Drakonile

15 bức ảnh cho thấy mỗi một chiếc chai nhựa hay túi ni-lông bạn ném đi ảnh hưởng đến các loài sinh vật hoang dã.

Đăng 5 năm trước

Hiện nay, con người sản xuất ra khoảng 300 triệu tấn nhựa mỗi năm. Và một nửa trong số chúng được sử dụng một lần ( như túi ni-lông và bao gói). Chỉ khoảng 10% trong số này được tái chế, phần còn lại sẽ được đưa đến các bãi rác và ra các con sông. Theo một nghiên cứu gần đây, 10 con sông (2 ở Châu Phi và 8 ở Châu Á) đã chuyển 90% lượng rác thải plastic ra đại dương. Tình trạng ô nhiễm này là vô cùng đáng lo ngại trong khi đa số chúng ta không nhận ra tình trạng đã trở nên tồi tệ thế nào.

Trong vòng 10 năm trở lại đây chúng ta đã sản xuất ra lượng plastic lớn hơn của toàn bộ thế kỷ 20.

Một con chim hải âu chết bởi những vật dụng bằng nhựa nó đã lỡ ăn phải

Một con rùa nhỏ mắc kẹt và lớn lên với một mảnh nhựa.

Và chú rùa tội nghiệp này mắc kẹt trong một chiếc xô nhựa vỡ.

Loài rùa thật sự đang sống rất khổ sở.

Chú cò này bị kẹt trong một chiếc túi ni-lông

Con vịt này bị kẹt trong một mảnh nhựa

Chú chim làm tổ từ rác thải nhựa

Các bãi biển đã trở nên vô cùng ô nhiễm và rác thải nhựa trở thành nhà cho nhiều loài sinh vật biển.

Chú cá này bị mắc kẹt trong một cái vòng nhựa

Rác thải nhựa nhỏ được cá ăn phải rồi sau đó chúng ta đánh bắt cá và ăn chúng.

Các loại nhựa và ni-lông chúng ta đang sử dụng một cách vô tội vạ

Một bãi biển ở Philippin

Bạn có muốn bơi trong làn nước như thế này?

Lướt sóng ở Indonesia

Nguồn: Brightside.me

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn