Thu Hải Đường

17 sự thật siêu thú vị về nụ hôn

Đăng 8 năm trước

Trung bình một người sẽ dùng khoảng 20160 phút của cuộc đời cho những nụ hôn là 1 trong 17 sự thật thú vị về nụ hôn, hãy cùng khám phá các bạn nhé!

Trung bình một người sẽ dùng khoảng 20160 phút của cuộc đời cho những nụ hôn là 1 trong 17 sự thật thú vị về nụ hôn, hãy cùng khám phá các bạn nhé!

1. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những người đàn ông hôn tạm biệt vợ trước khi ra khỏi nhà sẽ sống thọ hơn những người đàn ông chỉ biết đóng cửa cái "rầm" 5 năm.

2. Trung bình một người sẽ dùng khoảng 20160 phút  (2 tuần) của cuộc đời mình cho những nụ hôn.

Mô tả hình ảnh

3. Hôn sẽ khiến người ta cảm thấy hưng phấn hơn

Khi hôn sẽ sản sinh ra một loại vật chất, hiệu quả của chất gây tê này mạnh gấp 200 lần morphin.

4. Hôn có thể giúp phụ nữ thoải mái tinh thần, giải tỏa áp lực.

5. Để thực hiện một nụ hôn, bạn cần huy động 29 cơ mặt. Vì vậy, hôn được coi là một bài tập có hiệu quả trong việc đề phòng nếp nhăn. 


6. Hôn giúp giảm béo: Hôn nhau một phút có thể đốt cháy 26 calo.

7. 59.1% đàn ông và 72.2 % phụ nữ có thói quen nghiêng đầu về bên phải trong lúc hôn đối phương.

Mô tả hình ảnh

8. Hôn cũng có kỷ lục thế giới: 58 tiếng 35 phút 58 giây, thuộc về cặp vợ chồng người Thái Lan.

9. Khi bạn hôn lần đầu tiên, thần kinh của não bộ sẽ truyền cho bạn một tín hiệu, khiến bạn khao khát được hôn nhiều hơn.

10. Nụ hôn có thể giúp bạn phán đoán một cách chuẩn xác xem đối phương có phải là một nửa thích hợp của mình hay không.

11. Khi hôn, nhịp tim của bạn sẽ đập nhanh hơn, dưỡng khí sẽ truyền đến não bạn nhiều hơn.

12. Thông thường, cách hôn và bú sữa là tương tự nhau. Một số học giả đã suy đoán rằng, cách hôn của một người có thể phản ánh anh ta được nuôi bằng sữa mẹ hay được nuôi bằng sữa ngoài.

13. Có khoảng 66% người nhắm mắt trong khi hôn, số còn lại tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy sự biến đổi nét mặt của đối phương trong khi hôn.

Mô tả hình ảnh

14. Theo thống kê của Mỹ, trước khi kết hôn, trung bình một phụ nữ Mỹ sẽ hôn khoảng 80 người đàn ông.

15. Độ nhạy cảm của môi cao gấp 200 lần độ nhạy cảm của ngón tay.

16. Nụ hôn quá mãnh liệt kéo dài liên tiếp trong 90 giây sẽ khiến cho huyết áp tăng cao, nhịp tim nhanh hơn. Ngoài ra, hôn còn làm tăng nồng độ hoóc môn trong máu.

17. Trên thế giới, cứ hai người thì có một người đánh mất nụ hôn đầu trước 14 tuổi.

Nguồn: Weibo.com

Dịch: Hải Đường - Ohay TV

Chủ đề chính: #nụ_hôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn