Saimon Tobi

Động vật giao phối và 11 kiểu tàn khốc nhất

Đăng 8 năm trước

Các loài động vật giao phối như thế nào? Mực, bọ ngựa hay sên... những loài vật với các kiểu giao phối tàn khốc nhất trong thế giới động vật. Mời các bạn cùng khám phá!

1.    Loài Quoll : Chết Vì Gian Dâm

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Nhiều người trong chúng ta hầu như không có nhiều khái niệm về loài vật này. Tuy nhiên khi đã tìm hiểu về cách chúng duy trì nòi giống, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên.  Cứ vào mùa đông, những con cái lần lượt vào thời kỳ sinh sản, khiến cả loài phải sôi sục tìm kiếm bạn tình.  Những con đực sẽ cố gắng giao phối với càng nhiều con cái càng tốt. Thời gian giao phối kéo dài từ 2 đến 3 giờ nhưng cũng có thể kéo dài cả ngày vì con đực không thể liên tục xuất tinh mà phải duy trì nhiều lượt để đảm bảo nguồn gen của mình được truyền cho thế hệ sau.  Gioosng như con người chúng ta, những con đực tỏ ra mình là kẻ bản lĩnh bằng những hình thức dã man khi giao hợp như cắn, cào và hành hạ con cái.  Nhiều bạn tình của chúng đã thiệt mạng vì thói quen ma rợ này. Tuy nhiên, như một sự cân bằng của tạo hóa, nhiều con đực vì quá sung sức nên phải gánh chịu tình trạng rụng lông, kiệt sức từ từ cho đến chết chỉ trong một vài tuần giao phối

2.    Rệp : Đâm Xuyên Qua  Bạn Tình

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Tại sao lại phải tán tỉnh và giao hoan khi bạn chỉ cần đâm … rồi bỏ chạy! Đó là những gì chúng ta hay thắc mắc về loài rệp. Thật vậy, thay vì chơi đùa với các nàng rệp, bọn chúng chỉ việc tiêp cận, “đâm” một phát để chuyển tinh trùng vào trong con cái và rồi rời đi. Các tinh trùng sau đó chu du trong máu cho đến khi tìm được cơ quan tiếp nhận tinh trùng để được vào buồng trứng.

3.    Mực : Loài Động Vật Thân Mềm Trơn Tuột Và Tồi Tệ

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Mực ống trông không giống một loài gợi tình cho lắm, nhưng chúng lại là những con vật đỏng đảnh nhất thế giới biển. Con đực của loài mực phát quang sinh học Tanigia Danae thường dùng xúc tu với những gai nhọn để đâm vào bộ phận sinh dục của con cái trước khi đưa một thứ giống dương vật vào cơ quan sinh sản. Tệ hơn, loài Onikya Ingens lại bơm tinh tngf của mình vào da của bạn tình thông qua enzyme phân hủy mô độc nhất vô nhị. Loài Lesueuri còn được biết đến với danh hiệu “mực chuyển giới” khi dù là giống đực nhưng lại có bộ phận sinh dục của nữ và ngoại hình cũng như con cái. Các nhà khoa học cho rằng đây là tập tính giúp chúng có thể phát hiện và tiếp cận bạn tình dễ dàng hơn

4.    Hải Cẩu : Nằm Đè Lên Bạn Tình

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Còn gì tuyệt vời hơn là một bé hải cẩu sơ sinh nhỉ? Không hẳn là tuyệt vời nhưng chắc chắn sẽ rất khốc liệt khi những con non ấy bị nghiền nát cho đến chết bởi sự giao phốicủa hàng tá những cặp hải cẩu đực cái. Thói quen của hải cẩu khi giao phối được xem là kỳ dị khi chúng trở nên hứng thú chỉ với tiếng thét của những cặp đôi xung quanh đó và bắt đầu trở nên thô bạo, bất chấp nguy hiểm đến những thành phần xung quanh. Chúng có thể nằm đè lên bạn tình và thực hiện quá trình giao phối nhưng lại gây nguy hiểm cho những con nhỏ xung quanh vì thân hình đồ sộ. Trên thực tế, người ta chứng minh được trên 2/3 số lượng hải cẩu con đã phải chết vì thói quen này và vì thế những con non cố gắng sống sót bằng cách lớn nhanh hết sức có thể

5.    Bọ Cánh Cứng : Những Cú Đâm Đáng Sợ

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Có hơn 350.000 loài bọ cánh cứng với những cách thức sinh sản khác nhau. Thông thường, người ta cho rằng loài này không hề dịu dàng trong giao phối. Sự thật là vậy, những con ong đực với những cái gai to quá khổ là thứ gây thương tích cho con cái khi giao hợp. Các nhà khoa học tiết lộ rằng, bằng cách nào đó, những con ong đực dùng gai của mình như một công cuộc chạy đua với sức mạnh và chính những chiếc gai cũng giúp chúng tìm kiếm bạn tình dễ dàng hơn trong mùa sinh sản.  Còn về lý do vì sao những con cái lại đồng ý giao phối với một tình trạng thương tích như thế cũng được họ giải đáp chi tiết. Loài bọ cánh cứng sống ở những nơi khô hạn vì thế chất dịch từ tinh trùng của con đực có nhiệm vụ bôi trơn, làm ẩm cho con cái, góp phần làm thỏa mãn con cái. Khi có đủ nước, con cái sẽ giảm ham muốn. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thời tiết khô hạn hoặc cơ thể thiếu nước, những con cái chấp nhận chịu đau để có thể cung cấp nước cho cơ thể!

6.    Sán Dẹp : Kích Thích Giao Hợp

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Chuyện tình dục có vẻ khá dễ dàng cho những loài động vật lưỡng tính nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tất cả các loài sên biển đều lưỡng tính, nhưng với Sán Dẹp, thật khó để những con đực có thể đấu tranh giành quyền làm cha. Loài này có một bộ phận như dương vật dùng để săn mồi nhưng đến mùa sinh sản, chúng trở thành bộ phận sinh dục để giao phối. Hai con giun sẽ chặn đường một con khác để so tài với nhau xem ai là kẻ xứng đáng làm “bố”.  Kẻ còn lại sẽ bị đâm bằng bộ phận sinh dục và “trở thành” con cái với nhiệm vụ uy trì nòi giống, trong khi kẻ chiến thắng sẽ giữ được giới tính gốc của mình

7.    Sên Và Ốc Sên : Một Mối Quan Hệ Đồng Điệu Không Hề Tuyệt Như Bạn Nghĩ

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Cũng như sán dẹp hay sên biển, sên hay ốc sên cũng là loài lưỡng tính, và việc chiến đấu để có thể duy trì nòi giống đã trở thành một thói quen của chúng. Mặc dù không chỉ là đâm dương vật vào con cái, nhưng quá trình sinh sản của loài này cũng không kém phần kỳ lạ. Có một điều chắc chắn là chúng không có dương vật, ngoại trừ  bộ phận sinh dục kỳ lạ nằm phía sau, gần nơi cuống mắt. Cũng vì thế, cơ chế sinh sản của chúng có phần khác người khi con đực bắn “phi tiêu” câu tạo từ canxi vào cơ thể con cái. Chúng không phải là vật truyền dẫn tinh trùng nhưng lại là thứ mang gen của con đực vào bộ gen con cái để từ đó hình thành nên con non?. Tuy nhiên, những thanh phi tiêu ấy có thể bị bắn trượt đẫn đến cắm vào não và mắt của chúng. Đừng lo lắng, chúng không chết những sẽ phải mang theo dị vật ấy một thời gian dài.

8.    Ong : Dương Vật Nổ Bốp

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Bạn có biết vì sao Ong lại chết sau khi đánh chúng ta? Lại càng ngạc nhiên hơn, cái chết cũng là kết cục của những con đã được chỉ định giao phôi với Ong Chúa. Trước khi giao phối, Ong Chúa buộc phải giết tất cả chị em ruột của mình để có thể “độc chiếm” vị trí nữ hoàng của cả bầy ong. Một khi chuyện này hoàn tất, nó có nhiệm vụ bay đi khắp tổ để giao phối với khoảng 10 con ong thợ được chọn ra từ hàng chục nghìn con ong trong tổ. Bạn nghĩ chúng may mắn à? Không hề, vận mệnh của chúng sắp kết thúc kể từ đây. Khi giao hợp, bộ phận sinh dục của chúng sẽ nổ ngay trong cơ thể Ong Chúa, để lại hàng triệu con tinh trùng đủ cho nàng ong dùng cả đời vì nó phải sinh sản khoảng 1500 trứng mỗi ngày trong ba năm liền.

9.    Nhện Ong : Phá Vỡ Bộ Phận Sinh Dục

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Bạn có thể đã biết tập tính giao phối của nhện Quá Phụ Đen, giống nhện ăn thịt bạn tình của mình ngay sau khi hoàn thành quá tình thụ tinh. Tuy nhiên, đây lại không phải là hành động bạo lực nhất. Nhện Ong đực hoàn toàn cam tâm tình nguyện để dương vật của mình bị vỡ khi giao hợp với con cái và sau đó là bị ăn tươi cho đến chết. Các nhà sinh vật học đã nghiên cứu về vấn đề này và kết luận rằng việc làm này khiến cho nhện cái trở nên nhanh nhẹn hơn với bộ phận sinh dục của con đực bên trong mình? Từ đó sẽ hạn chế khả năng giao hợp thành công của nhện cái với con đực khác vì thời gian để nhện đực xuất tinh quá lâu so với nhu cầu của nhện cái.

10.    Bạch Tuột : Xúc Tu Đáng Sợ

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Lần tới nếu có cơ hội nhìn thấy xuc tu của Bạch Tuộc, hãy tưởng tượng đến cánh tay cơ bắp, lực lưỡng của một người tập thể hình chuyên nghiệp các bạn nhé. Các xúc tu ấy có thể không phải là dương vật thực sự nhưng chúng có khả năng cương cứng và chứa đầy máu giống như con người. Dù là loài nào đi chăng nữa, quá trình thụ tinh sẽ dựa trên những bước cơ bản sau đây : Con đực đặt túi tinh trên xúc tu mang chức năng dương vật của mình và tống vào con cái thông qua một lỗ hở dưới cơ thể để cơ thể con cái tiếp nhận tinh trùng cho quá trình sinh sản. Hầu hết ở tất cả các loài, con đực sẽ chết một vài tháng sau đó vì phần xúc tu còn nằm trong cơ thể con cái mà chúng lại không tự tái tạo cơ thể được.

11.    Bọ Ngựa : Ăn Thịt Cả Bạn Tình

ảnh động vật,giao phối,động vật giao phối,giao phối tàn ác

Một kiến thức phổ biến mà hầu hết mọi người đều biết chính là bọ ngựa sẽ ăn đầu của bạn tình sau khi “làm việc” xong. Tuy nhiên, thông tin này không hẳn lúc nào cũng đúng. Một số loài có hiện tượng ăn đầu con đực vì tốc độ phóng tinh dịch sẽ nhanh hơn khi bọ ngựa chết. Nhưng trong hầu hết những lần giao phối, trường hợp ăn đầu bạn tình lại ít xảy ra hơn chúng ta nghĩ, chỉ từ 5-31% một lần. Trong những trường hợp này, con cái cũng cần chất dinh dưỡng và thức ăn sau khi giao hợp, từ đó dẫn đến hiện tượng ăn thịt con đực. Hãy nhớ rằng loài vật giao phối để duy trì nòi giống vì thế con cái phải sống đẻ có thể tiếp tục công việc này. Khi không có chuyện ăn thịt, chúng sẽ cùng nhau nhảy một điệu nhảy  với những động tác vuốt ve mơn trớn

Dịch: Saimon Tobi

Nguồn: Oddee

Xem thêm

Chủ đề chính: #động_vật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn