lệnh cho chúng mà không tôn trọng cảm xúc của chúng.

10. Nếu trẻ che giấu cảm xúc, lý do có thể là vì bạn hay làm lớn chuyện.

11. Nếu trẻ cư xử thô bạo, đó là những thứ trẻ học được từ cha mẹ hoặc những người sống cùng với chúng.

Bạn có mắc phải sai lầm nào trong cách dạy con không? Nếu có, hãy sửa chữa ngay từ bây giờ nhé. Chúc các bạn luôn là những ông bố bà mẹ tốt bên cạnh những đứa con ngoan.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè nhé.

Nguồn: curejoy.com

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: 10 điều quan trọng các bậc cha mẹ cần dạy dỗ con mình

Chủ đề chính: #nuôi_dạy_con_cái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn