Saimon Tobi

12 cách mà “quái vật” được tạo ra từ bào thai phụ nữ

Đăng 8 năm trước

Quay về với thời trung cổ, quái thai là một khái niệm không hề lạ với mọi người. Nhưng nguyên nhân vì sao phụ nữ lại sinh quái thai? Cùng tìm hiểu các bạn nhé

Quay về với thời trung cổ, quái thai là một khái niệm không hề lạ với mọi người. Nhưng nguyên nhân vì sao phụ nữ lại sinh quái thai? Cùng tìm hiểu các bạn nhé

Ambrose Pare là một vị bác sĩ nổi tiếng thời Trung Cổ đã từng làm nhiệm vụ phẫu thuật cho các vị vua Henry II, Francis II và Charles IX. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với vốn kiến thức phẫu thuật học và bệnh lý học uyên thâm đến nỗi sáng kiến “đổ dầu vào vết thương” để sát trùng của ông được người ta vô cùng tin tưởng.  Ngoài những thành tựu như thế, ông còn rất mực tin tưởng vào giả thuyết quái vật được tạo ra như thế nào. Thông qua cuốn sách Quái Vật Và Điều Kỳ Diệu của vị bác sĩ này. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cách mà người xưa nhìn nhận về những bào thai dị dạng ngày hôm nay

1.    Máu Kinh

Mô tả hình ảnh

Nếu bạn sinh ra một đứa con có cái đầu “Vẹt” thì đó hoàn toàn là lỗi của bạn và “máu kinh nguyệt” mà thôi.  Ông cho rằng “Một người phụ nữ bôi nhọ máu kinh của mình, khinh rẻ nó thì sẽ sinh ra quái vật!”. Ngoài ra, nếu em bé bị bệnh liên tục thì lý do duy nhất chính là nó đã chạm vào nguồn máu bẩn ấy của bạn. Ông cho rằng “Phụ nữ có thai trong thời kỳ Kinh Nguyệt sẽ dễ mắc chứng bệnh như Phong, Còi, Gout…

2.    Lời Tiên Tri

Mô tả hình ảnh

Nếu bạn nhìn thấy một con ngựa với mặt người, hãy chuẩn bị cho nỗi sợ hãi vì Chúa đang cố cảnh báo những điều tồi tệ nhất sắp xảy đến với con bạn đấy!? Pare viết rằng “Chúa sẽ gửi một loại quái vật xuống trần gian để biểu thị thái độ không hài lòng của mình”. Một ví dụ điển hình là khi Đức Giáo Hoàng Julius II tiến hành chiến tranh chống lại vua Louis XII, Người đa cử một con quái vật nửa đực nửa cái xuống để dẹp loạn!

3.    Qúa Nhiều Tinh Trùng

Mô tả hình ảnh

Tin xấu cho các quý ông : Pare nói rằng một người đàn ông với quá nhiều tinh trùng sẽ sinh ra một đứa con hai đầu, bốn mắt, hai ngực, bốn tay và hai sừng

4.    Khả Năng Tưởng Tượng Phong Phú

Mô tả hình ảnh

Pare viết rằng có một người phụ nữ “hai đầu” thường đi ăn xin ở gần vùng ông ở nhưng đã bị trục xuất khỏi đất nước vì các bác sĩ tin rằng nếu một người phụ nữ mang thai bắt gặp cô ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của họ và khiến một con “quái vật” ra đời!!!

5.    Bắt Chéo Chân

Mô tả hình ảnh

Pare tin rằng nếu tử cung của phụ nữ mang thai quá hẹp, họ rất có thể sẽ sinh ra một đứa trẻ dị dạng. Ông cũng lập luận rằng những phụ nữ hay bắt chéo chân khiến bụng bị thắt lại sẽ dễ dàng gây biến chứng cho thai nhi và sinh ra một con quái vật khổng lồ

6.    Ăn Cỏ Và Trái Cây

Mô tả hình ảnh

Theo Pare, những phụ nữ không tuân thủ chế độ ăn uống đều sẽ sinh ra một quái thai. Ông đề cặp đến những người phụ nữ Nepals vì hay ăn trái cây dại và rau cỏ mọc hoang không có chất dinh dưỡng nên những bào thai đều bị dị dạng

7.    Ngửi Húng Quế

Pare viết về cái chết của một người đứa bé được sinh ra bởi một người Ý. Đứa trẻ chết vì đau đầu quá nặng? Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thì phát hiện một con bọ đang ngọ nguậy trong đầu đứa trẻ. Được biết người phụ nữ này có một sở thích là ngủi cây húng quế. Và họ cho rằng đó là lý do khiến con của cô ta chết?

8.    Đặt Một Con Chuột Vào Giữa Ngực

Ông còn cho rằng, lý do họ sinh quái thai vì ăn những thứ hôi thối bẩn thỉu hoặc nhìn thấy những thứ mà họ ghét cay ghét đắng trong lúc thụ thai. Và một điều không tưởng nữa, Pare cho rằng những hành động đùa giỡn thái quá như đặt chuột, cherry, ếch giữa ngực sẽ khiến họ mang quái thai, còn gì nữa không Pare?

9.    Đặt Thức Ăn Trước Mặt Một Người Mang Thai

Mô tả hình ảnh

Những bác sĩ hiện đại thường có một chế độ ăn hà khắc cho những người phụ nữ mang thai. Không sushi, ăn trưa quá no, không được tiếp xúc với các món ăn có chứa chất thủy ngân.  Thế nhưng không ai như Pare khi mà ông bảo rằng “Một người phụ nữ sẽ sinh ra đứa con có hình dạng như thịt xông khói nếu cô ấy nhìn thấy thứ đó và ăn chúng khi không được cho phép???”

10.    Dâm Dục Qúa Mức Và Theo Thuyết Vô Thần

Mô tả hình ảnh

Nhìn chung, bác sĩ thời đó cho rằng nếu một quái thai nửa người nửa thú được sinh ra, đó hoàn toàn là lỗi của một người và những động vật mà họ nuôi nấng. Ông viết rằng, co quá nhiều trường hợp như thế mà ông không thể miêu tả hết được. Hầu hết những tường hợp ấy đều có ba mẹ là những người vũ phu, dâm dục quá mức hoặc họ là những người không tin vào Chúa và ăn bất kỳ động vật nào mà Chúa nghiêm cấm?

11.    Các Chòm Sao Chiếu Mệnh

Mô tả hình ảnh

Theo Ông, một người nông dân với đứa con nửa bò nữa người đã được ân xá vì những tội lỗi mà người ấy đã làm với gia súc của mình, là những con bò. Một nhà chiêm tinh học đã phán xét rằng con “quái vật” ấy có liên quan đến chòm sao Kim Ngưu và được sinh ra do người nông dân đã báng bổ biểu tượng của chòm sao này

12.    Qủy Sứ

Mô tả hình ảnh

Hẳn là thời đại nào người ta cũng tin vào quỷ dữ nhỉ. Ông viết rằng quỷ chúa và lũ lâu la của nó thường ẩn náu dưới hình dạng của trâu, bò, rắn và những hình thù khác. Những thứ này luôn tru lên mỗi đêm và phá hoại mỗi khi đi thành từng đoàn. Bọn quỷ sẽ tìm kiếm những người con gái còn trinh để thực hiện việc “cấy” linh hồn của chúng vào họ. Và rồi thì đứa trẻ sinh ra đích thị là một hiện thân của quỹ dữ

Dịch : Saimon Tobi

Nguồn : Mentalfloss.com


Chủ đề chính: #quái_vật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn