My My Xin chào, mình là cô gái nhỏ bé trong vũ trụ này. Mình thích dưỡng da, chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân. Đây là kênh mình sẽ chia sẻ những bí kíp làm đẹp và những mẹo hay ho nhất. Mình mong những gì mình chia sẻ sẽ có ích cho mọi người

11 tips làm đẹp sống xanh bảo vệ môi trường bạn nên biết

Đăng 3 năm trước
11 tips làm đẹp sống xanh bảo vệ môi trường bạn nên biết

Với cuộc sống hiện đại khi cứ mỗi ngày có hàng trăm sản phẩm làm đẹp được ra đời hay việc sử dụng mỹ phẩm thường xuyên làm cho việc giải quyết bài toán về xử lý rác thải từ ngành làm đẹp ngày cảng trở nên khó khăn. Chính vì vậy ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn các tips về sử dụng mỹ phẩm mà mình đã, đang và cố gắng áp dụng để bảo vệ mẹ Trái Đất của chúng ta hơn. Hãy cùng đọc và cùng áp dụng nhé!

1. Sử dụng các dụng cụ làm đẹp từ thiên nhiên

Nghe thì khá lạ nhưng hiện tại cũng đã có rất nhiều nơi bán các dụng cụ làm đẹp thân thiện với môi trường như cọ trang điểm, sử dụng khăn mặt tẩy trang, cọ lưng hay dụng cụ tắm làm từ xơ mướp hay bàn chải lưng được làm từ tre, gỗ. Việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như vậy sẽ làm giảm lượng rác thải nhựa đi rất nhiều. Điểm trừ của các sản phẩm này là nó khá dễ bị ẩm mốc nên bạn nhớ vệ sinh và để vật dụng ở nơi thoáng mát  và có ánh sáng mặt trời nhé.

Bàn chải tắm được làm từ gỗ và xơ mướp (Nguồn ảnh: Internet)

2. Hạn chế mua mỹ phẩm minisize

Bản thân là một đứa nghiện mỹ phẩm và cả thèm chóng chán, mình đã từng mua rất nhiều các loại mỹ phẩm minisize. Không thể phủ nhận những lợi ích của mỹ phẩm minisize đem lại là tiện dụng, dễ đem đi du lich hay đi làm, thỏa mãn nhu cầu muốn dùng sản phẩm mà không cần phải bỏ ra số tiền lớn như khi mua dạng fullsize và không bao giờ phải lo hạn sử dụng vì thường dùng nhanh hết. Tuy nhiên chính vì dùng nhanh hết như vậy nên các loại vỏ đựng sản phẩm cũng nhiều lên chóng mặt.  Đối với các hũ minisize đã đùng hết, bạn nên rửa sạch, phơi khô và khử trùng trước khi tái sử dụng là được. Các hũ minisize này rất thích hợp để bạn chia mỹ phẩm từ lọ lớn đang dùng ở nhà sang lọ nhỏ khi đi du lịch và bạn không cần phải sắm nguyên một bộ mỹ phẩm minisize đem đi du lịch nữa. Thường mình sẽ tranh thủ qua quầy mỹ phẩm ở trung tâm thương mại khi có thời gian rảnh để test thử sản phẩm xem có hợp với mình không thay vì mua mỹ phẩm minisize như trước.

Hạn chế dùng mỹ phẩm minisize là một hành động đẹp bảo vệ môi trường (Nguồn ảnh: Internet)

3. Không sử dụng các loại tẩy da chết, sản phẩm tắm gội và sản phẩm tẩy rửa có chứa hạt vi nhựa

Hạt vi nhựa rất phổ biến trong các sản phẩm làm đẹp như sữa tắm. dầu gội, sữa rửa mặt và tẩy da chết. Vậy bạn có biết hạt vi nhựa có trong nước thải đi về đâu. Vì nó có kích thước rất nhỏ nên nó dễ dàng len lỏi ở khắp mọi nơi trên hành tinh này. Ngoài nhược điểm khó phân hủy, khó thu gom và xử lí thì các loài sinh vật biển dễ dàng nuốt các hạt vi nhựa này . Rất có thể con người chúng ta cũng nuốt các hạt vi nhựa này vào cơ thể đó. Vì vậy bạn hãy hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa hạt vi nhựa nhé

Các hạt vi nhựa có hại cho môi trường (Nguồn ảnh: Internet).

4. Hạn chế dùng mặt nạ giấy

Tương tự như mỹ phẩm minisize thì mặt nạ giấy là một thứ mà chị em nào cũng mua cả lố về dùng dần. Thế nhưng thường là một miếng mặt nạ giấy chúng ta chỉ dùng được một lần lại còn đi kèm theo vỏ đựng sản phẩm và lớp phim bên trong giúp cố định sản phẩm khiến mình bớt yêu mặt nạ giấy hơn rồi. Giờ mình kết thân với các loai mặt nạ rửa hơn, hơi mất thời gian xíu nhưng giá thành rẻ và đỡ tốn vỏ bao bì hơn hẳn so với mặt nạ giấy. Nếu phải mua mặt nạ giấy, mình thường chọn các loại mặt nạ có gói to đựng 8-10 miếng mặt nạ thấm đấm dụng dịch dưỡng da bên trong kèm theo khóa kéo đóng lại sau mỗi lần sử dụng. Thực ra với những ích lợi cửa mặt nạ giấy, mình khuyên bạn nên dành tiền đầu tư vào một chai serum dưỡng da chuyên sâu sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Mua gói mặt nạ giấy chứa nhiều miếng giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm tiền (Nguồn ảnh: Internet)

5. Hạn chế dùng khăn ướt, giấy tẩy trang

Mặc dù gọi là giấy tẩy trang nhưng giấy tẩy trang và khăn ướt đều được làm từ các sợi tổng hợp có khả năng hút nước. Chính vì vậy nó cũng tương tự việc ban sử dụng túi ni lông. Thay vì dùng giấy tẩy trang bạn có thể dùng dầu tẩy trang, bông tẩy trang hoặc khăn mặt tẩy trang. Nếu bạn phải rửa tay thì có thể cân nhắc đến các loại nước rửa tay khô trên thị trường được bày bán trong siệu thị, cửa hàng tiện lợi

Sử dụng khăn tẩy trang Makeup Eraser thay cho giấy tẩy trang (Nguồn ảnh: Internet)

7. Tái chế vỏ mỹ phẩm

Mình đã từng đề cập đến việc này và nếu bạn làm được điều này thì vô cùng tuyệt vời. Việc bạn phân loại, thu gom và đem đến nơi có thể tái chế vỏ mỹ phẩm sẽ giúp cho chúng được tái sử dụng một cách tốt nhất. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có nhiều nơi thu gom vỏ mỹ phẩm.  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng vỏ mỹ phẩm để làm hộp đựng đồ, bình đựng hoa, chậu đựng cây cảnh khéo tay hơn chút nữa ban có thể làm nến thơm và 1001 vật dụng khác trong nhà.

8. Refill mỹ phẩm

Hình thức này còn khá lạ lẫm, tuy nhiên theo mình được biết là có một số hãng mỹ phẩm đã thực hiện rồi. Refill có nghĩa là sau khi bạn dùng hết sản phẩm, bạn đem chai, lọ đến cửa hàng và đổ đầy lọ đựng sản phẩm và đem về dùng tiếp. Như vậy ban vừa không phải vứt đi cái vỏ đã qua sử dụng mà còn tiết kiệm chút xíu tiền mua vỏ sản phẩm mới nữa. Một số nơi đã áp dụng mô hình này phải kể đến Lại đây refill hay Love Beauty And Planet. Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều hẫng mỹ phẩm có mô hình này

Trạm refill sản phẩm của Refill Station (Nguồn ảnh: Internet)

9. Dưỡng da tối giản

Càng ngày bạn càng bận rộn và ít có thời gian dưỡng da hơn, vì vậy hãy sử dụng những sản phẩm đa tác vụ có nhiều chức năng để quy trình dưỡng da của bạn trở nên đơn giản hơn. Bên canh đó hãy thiết lập một quy trình dưỡng đơn giản nhất gồm tẩy trang, rửa mặt, toner, một loại serum đặc trị và kem dưỡng. Thực tế là bạn chỉ cần cấp đủ ẩm cho da là bạn đã giải quyết được hơn 80% các vấn đề của da rồi đó

Một quy trình dưỡng da tối giản cho cô nàng da mụn nhạy cảm (Nguồn ảnh: Internet)

10 . Sử dụng mỹ phẩm DIY

Mỹ phẩm DIY hay còn gọi là mỹ phẩm tự chế vừa rẻ, tiện lơi và dễ làm. Bạn hoàn toàn có thể tự pha chế các loại mặt nạ, toner , tẩy tế bào chết từ các loại rau, củ quả, đường, cà phê, mật ong với rất nhiều công thức sẵn có ở trên internet hay truyền miệng. Bạn nhớ lưu ý là nên chọn nguồn nguyên liệu ao toàn, không chứa chất bảo quản và mỹ phẩm DIY thường có hạn sử dụng rất ngắn.

Một công thức DIY tẩy tế bào chết cho môi (Nguồn ảnh: Internet)

11. Sử dụng các sản phẩm thay thế cho băng vệ sinh

Bạn thử làm một bài toán nhỏ nếu như trung bình mỗi cô gái sử dụng khoảng 144 miếng băng vệ sinh thì sau 45 năm bạn sẽ thải ra ngoài môi trường khoảng 6480 miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng. Đó làm một con số rất lớn trong khi băng vệ sinh là một loại rác thải rất lâu phân hủy. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều các sản phẩm có chức năng như băng vệ sinh như cốc nguyệt san là một ví dụ điển hình. Cốc nguyệt san có thời lượng sử dụng lâu hơn, có thể sử tái sử dụng nhiều lần và còn giúp bạn tiết kiệm chi phí cho mùa dâu nữa. Tuy nhiên, mình biết là có khá nhiều bạn không thích dùng cốc nguyệt san thì bạn có thể có một lựa chọn khác là sử dụng quần nguyệt san dạng dệt thấm hút rất tốt có thời hạn sử dụng lên đến 3 năm. Hoặc bạn hãy cân nhắc sử dụng băng vệ sinh được làm từ các thành phần thiên nhiên như làm từ bèo lục bình, làm từ sợi tre. Điểm trừ của loại băng vệ sinh này là giá thành cao hơn so với các loại băng vệ sinh thông thường  và chủ yếu bày bán ở các cửa hàng bày bán các đồ vật thân thiện với môi trường

Cốc nguyệt san là giải pháp hữu hiệu cho băng vệ sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Bạn có thể mua cốc nguyệt san Lincup chính hãng tại đây

Chủ đề chính: #sống_xanh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn