Nguyen Mai Này cô gái, cười lên đi, cuộc đời này đẹp lắm...

11 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về đất nước Brunei

Đăng 4 năm trước

Brunei là một quốc gia nhỏ bé, độc lập, giàu dầu mỏ nằm giữa hai bang Sarawak và Sabah phía đông bắc của đảo Borneo ở Đông Nam Á. Nợ công ở Brunei là 0%, người Brunei được giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí, thực phẩm và nhà ở được trợ cấp và họ không phải trả thuế thu nhập cá nhân và còn rất nhiều sự thật thú vị có liên quan đến quốc gia này, hãy cùng tìm hiểu 11 điều bất ngờ về đất nước này nhé.

1. Tên Malay của đất nước này là Negara Brunei Darussalam có nghĩa là "Brunei - mái nhà của hòa bình", điều này gần như đúng với một quốc gia có mức sống cao hơn và tuổi thọ dài hơn (trung bình khoảng 79 tuổi năm 2015) so với nhiều quốc gia khác.

2. Brunei là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu xe hơi cao nhất (khoảng một xe cho mỗi hai người) trên thế giới.

3. Khi Brunei lần đầu tiên tham gia Thế vận hội Olympic 1988, đoàn đại biểu của Brunei chỉ gồm có một quan chức duy nhất và không có vận động viên.

4. Brunei chưa bao giờ giành huy chương Olympic hay giải thưởng Nobel nhưng đội bóng đá của họ đã giành được Cup Malaysia năm 1999.

5. Các khu rừng mưa nhiệt đới ở Brunei là nơi sinh sống của một số loài động vật, thực vật quý hiếm trên thế giới 

Mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ, Brunei đã nỗ lực bảo tồn 70% rừng mưa nhiệt đới bất chấp áp lực của công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Có khoảng 35 loài thực vật chỉ đến từ Brunei và những khu rừng này cũng là nhà của một số loài động thực vật đang bị đe dọa nhất như báo gấm mây Sunda, khỉ vòi, chim mỏ sừng, cá sấu nước mặn...

6. Quốc vương Brunei là một trong những người giàu nhất thế giới  

Quốc vương Brunei có một bộ sưu tập hơn 500 chiếc xe hơi sang trọng với tổng tài sản hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Cung điện của ông, Istana Nurul Iman, có hơn 1500 phòng và 257phòng tắm. 

Vào lần sinh nhật lần thứ 50 của mình, ông đã xây dựng một sân vận động khổng lồ và trả cho Michael Jackson 17 triệu đô la để biểu diễn ở đó. 

 7. Quốc vương Brunei là vị vua đương kim cầm quyền thứ hai dài nhất thế giới 

Hassanal Bolkiah, vị vua trị vì hiện tại của Brunei, lên ngôi vào ngày 5 tháng 10 năm 1967. Với hơn 50 năm trị vì, ông là vị vua trị vì lâu đời thứ hai trên thế giới chỉ sau Nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

8. Brunei theo chế độ quân chủ tuyệt đối, nơi Quốc vương là người có quyền lực cao nhất 

Quốc vương Brunei là quốc vương tuyệt đối của quốc gia. Ông là Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, và Bộ trưởng Tài chính của đất nước. Ông có toàn quyền hành pháp và cũng là người đứng đầu nhà nước. Mặc dù Brunei có quốc hội, nhưng không có bầu cử. Hệ thống pháp luật của đất nước dựa trên cả luật chung của Anh và luật Hồi giáo Sharia.

9. Brunei có những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất thế giới  

Nhà thờ Hồi giáo Brunei nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ và sự thanh lịch. Các yếu tố truyền thống và hiện đại được pha trộn hoàn hảo trong kiến ​​trúc của các nhà thờ Hồi giáo này. Ví dụ, Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien sử dụng hỗn hợp các yếu tố Mughal và Malay trong thiết kế của nó. Nó có thảm từ Ả Rập Saudi và đèn chùm từ Anh. 

10. Kampong Ayer của Brunei được mệnh danh là "Venice của phương Đông" 

Được tạo thành từ những ngôi làng nhỏ được liên kết với nhau bằng hơn 29.140 mét cầu, Kampong Ayer có hơn 4.200 cấu trúc bao gồm nhà cửa, nhà thờ Hồi giáo, nhà hàng, cửa hàng, trường học và bệnh viện. Điểm thú vị nhất của khu định cư này là nó được xây dựng trên sông. Các căn nhà ở đây được kết nối với nhau bằng lối đi và cầu tạo ra một khu định cư liền kề. Đây là một điểm đến du lịch lớn trong cả nước. 

Người dân nơi đây đã sống ở Kampong Ayer hơn 1.300 năm. Những ngôi nhà mới được xây dựng tại Kampong Ayer để bảo tồn văn hóa của ngôi làng lịch sử này và một phần do dân số Brunei ngày càng tăng. Mặc dù, từ xa ngôi làng có vẻ ngoài tồi tàn nhưng những ngôi nhà nơi này đềucó những tiện nghi hiện đại như điều hòa, truyền hình vệ tinh, Internet, hệ thống ống nước và điện.

11. Brunei là quốc gia châu Á đầu tiên cấm cắt vi cá mập 

Cắt vi cá mập là một tập tục tàn nhẫn và gây bất lợi cho sự sống còn của nhiều loài cá mập. Vào tháng 6 năm 2013, Brunei đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên cấm cắt vi cá mập. Đó là một động thái được các tổ chức bảo tồn trên toàn thế giới hoan nghênh. Theo lệnh cấm này, không được phép bắt hoặc hạ cánh cá mập ở các địa phận của Brunei. Việc bán, nhập khẩu và buôn bán bất kỳ sản phẩm cá mập nào cũng sẽ bị truy tội hình sự.

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

8 điểm đến khu vực Nam Á đẹp nức lòng

Những sự thật thú vị về 7Up

op 10 điểm đến lý tưởng cho những “fan cuồng” bóng đá

Chủ đề chính: #brunei

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn