GiangIMGs Mình thường xuyên chia sẻ các bài viết về công nghệ mới, marketing, những điều thú vị...
Tự do tại TP. HCM

14 nơi bạn nên đến khi du lịch Sài Gòn

Đăng 9 năm trước

Sài Gòn được ví như là nơi lai tạo, kết hợp của nhiều nền văn hóa. Ohay TV xin giới thiệu cùng các bạn 15 nơi bạn nên đến khi đi du lịch Sài Gòn

Sài Gòn được ví như là nơi lai tạo, kết hợp của nhiều nền văn hóa. Bởi thế mà ở đây từ các ngôi nhà đổ đến những công trình nguy nga, từ kiến trúc phương Tây đến phương Đông... tất cả đều có.

Ohay TV xin giới thiệu cùng các bạn 14 nơi bạn nên đến khi đi du lịch ở Sài Gòn.

1. Nhà Thờ Đức Bà

Đây là địa điểm phổ biến nhất, mà chắc hẳn ai là người Sài Gòn đều phải biết đến địa điểm này. Một công trình đậm chất Pháp nằm ngay giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Nếu đã đến Sài Gòn mà bạn chưa chụp hình ở nhà thờ Đức Bà thì quả là một thiếu sót lớn

Nhà thờ đức bà - sài gòn

2. Cà Phê Bệt

Tên gọi bắt nguồn từ ngay cách ngồi bệt xuống đất rất đặc trưng. Có lẽ cũng một phần do nó nằm cạnh nhà thờ Đức Bà nên nơi đây đông khách hơn các công viên tương tự. Cà phê Bệt chính là hình ảnh diễn tả cụ thể nhất cách tận hưởng cuộc sống của người Sài Gòn: đơn giản, thoải mái, nhưng vui hết mình

cà phê bệt sài gòn

3. Phố Tây

Phố Tây là tên gọi quen thuộc của người dân và khách du lịch về khu Phạm Ngũ Lão, Bùi viện, Đề Thám... Nơi đây phục vụ nhiều loại hình như khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, du lịch.... cho khách "tây balo" với mức giá trung bình và rẻ. Cảm nang du lịch Lonely Planet đã đưa khu vực này vào danh mục những nơi không thể không ghé qua khi đến Sài Gòn

phố tây sài gòn

4. Hầm Thủ Thiêm

Là đường hầm vượt qua sông Sài Gòn bao gồm 6 làn xe khác nhau và được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Đông Nam Á. Sài Gòn như thể được khoác thêm một lớp áo hiện đại hơn với công trình này

hầm thủ thiêm sài gòn

5. Tòa nhà Bitexco cao nhất Sài Gòn

Tòa nhà cao nhất SG hiện nay, chính chủ làm nên là người Việt Nam. Được lấy cảm hứng thiết kế từ hình búp sen nhưng nhiều người gọi nó là hình trái bắp

6. Chợ Bến Thành

Là địa điểm tiêu biểu của Sài Gòn, đặc biệt là hình ảnh của khu cửa nam của ngôi chợ. Hàng hóa ở đây rất đa dạng nhưng chủ yếu vẫn chuyên về hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, áo dài, hàng lưu niệm cho du khách nước ngoài. Giá cả vì vậy nên cũng rất "trên mây"

7. Hồ Con Rùa

Nằm giữa trung tâm thành phố, gió mát, rộng rãi, đồ ăn gì cũng có. Trước đây có một con rùa thật nhưng sau đó đã bị phá hủy bởi một vụ nổ, đó là lý do nơi đây mang tên Hồ con rùa. Một vài người bạn của tôi khi đến đây ngạc nhiên bảo "cái này là vũng rùa chứ hồ gì" :D

8. Chợ Lớn

Tên của khu vực đông người Hoa sinh sống, nằm ven kênh Tẻ trải dài từ quận 5 sang quận 6. Không thể phủ nhận cái China Town này đã mang đến một màu sắc rất riêng cho Sài Gòn

9. Đại lộ Đông Tây

Là tên gọi của một con đường lớn ở SG, bao gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ ngã 3 Cát Lái đến cửa Hầm Thủ Thiêm, đoạn 2 từ cửa Hầm Thủ Thiêm đến ngã 3 giao Quốc lộ 1A. Có thể nói đây chính là cung đường đẹp nhất SG về đêm. Nếu như bạn là một nhiếp ảnh gia, bạn nên đến đây để chụp phơi sáng. Tuy nhiên cần cẩn thận khi chụp vì ma cô quanh đây cũng không ít, dễ bị giật máy ảnh. Tốt nhất là nên đi đông hoặc lựa chỗ đông người mà chụp

đại lộ đông tây, sài gòn

10. Bến Bạch Đằng

Nơi diễm tình hường phấn vào loại bậc nhất Sài Gòn, ngay khu trung tâm nhưng vẫn giữ được những nét mộc mạc của người Việt Nam. Cứ chiều chiều ra đây sẽ thấy đôi lứa dập dìu, ca sĩ, diễn viên, người mẫu cũng ra đây để quay phim, chụp hình

11. Dinh Độc Lập

Nằm trên trục đường trung tâm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tồn tại đúng 140 năm trên đất Sài Gòn, được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và cũng đồng thời là nơi đánh dấu sự kiện giải phóng miền Nam

12. Bảo tàng

Sài Gòn có lẽ là nơi có nhiều bảo tàng bậc nhất VN. Bảo tàng lịch sử, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng Hồ Chí Minh.... nói chung là loại nào cũng có hết

13. Cầu Phú Mỹ

Là cây cầu dây văng lớn nhất TP. HCM, bắc qua sông SG và nối liền quận 2 với quận 7. Nếu đi vào buổi tối đi chắc hẳn bạn sẽ không khỏi choáng ngợp với hệ thống đèn siêu huyền ảo của nơi đây. Cũng là một địa điểm lý tưởng để chụp hình phơi sáng. Bên dưới là một hình ảnh mình đã chụp tại đây.

Mô tả hình ảnh

14. Phố Ẩm Thực

Đừng nghĩ rằng chỉ có ở Hà Nội hay Đà Nẵng thì mới có những con phố ẩm thực. Sài Gòn cũng có đấy nhé. Điểm sơ qua thì có phố ốc Trần hưng Đạo, phố gà nướng Gò Vấp, phố nướng Cali Nguyễn Đình Chiểu, phố ẩm thực sinh viên Lê Văn Việt.

....

Ngoài ra còn một số địa điểm nữa, các bạn cũng nên cân nhắc nếu có thêm thời gian: khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên thỏ trắng, nhà hát TP, cầu Ánh Sao....

Xem thêm: 10 MÓN ĂN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN SÀI GÒN

Chủ đề chính: #sài_gòn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn