Vũ Thị Thanh Thanh

15 sự thật thú vị về Coca-Cola có thể bạn chưa biết

Đăng 8 năm trước

Coca-Cola là thương hiệu đồ uống phổ biến trên toàn thế giới, nhưng vẫn có những sự thật mà ít ai biết về nó. Cùng khám phá nhé!

Coca-Cola - biểu tượng của văn hóa Mỹ, từ lâu đã trở thành một thương hiệu toàn cầu, có mặt tại hơn 200 quốc gia. Cứ mỗi giây, có đến hơn 10,000 sản phẩm đến từ hãng đồ uống này được tiêu thụ. Có thể bạn không còn lạ lẫm với những cái tên như Sprite, Fanta,... nhưng những sự thật sau về Coca-Cola có thể khiến bạn bất ngờ đấy.

1. Cha đẻ của Coca-Cola là một dược sĩ gốc Atlanta, John S. Pemberton vào năm 1886. Nhưng cái tên Coca-Cola lại được gợi ra bởi người giữ sổ sách của John, Frank Robinson. Với bàn tay tài hoa của mình, ông đã tạo ra dòng chữ logo chúng ta vẫn thấy hiện nay.

Mô tả hình ảnh

2. Thời điểm bắt đầu được tung ra thị trường năm 1886, Coca-Cola đã được quảng cáo như một loại thuốc bổ trợ thần kinh có tác dụng xua tan mệt mỏi.

Mô tả hình ảnh

3. Bạn có thể đã nghe câu chuyện này trước đây, đừng nghi ngờ gì cả, đó là sự thật đấy. Những sản phẩm Coca-Cola đầu tiên có chứa cô-ca-in, nhưng chỉ khoảng 9 mg mỗi cốc mà thôi. Thời đó, cô-ca-in được bán như một chất thay thế cho cồn. Người ta cho rằng nó có thể điều trị ngăn cản được cơn nghiện thuốc phiện. Tuy nhiên, từ năm 1903, cô-ca-in đã bị gạch tên khỏi danh mục thành phần pha chế Coca-Cola.

Mô tả hình ảnh

4. Trong số 57 triệu thứ đồ uống được phục vụ mỗi ngày (không kể nước), chỉ có hơn 3% (tức 1.9 triệu) là các sản phẩm thuộc về Coca-Cola. Điều đó cho thấy nó thật sự là thương hiệu đồ uống phổ biến nhất trên thế giới.

Mô tả hình ảnh

5. Có duy nhất 2 quốc gia trên thế giới mà ở đó, bạn không thể tìm thấy Coca-Cola. Đó là Cuba và Bắc Triều Tiên.

Mô tả hình ảnh

6. Có nhiều loại đồ uống khác nhau mang thương hiệu Coca-Cola đến nỗi, nếu mỗi ngày, bạn uống 1 loại, bạn sẽ mất đến 9 năm để thử tất cả chúng. Coca-Cola có một bộ hồ sơ thống kê hơn 3500 đồ uống (và 500 nhãn hàng) bao gồm nước giải khát, nước tăng lực, sữa đậu nành,...

Mô tả hình ảnh

7. Nếu mỗi giọt Coca-Cola đã sản xuất được đựng vào một chai 8 ao-xơ (khoảng 28.35g) và xếp chồng lên nhau, ta sẽ có được những cột chai khổng lồ có thể chạm tới mặt trăng, và điều đáng kinh ngạc là có đến... 4000 cây cột như thế. Một cách hình dung khác, để đi hết quãng đường có độ dài tương đương, bạn cần đến 5 năm 7 tháng 14 ngày.

Mô tả hình ảnh

8. Coca-Cola sở hữu 20 nhãn hàng khủng, mỗi cái tên trong số đó có thể thu về đến hơn1 tỉ USD doanh thu một năm. Và chúng đều có mặt trong hình ảnh dưới đây nhé!

Mô tả hình ảnh

9. Nhãn hàng Coca-Cola có giá trị ước tính 83.8 tỉ USD, lớn hơn cả Budweiser, Subway, Pepsi và KFC cộng lại.

Mô tả hình ảnh

10. Coca-Cola khẳng định rằng cái tên của họ là từ được hiểu rộng rãi đứng thứ hai, chỉ sau từ "OK".

Mô tả hình ảnh

11. Mê-xi-cô là đất nước tiêu thụ nhiều các sản phẩm của Coca-Cola nhất. Trung bình, người Mê-xi-cô uống 745 đồ uống của hãng Coca-Cola mỗi năm, trong khi  con số này ở Mỹ, quê hương của Coca-Cola, lại chỉ là 401.

Mô tả hình ảnh

12. Coca-Cola tin rằng chính hãng này đã sáng tạo ra khái niệm phiếu mua hàng, với mẫu phiếu đầu tiên được phát ra cuối năm 1886. Nó được xem như nguyên nhân, giúp cho thứ đồ uống mới có thể lan rộng từ Atlanta nhỏ bé đến tất cả các bang trước năm 1990. Bạn biết không, vào giai đoạn 1886-1914, cứ mua 10 cốc Coca-Cola, sẽ được miễn phí 1 cốc đấy,

Mô tả hình ảnh

13. Hình tượng ông già Tuyết quen thuộc bắt nguồn từ một quảng cáo dịp Giáng sinh của Coca-Cola. Những năm 1920, nhằm cải thiện doanh thu trong những tháng mùa đông ế ẩm. hãng này đã tung ra nhiều quảng cáo, sử dụng các hình tượng khác nhau. song, vẫn không hiệu quả. Tình hình ấy kéo dài đến tận năm 1931, khi họa sĩ Hadden Sundblom khắc họa hình ảnh một ông già tuyết béo ú, vui vẻ trong trang phục màu đỏ. Được xây dựng dựa trên bài thơ của Clement Moore "Chuyến thăm của Thánh Nicolas" và những lưu truyền dân gian của người Xcăng-đi-na-vi, hình ảnh ông Nô-en này khác hẳn với các phiên bản gầy gò, áo xanh, áo nâu trước đó.

Mô tả hình ảnh

14. Năm 1985, Coca-Cola trở thành đồ uống không cồn đầu tiên trên thế giới "bay" vào vũ trụ. Các phi hành gia đã kiểm tra lon Coca-Cola đặc biệt bên ngoài tàu vũ trụ Challenger. Và đây là hình ảnh chiếc lon trong không gian.

Mô tả hình ảnh

15. Nhiệt độ "hoàn hảo" để thưởng thức Coca-Cola là từ 34 đến 38 độ F (tức là trong khoảng 1-3 độ C).

Mô tả hình ảnh

Thanh Khê (Dịch)

Chủ đề chính: #Coca-Cola

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn