PHẠM THANH HUY

15 điều bạn nên biết về tình yêu

Đăng 8 năm trước

Bạn có thể yêu một người mà người đó không yêu bạn. Tuy không trọn vẹn khi phải yêu đơn phương. Nhưng đó cũng chính là tình yêu


1. Bạn có thể yêu một người mà người đó không yêu bạn. Tuy không trọn vẹn khi phải yêu đơn phương. Nhưng đó cũng chính là tình yêu

2. Mọi người luôn cho rằng bạn phải yêu bản thân mình trước khi mong muốn ai đó yêu thương bạn. Nhưng đó là điều không hoàn toàn đúng vì kể cả khi bạn ghét bản thân mình nhất, vẫn có thể có ai đó yêu thương bạn.

3. Vấp ngã trong tình yêu là một liều thuốc trong tự nhiên. Sau khi đứng dậy bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn.

Tình yêu là điều tuyệt vời của cuộc sống

4. Thật đau đớn khi yêu một ai đó và biết rằng mình sẽ không còn gặp người đó nữa. Đôi khi bạn chỉ mong là mình chưa bao giờ yêu. 

5. Sẽ tới một lúc nào đó bạn nhận ra rằng mình đã quyết định đúng đắn khi yêu ai đó dù có chia tay hay chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng thật tốt khi được yêu còn hơn là chưa từng yêu bao giờ. Chỉ có dũng cảm, tiến lên mới có thể tìm được hạnh phúc cho mình.

6. Sau khi đã thất bại từ cuộc tình trước bạn sẽ không bao giờ yêu giống như mối tình đầu tiên của mình.

7. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi bạn nhận ra rằng mình là người đáng được yêu thương

Những ký ức còn đọng lại trong tâm trí


8. Tình dục không bao giờ thể hiện sự gần gũi trong mối quan hệ mà chỉ cho thấy những điểm yếu trong mối quan hệ hiện tại của bạn.

9. Không thể ép buộc một ai đó yêu mình khi họ không có tình cảm.

10. Mọi người luôn mong muốn được yêu, được dựa vào ai đó. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu khiến bạn mắc nhiều sai lầm trong tình yêu.

11. Đừng xấu hổ vì bạn chưa bao giờ yêu trước kia vì những người bạn xung quanh bạn sẽ là những người hỗ trợ đắc lực.

Những kỷ niệm khó phai

12. Những kỷ niệm về người yêu cũ sẽ rất khó phai trong tâm trí. Tuy nhiên đó lại là những kinh nghiệm tốt cho những cuộc tình sau.

13. Khi gặp lại người yêu cũ. Chắc chắn bạn sẽ có cảm giác khó xử. Hãy bình tĩnh, tự tin lên nhé, hãy xem anh ấy, cô ấy như người bạn cũ hoặc nếu không thích bạn có thể xem như một người lạ và chỉ cần chào hỏi thôi là đủ rồi

14. Tình yêu cũng giống như cơn nghiện, rất khó để thoát ra.

15. Dù bạn có yêu hay không cũng hãy làm những gì mình thích. Đừng tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng, hãy khẳng định chính mình cho mọi người biết bạn là ai, bạn là người vui vẻ như thế nào. Hãy thể hiện cá tính của mình và đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy hành động thật nhiều. Vì chúng ta chỉ có một lần được sinh ra trong sống cuộc sống này.

Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn