11 sự thật khó tin trên thế giới
Đăng 8 năm trướcTrên thế giới có biết bao điều bất ngờ, thú vị. Với bài viết này, mình sẽ giúp bạn khám phá 11 sự thật khó tin, đã và đang diễn ra.
Bạn sẽ phải "mắt chữ A mồm chữ O" với 11 sự thật này. Nhưng, đừng hoài nghi gì cả, bởi chúng đã và đang diễn ra hàng ngày, ở nơi nào đó trên thế giới.
1. Ở Nhật Bản, bạn có thể bỏ tiền thuê một chàng trai trẻ đẹp cùng xem những video buồn với mình, cho đến khi bạn rơi nước mắt, anh chàng sẽ lau chúng giúp bạn như một cách an ủi.
2. Những chú chó lang thang ở Matxcova đã học được cách bắt tàu điện từ vùng ngoại ô đi vào thành phố để kiếm ăn vào ban ngày. Khi trời tối, chúng lại lên tàu, trở về vùng ngoại ô an toàn và thoải mái.
3. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có một thành phố mang tên "Người Dơi" ("Batman").
4. Bodhi, một chú chó Shiba Inu (đây là một giống chó cảnh của Nhật Bản), kiếm về 180,000 USD mỗi năm với công việc trình diễn các trang phục nam giới trên Instagram.
5. Trùm ma túy Colombia Pablo Escobar từng gây ra một vụ hỏa hoạn và phải đền bù 2 triệu USD tiền mặt, chỉ vì con gái hắn thấy lạnh.
6. Stephen Colbert, một diễn viên hài, người dẫn chương trình, chính trị gia và nhà văn người Mỹ, đã xuất hiện trong bộ phim về các siêu anh hùng. Trong phim, nhân vật Stephen Colbert đã giúp Người Nhện đánh bại kẻ xấu và thậm chí, còn tranh cử cho vị trí Tổng thống.
7. Thời kỳ Ai Cập cổ đại, các thành viên trong gia đình sẽ cạo lông mày của họ, để bày tỏ lòng tiếc thương cho cái chết của con mèo mà họ nuôi dưỡng.
8. Trong quá trình xây dựng cầu Cổng Vàng, kỹ sư chính của công trình đã tha thiết đề nghị mắc một tấm lưới bảo hộ cho dù mức giá 130,000 USD có hơi phi lý. Trong suốt 4 năm thi công, tấm lưới đã cứu mạng 19 người trong "chân tơ kẽ tóc".
9. Trung bình, thời gian ngủ của những chú mèo chiếm đến 2/3 cuộc đời chúng.
10. Ở Nhật Bản, người ta có bán những cốc kem có hương vị rất lạ lùng, như: kem bạch tuộc, kem thịt ngựa, kem lưỡi bò và kem tôm.
11. Năm 1818, chiếc máy xay guồng đầu tiên ra đời ở Anh. Tuy nhiên, những chiếc máy này lại được sử dụng như một phương tiện trừng phạt tù nhân.
Thanh Khê (Dịch)