Thiên Đồng Hướng tới những bài viết ưu trội về những điều trường tồn trong nhu cầu của lương tâm, trần tục và tâm linh của người Việt.

12 điều 'kiêng kỵ' mới xuất hiện ở Việt Nam, bạn nhất thiết phải biết

Đăng 5 năm trước

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì vậy để cuốc sống an bình, bạn nên kiêng kỵ với một số điều dưới đây đã đang xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây

1. Đừng nên viết giùm đơn ly hôn cho bất kỳ ai, bởi ở Việt Nam vừa có chuyện một công an xã không kiêng kỵ điều này nên đã bị sát hại

2. Vợ chồng đừng nên cãi nhau trong thời điểm mà người thân đang ở đó. Một một cặp vợ chồng đã không kiêng kỵ điều này nên bị em vợ "đục nước béo cò" lấy cắp mấy trăm triệu

3. Đi mua trái cây, đừng nên chê bị sâu, vì bạn có thể bị đâm mất tính mạng. Một người ở nước ta do không kiêng kỵ điều đó nên đã bị thiệt mạng

4. Trẻ con đừng giúp đỡ người lạ (như đỡ người bị đau chân sang đường lên xe), vì có thể đó là thủ đoạn của bọn bắt cóc trẻ con. Một số trẻ em vì lòng tốt đã bị chúng bắt cóc.

https://www.facebook.com/1129545990513414/videos/532549400591573/?t=2

5. Đừng nên cãi vợ. Một người chồng ở ta do không kiêng kỵ điều đó đã bị vợ đâm 14 nhát kéo dẫn đến tử vong

6. Nếu ai mượn bật lửa thì hãy cho mượn luôn. Mới đây, một người ở Việt Nam  đã bị thiệt mạng do không kiêng kỵ điều đó.


7. Là sinh viên sư phạm, đừng nên bán dâm đến lần thứ 4 nếu không muốn bị đuổi học. Tuy nhiên điều kiêng kỵ này trong dự thảo quy chế học sinh- sinh viên có thể bị bãi bỏ do nhiều người lên án

8. Đừng nên rót rượu không đều trên bàn nhậu, vì mới đây một thanh niên đã bị bạn đâm vì không kiêng kỵ điều này

9. Đừng nên "nhìn đểu" ai, vì nhiều người không kiêng kỵ điều này đã bị thiệt mạng

10. Khi dừng đèn đỏ mà phát hiện có xe container, cần phải chủ động tránh xa. Nhiều người không kiêng kỵ điều này đã bị mất mạng 

11. Đừng bao giờ chê vợ nấu ăn không ngon, vì có người không kiêng kỵ điều này đã bị vợ sát hại rồi

12. Đừng nên đi hoặc đứng trên vỉa hè - chỗ dành cho người đi bộ. Vì gần đây nhiều người không kiêng kỵ điều này, đã bị ô tô, xe máy lao lên gây chấn thương nặng, thậm chí tử vong.

Bài viết dựa trên những sự việc có thật để lên án, chế giễu những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hóa-đạo đức xã hội dưới hình thức cường điệu thành những điều "kiêng kỵ". Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng cần lưu ý đối với những "kiêng kỵ" này cũng không phải là thừa.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn