Thiên Đồng Hướng tới những bài viết ưu trội về những điều trường tồn trong nhu cầu của lương tâm, trần tục và tâm linh của người Việt.

17 tuyệt chiêu giao tiếp cho con gái khiến ai cũng chết mê chết mệt

Đăng 7 năm trước

Muốn được yêu quý hơn trong giao tiếp, con gái hãy sử dụng 17 tuyệt chiêu sau đây nhé! nhé!

Tuyệt chiêu thứ 1: Muốn được người khác yêu quý, trước hết hãy yêu quý họ

Chúng ta thường rất dễ dàng đưa ra phán đoán ngay từ lần gặp đầu tiên như "cô ta thật là khó gần" hay "anh ấy là một người khá thân thiện", từ đó lựa chọn tiến lại gần hay cách xa người đó. Tất nhiên, bạn sẽ không nói ra thành lời những "bước ngoặt tâm lý" ấy, nhưng hành động của bạn sẽ luôn tố cáo bạn đang nghĩ gì.

Ví dụ, bạn gặp một người mà bạn thấy rằng không lễ độ và trong lòng cảm thấy rất ghét người đó, tự nhiên bạn sẽ tránh xa không muốn nói chuyện với anh ta nữa; mặc dù bạn không hề nói gì, tuy nhiên thái độ của bạn thì không sao dối được người khác. 

Muốn gần gũi với ai đó, chúng ta nên học cách chấp nhận họ, yêu quý họ; bởi tâm lý không thích một ai đó cũng có thể "lây lan": nếu như bạn thấy đối phương không thuận mắt từ cái nhìn đầu tiên, đối phương cũng sẽ không thích bạn. Mỗi con người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, chỉ cần chúng ta chú ý nhiều vào ưu điểm mà chỉ lướt qua những nhược điểm của họ, chúng ta sẽ phát hiện ra đối phương không hề tồi tệ như mình tưởng tượng, tự nhiên chúng ta sẽ yêu quý đối phương, thái độ cũng sẽ trở nên thân thiện. Nếu làm được như vậy, người khác cũng dần dần yêu quý bạn, cảm thấy bạn là một đối tượng có thể trò chuyện được.

Tuyệt chiêu thứ 2: Bắt chuyện bằng tâm trạng vui vẻ

Có một lần tôi tới siêu thị mua món quà tặng cho bạn, nhưng đứng trước quầy hàng khá lâu mà không nhìn thấy một nhân viên bán hàng nào, mãi mới tìm được một cô bán hàng  thì cô ta lại lạnh lùng hỏi bằng thái độ mất kiên nhẫn: 

"Anh muốn kiểu dáng loại nào, màu sắc ra sao?".

Bởi vì thái độ của nhân viên bán hàng rất thiếu chuyên nghiệp nên mặc dù rất thích cái túi da đó, cuối cùng tôi vẫn quyết định ra về tay không.

Trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, nếu bạn chào hỏi người khác băng bản mặt "mất sổ gạo", rất có khả năng sẽ khiến cho  đối phương cảm thấy bạn miễn cưỡng, từ đó muốn xa lánh bạn; nhưng ngược lại, một ngữ khí rõ ràng và tình cảm thân thiện sẽ tạo nên sự thoải mái cho đối phương, từ đó họ cũng vui vẻ bắt chuyện với bạn.

Luôn luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nói chuyện thân thiện, sảng khoái sẽ là một cách hữu hiệu để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương.

Không khí vui vẻ vốn là thứ có sức lan tỏa và sức mạnh hơn cả "bệnh truyền nhiễm". Vì thế, các bạn gái đừng vì ích kỷ mà không chia sẻ nụ cười của mình cho người khác; thái độ tươi vui của bạn có thể làm ấm cả không gian xung quanh, khiến mọi người có cảm giác được dạo bước trong vườn hoa mùa  xuân ấy. 

Tuyệt chiêu thứ 3: Lời giới thiệu khiến người khác có ấn tượng sâu sắc

Bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới với một người không quen biết bằng cách tự giác hoặc qua quan hệ của người khác, vì thế một lời giới thiệu tạo ấn tượng sâu sắc cho đối phương là cực kỳ quan trọng.

Thông thường, khi giới thiệu, chúng ta thường chỉ nói qua loa về họ tên hoặc đưa ra cái danh thiếp "cho xong chuyện" mà không ngờ mình  đã đánh mất cơ hội tạo ấn tượng về bản thân. Bản lĩnh tự giới thiệu càng lớn sẽ càng khiến người khác có cảm hứng nói chuyện với bạn, vì thế nên nắm giữ lấy cơ hội được tự mình giới thiệu.

1. Giới thiệu tên mình một cách rõ ràng

Trong một cuộc gặp gỡ, cái tên chính là đại diện cho tính cách đặc thù của một người, vì thế khi giới thiệu tên mình, nên nói sao cho rõ rằng, rành mạch.

Một lời giải thích thú vụ, dí dỏm có thể khiến nhớ mãi cái tên của bạn. Chính vì thế, trước khi tự giới thiệu chính bản thân mình, hãy thử bỏ ra chút thời gian "thiết kế" cách nói tên mình để tạo ấn tượng sâu sắc hơn cho người tiếp chuyện.

2. Giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh, sở thích và niềm đam mê

Nếu như chỉ có giới thiệu họ tên, thông tin truyền đạt cho người khác sẽ ít, có thể khiến cho đối phương không sao tìm ra được chủ đề nói chuyện với bạn, vì thế sau khi giới thiệu xong họ tên, có thể bổ sung thêm một chút thông tin về bản thân, khiến cho người nghe có thể hiểu thêm về bạn, tìm thêm được nhiều thông tin muốn nói chuyện với bạn, cũng là để giảm đi cảm giác lạ lẫm của đôi bên.

3. Bắt chuyện từ hành động của đối phương

Ví dụ như thấy đối phương chuẩn bị ra về, có thể nói một câu: 

"Hết giờ rồi à, cuối tuần vui vẻ nhé!"

Hàn huyên giống như chiếc chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của giao tiếp thân tình, tuy nhiên hãy chú ý hàn huyên sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Tuyệt chiêu thứ 4: Hàn huyên rút ngắn khoảng cách

Hai con người lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa biết nhiều về nhau nên sẽ rất dễ dàng rơi vào tình huống khó xử không biết nói gì. Lúc này hãy thử mào đầu câu chuyện bằng vài câu hàn huyên, ví dụ như: 

"Trời hôm nay nóng quá nhỉ!"

Hoặc: 

"Dạo này công việc của anh có bận rộn lắm không?"

Những câu nói thế này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa bạn và đối phương.

Mặc dù những câu hàn huyên này phần lớn là không có ý nghĩa thực chất, tuy nhiên lại khiến cho lần đầu gặp mặt tránh  được tình trạng im lặng không biết nói gì.

1. Lựa chọn câu mào đầu phù hợp với hoàn cảnh

Có câu chuyện rằng, hai người bạn là A và B, một lần A đắc tội với B nên hai người này xảy ra chiến tranh lạnh. Hai ngày sau, A cảm thấy thật có lỗi với B, quyết tâm tới nói chuyện để xin lỗi B.

Hôm ấy, A gặp B ở một quán cà phê, vội vàng cười ha hả và bắt chuyện trước:

 "Cậu đã ăn no chưa".

A vừa nghe thấy thì lửa giận nổi lên phừng phừng nói: 

"Cậu vừa nhìn thấy tớ đi từ nhà vệ sinh ra, lại còn hỏi tớ ăn no chưa à?". 

Kể từ đó A và B không bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Mặc dù trên đây chỉ là một câu chuyện cười, nhưng nó vẫn có lúc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu chuyện là lời nhắc nhờ chúng ta hãy biết sử dụng câu mào đầu phù hợp với thời gian và hoản cảnh, tránh trường hợp "chữa lợn lành thành lợn què".

2. Thêm ý kiến của bản thân vào câu mào đầu

Câu mào đâu là mở đầu một câu chuyện, là gợi ý để chúng ta bắt đầu một vấn đề, nếu như muốn câu chuyện được kéo dài thuận lợi thì bạn nên thêm vào trong đó ý kiến của chính mình, như vậy sẽ khiến cho đối phương tiếp tục muốn nói chuyện.

Ví dụ như thời tiết hôm nay rất đẹp, trong lành thoáng mát, bạn có thể nói với đối phương rằng: 

"Thời tiết hôm nay thật la thoải mái". 

Nếu như đối phương trả lời:

"Đúng đấy!" 

Thì lúc này bạn hãy cho thêm ý kiến của mình vào: "Thời tiết như thế này thật là thích hợp để đi dã ngoại, đúng rồi, anh có hay đi chơi ở ngoại ô không?". Lợi dụng tình huống này để thăm dò ý kiến của đối phương và từ đó cũng kéo dài được chủ đề nói chuyện.

3. Bắt đầu từ chuyện thời tiết

Hãy thử mở đầu bằng một vài câu về thời tiết bằng giọng nói vui vẻ, thân thiện; bất luận là thời tiết có ảm đạm đến thế nào đi chăng nữa, hay coi nó là thời cơ bước vào một câu chuyện hay vấn đề mình thật sự muốn nói.

4. Tìm hiểu tiến độ công việc, tình hình sức khỏe của đối phương

Ví dụ như: "Dạo này công việc có bận không", "Cậu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?", "Sắc mặt cậu nhìn có vẻ khá tốt đấy"...

Tuyệt chiêu thứ 5: Đừng bỏ qua người trầm mặc

Có một số người bẩm sinh đã có tính cách trầm mặc, hướng nội, mỗi khi tụ tập thường chỉ nói vài câu qua loa, những lúc như vậy, bạn nên chủ động bắt chuyện với họ.

Có thể bạn cho rằng nói chuyện với họ là một việc thật chán nản và mệt mỏi, bởi vì bạn nói một câu thì họ đáp lại đúng một câu; những lúc như vậy tuyệt chiêu cần dùng chính là coi đối phương là trung tâm của cuộc nói chuyện, ví dụ như: 

"Nghe nói từ nhỏ bạn đã bắt đầu học piano, chắc là cậu chơi đàn hay lắm nhỉ!", 

Hoặc là: 

"Trong lúc học piano, cậu có kỷ niệm nào đáng nhớ không?"

Những chủ đề như vậy có thể khiến đối phương cảm thấy gần gũi, dễ dàng mở lòng, đợi cho đối phương đến khi hoàn toàn thoải mái, chủ đề nói chuyện khắc sẽ đến một cách tự nhiên.

Tuyệt chiêu thứ 6: Tìm ra điểm tương đông của hai bên

Thông thường khi hai người lạ gặp mặt nhau sẽ cảm thấy căng thẳng, khó hiểu, tuy nhiên chỉ cần hai bên tìm ra điểm tương đồng, ví dụ như cùng quê, cùng tốt nghiệp một trường hay trên cơ thể hai người có điểm nào giống nhau là sẽ có thể cảm thấy gần gũi, thân quen hơn.

Một người bạn của tôi, mỗi lẫn gặp người khác, câu cửa miệng luôn là: 

"Nhà bạn ở đâu?", 

Nếu như đối phương trả lời rằng: 

"Tôi ở gần phía khu A"

 Thì cậu  ấy sẽ nói:

 "Khu A à?, Ở đó co một cửa hàng mì vằn thắn rất ngon...", 

Chẳng mấy chốc hai người đã tuy hai mà một, cư như là bạn thân lâu ngày không gặp nhau.

Một khi tìm thấy điểm nào đó tương đồng thì sẽ rất dễ rút ngắn khoảng cách của đôi bên; nếu muốn người mới gặp có thể cởi mở hơn, bạn hãy thử tìm ra điểm tương đồng của đôi bên xem sao.

Tuyệt chiêu thứ 7: Đừng hỏi quá sâu vào vấn đề

Khi gặp nhau lần đầu, do đôi bên chưa đủ độ tin cậy, tốt nhất đừng đi quá sâu vào vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mà đối phương giấu kín, nếu vô tinh khơi ra có thể sẽ khiến cho đối phương khó xử, tạo nên những trở ngại trong quá trình giao tiếp.

Q vừa tốt nghiệp đại học, do có mối quan hệ quen biết nên được giới thiệu gặp mặt giám đốc điều hành một doanh nghiệp lớn với hi vọng có thể có được một công việc tại đó. Tối hôm ấy, Q vừa gặp mặt giám đốc và vợ của ông ấy liền tán thưởng:

"Vợ giám đốc nhan sắc thật là quý phái, tôi nghĩ các chất nhất định cũng đẹp như bố mẹ, không biết giám đốc có mấy cháu rồi?"

Lời nói vưa dứt, khuôn mặt hai vợ chồng liền biến sắc, bà vợ vội vàng rời khỏi chỗ đó, quay đi nói chuyện với những người khách khác còn giám đốc thì buồn bực không sao nói lên lời. Hóa ra hai vợ chồng họ phiền muộn bao năm nay cũng bởi chuyện không thể có con, câu hỏi của Q vô hình chung đã khoét sâu thêm vào nỗi đau của hai vợ chồng họ.

Đương nhiên Q không còn cơ hội tìm được việc làm ở doanh nghiệp đó nữa.

Khi nói chuyện với người lần đầu tiên gặp mặt, tốt nhất nên tránh những chuyện mà bản thân mình không nắm rõ nhằm tránh những hiểu lầm đáng tiếc và khiến cho đối phương không vui.

Cho dù bạn bè thân thiết đã lâu, thì vẫn có một số vấn đề thật sự không nên đem ra làm chủ đề bàn luận, ví dụ như chuyện phòng the, bí mật từ ngày xưa của ai đó hay số tiền tiết kiệm ở ngân hàng...tất cả đều có thể khiến bạn bị coi là kẻ đáng ghét.

Tuy nhiên  sẽ rất hiệu quả để khởi đầu câu chuyện khi bạn đề cặp tới những kinh nghiệm và góp ý có lợi cho việc đầu tư làm giàu.

Tuyệt chiêu thứ 8: Đừng luôn ngắt lời người khác

Thực ra có rất nhiều cách có thể giúp bạn tạo nên một mối quan hệ tin tưởng và dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với đối phương, một trong những cách cơ bản nhất chính là không được ngắt lời khi người khác đang nói.

Bất cứ sinh viên nào khi tiếp xúc với B. - một thầy giáo hướng dẫn nghiên cứu tâm lý chuyên sâu, ngay từ lần gặp đầu tiên đều đã cảm thấy rất thân tình, có thể cùng thầy trò chuyện mãi không dứt. Bí quyết của thầy chính là: không phê binh lời đối phương nói. Thầy luôn để cho sinh viên bày tỏ ý kiến một cách thoải mái, tuyệt nhiên không ngắt lời họ giữa chừng; bởi vì câu chuyện một khi bị gián đoạn sẽ rất dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý bất mãn, làm cho sinh viên nghĩ rằng thầy giáo không tôn trọng học sinh, không những khiến họ không muốn nói chuyện mà thậm chí còn gây ra cảm giác thù địch, vì vậy người thầy này luôn  nhẫn nại lắng nghe lời sinh viên nói xong, từ đó tìm ra vấn đề tồn tại, cùng nhau thảo luận, tạo nên một mối quan hệ thân thiết, khăng khít.

Nhiều người tỏng chúng ta có tính nóng vội, vừa nghe thấy ý kiến nào đó hoặc nghĩ tới điều gì liền vội vàng chen lên cướp lời người khác. Điều này rất dễ khiến cho đối phương cảm thấy hông vui, nếu bạn thật sự muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương thì nên tránh cách hành xử thiếu lịch sự này nhé!

Tuyệt chiêu thứ 9: Cho dù thấy nhạt nhẽo thì cũng nên mìm cười lắng nghe

Hai người xa lạ lần đầu gặp mặt sẽ cảm thấy ngại ngùng, đồng thời chưa có được những chủ đề chung, điểm tương đồng, vì thế mà khiến cho không khí "trầm lắng". Tuy nhiên, nếu đối phương muốn nói tới chuyện mà họ cảm thấy hứng thú, cho dù là nhạt nhẽo đi chăng nữa thì bạn cũng nên mỉm cười lắng nghe.

Ví dụ như bạn không có chút khái niệm nào về môn bóng chuyền, nhưng đối phương lại rất có hứng thú với bóng chuyền, không chỉ chia sẻ cho bạn những kỹ năng chơi bóng chuyền mà còn hào hứng tường thuật lại những tình huống thú vị đã từng xảy ra trong nhiều trận thi đấu, bạn không nên thể hiện một bộ dạng sắp hết kiên nhẫn, mà nên kiên trì lắng nghe họ kể hết. tránh trường hợp khiến cho đối phương cảm thấy lạc lõng và không còn muốn trò chuyện với bạn nữa.

Nếu bạn thật sự không thể chịu đựng chủ đề của đối phương lâu hơn, cũng nên đợi người đó nói xong một đoạn nào đó rồi khéo léo chuyển chủ đề.

Mỗi người đều có cảm hứng nói chuyện về những chủ đề khác nhau, bạn cảm thấy câu chuyện của đối phương thật là nhạt nhẽo, có thể chính bạn cũng có lúc khiến cho những người khác cảm giác như vậy. Vì thế, muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương thì bạn nên uyển chuyển dẫn dắt chủ đề, khiến cho đối phương cảm thấy bạn là một người nói chuyện rất tuyệt.

Tuyệt chiêu 10: Đừng huyễn hoặc chính mình

Bạn chắc chắn đã từng tham gia một buổi gặp gỡ mà có ai đó cứ kể rằng năm đó họ thế này thế kia; mặc dù người ta thường nói: "Anh hùng không nói chuyện đã qua", tuy nhiên vẫn có những người thường hay huyễn hoặc chính mình bởi những thành tích hay sở trường của bản thân, hy vọng nhận được sự ngưỡng mộ của người nghe, lưu lại ấn tượng sâu sắc, nào ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, chỉ nhận được sự biểu dương bề ngoài còn trên thực tế lại khiến người ta khó chịu.

Có một người từng là thành viên trong đội bóng rổ của trường, trong một lần nói chuyện phiếm có nhắc đến bóng rổ, anh ta bèn bắt đầu dương dương tự đắc thuật lại những kỷ lục huy chương của chính mình. Ban đầu mọi người đều thích thú lắng nghe anh ta kể những kinh nghiệm cướp bóng, thế nhưng anh ta càng nói càng hứng khởi, "bốc" tới kinh thiêng động địa khiến bạn bè bắt đầu thấy chán nản, mặc dù lúc ấy ai cũng nhất loạt gật đầu tán thưởng hưởng ứng nhưng sau lưng thì lại cho rằng anh ta là "vua bốc phét".

Tâm lý huyễn hoặc chính mình thì ai cũng có, tuy nhiên làm thế nào để biểu hiện cho thích hợp, không khiến người khác thấy phản cảm lại là cả một nghệ thuật. Một người biết cách nói chuyện nhất định phải biết cách tán dương đối phương, rồi mới khéo léo dẫn dắt người nghe hướng đến sở trường của mình, ví dụ: 

"Cháu thật ngưỡng mộ bác, hiếm ai hiểu biết về đồ cổ như bác, về phương diện này thì cháu thật không sao làm nổi, vừa nhìn thấy những chữ cổ này đã thấy đau đầu, nếu là vật lý thì cháu còn biết được...". 

Những lời nói này đã dẫn dắt người nghe  đến với lĩnh vực của bạn mà không cảm thấy bạn đang "một tấc đến trời".

Hãy biết điểm dừng khí nói tới ưu điểm và những thành tích huy hoàng của mình nếu bạn không muốn tự đưa mình vào tình cảm "quá mù ra mưa".

Đừng cho rằng "nói toặc móng heo" thì mới là thành thật; trong quá trình nói chuyện với người khác,bạn không hề giấu giếm mà nói ra hết những suy nghĩ khó chịu trong lòng mình lại là không tôn trọng người nghe. Bạn cảm thấy không nhẫn nại được nữa thì hãy coi như đây là lần cuối cùng bạn nói chuyện với người này! Hãy để họ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, còn bạn thì hãy là một người lắng nghe thật dịu dàng nhé!

Tuyệt chiêu 11: Hãy trò chuyện bằng giọng nói tự nhiên

Một người dẫn chương trình truyền hình nọ, trước mỗi lần ghi hình phỏng vấn đều khuyên khách mời hãy sử dụng giọng nói tự nhiên nhất, tất nhiên anh ta không có ý yêu cầu họ phải suồng sã mà hy vọng khách mời có thể dùng giọng nói trong cuộc sống hằng ngày để giao lưu với khán giả, khiến cho người nghe cảm thấy họ đang rất thật lòng chứ không phải đang gồng mình giả tạo.

Có một người nổi tiếng đã từng phê phán như thế này: "Có những cô gái nói chuyện qua điện thoại bằng giọng nói sắc lạnh, thực khiến người ta không sao chịu nổi , đặc biệt là câu "a lô" hoàn toàn khác với so với âm thanh bình thường của họ khiến cho đối phương cảm thấy rất băn khoăn".

Tôi có một người quen bình thường nói chuyện khá nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng chỉ cần nói tới đề tài mà cô ấy hứng thú là bất giác sẽ thao thao bất tuyệt bằng giọng nói cao vút, khiến đối phương cảm thấy màng nhĩ không sao có thể chịu đựng được nữa. Khi nói chuyện với người khác, hãy chú ý tới những biến điệu này  kẻo sẽ khiến người ta khó chịu. Chỉ có giọng nói tự nhiên mới khiến cho người nghe cảm động.

Tuyệt chiêu 12: Đừng tùy tiện phủ định lời tán dương của người khác

Muốn nói một lời tán dương thích hợp quả không dễ dàng, đặc biệt là với người lần đầu tiên gặp mặt, trong tình huống mà cả hai đều không hiểu gì về nhau thì càng khó để nói ra những lời khen ngợi. Đồng thời cũng là một điều không dễ dàng cho người nghe  khi vừa tiếp nhận lời khen lại vừa phải thể hiện niềm vui của mình một cách chừng mực.

Thông thường khi tiếp nhận lời khen ngợi của người khác, mặc dù trong lòng chúng ta cảm thấy rất vui, nhưng vì cảm thấy thẹn thùng hoặc cho rằng đối phương có một mục đích nào đó mà phủ định hoặc từ chối lời khen ngợi của họ, từ đó khiến cho đối phương khó xử, lúng túng không biết xử trí như thế nào.

Ví dụ như đối phương nói: 

"Quần áo của em thật là đẹp, chắc là đắt lắm đúng không?", 

Bạn đáp: 

"Không có đâu! Chỉ là quần áo mua ở ngoài sạp ngoài chợ, làm gì tuyệt vời như anh nói" 

Hoặc là khi người khác khen ngợi thành tích của bạn, bạn lại trả lời: 

"Đừng cười nhạo em như thế, em làm gì mà có thành tích như vậy!"

Những câu trả lời như thế sẽ biến thành ý của đối phương hoàn toàn trở thành phù phiếm, có thể mục đích của bạn chỉ là muốn thể hiện sự khiêm tốn nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác bạn thật là khó gần hoặc nảy sinh ác cảm với bạn. 

Đối với lời khen ngợi của người khác, cách tốt nhất chính là "tiếp nhận vui vẻ", ví dụ như người khác nói: 

"Hôm nay em ăn mặc đẹp quá", 

Bạn có thể trả lời:

 "Thật không, cảm ơn anh nhiều", 

Nếu như đối phương nói: 

"Thật chứ, đặc biệt là dáng của váy, quá đẹp!", 

Bạn có thể đáp lại: 

"Đúng vậy, em mua chiếc váy đó chỉ vì  thiết kế đặc biệt này!"

Trong lần đầu trò chuyện, câu khen ngợi có thể được coi là một trong những cách mở đầu khá hay, thái độ khi tiếp nhận lời khen ngợi của người khác cũng quan trọng như việc chọn những từ ngữ khen ngợi phù hợp, đừng cho rằng lời tán dương của người khác là có mục đích giả tạo nào đó mà nên mở rộng lòng tiếp nhận  lời khen ngợi của họ, như vậy sẽ khiến cho không khí buổi nói chuyện càng thêm nồng nhiệt.

Tuyệt chiêu 13: Đừng coi đối phương là túi trút muộn phiền

Muốn nhanh chóng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên, tìm ra đề tài nói chuyện vui vẻ cũng là một trong những kỹ năng quan trọng.

Trong cuộc sống này, chẳng có ai lại yêu thích người bi quan buồn bực cả, cũng không ai muốn nghe những lời xúi quẩy, vậy nên những người bi quan thì chắc chắn không thể nào có được mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Nếu như bạn có chuyện buồn bực hoặc cần lời an ủi, tốt nhất nên tìm đến những chuyên gia tâm lý hoặc một người bạn thân thiết đáng tin cậy, không nên vừa mới quen đã trút mọi buồn phiền, kẻo không những không được thông cảm mà ngược lại còn khiến người nghe mệt mỏi.

K là một cô gái tính cách mềm yếu, tư tưởng bi quan, chỉ cần có một chút tâm sự là phải lập tức tìm ai đó để khóc lóc, than phiền. Thời đại học cô đã từng có một mối tình rất "rồ-man-tích", nhưng mọi chuyện đã dừng lại sau khi cô tốt nghiệp. Nào ngờ chuyện này vẫn luôn ám ảnh K, mỗi lần nói chuyện với người khác, cô đều kể cho người ta nghe lại tâm trạng đau đớn của mình ngày đó. Lâu dần, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải tiếp chuyện K, bởi lần nào cô cũng tường thuật lại đã biết câu người yêu như thế nào, rồi chia tay, đau khổ, day dứt ra làm sao, người khác không những không có cơ hội bày tỏ điều gì mà còn phải giả vờ đồng cảm đề nghe cô ấy nói hết câu chuyện.

Ví dụ này nhắc nhở chúng ta khi nói chuyện với một người mình chưa quen biết, tốt nhất nên chọn chủ đề nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, cố gắng đừng nói tới những trải nghiệm không vui của bản thân để không biến đối phương cảm thấy bạn thật vô duyên.

Tuyệt chiêu 14: Tránh nói chuyện học hành, gia cảnh của đối phương

Hãy tìm đến những chủ đề có thể tạo được sự đồng điệu cho đôi bên, ví dụ như môn thể thao yêu thích, du lịch hay văn học nghệ thuật...chắc chắn chúng sẽ có tác dụng rút ngắn khoảng cách; nên tránh những vấn đề nhạy cảm như tôn giáo, chính trị, trừ khi bạn đang trò chuyện với người thân thiết, để tránh tạo nên mâu thuẫn. Ngoài ra, cũng nên tránh nói chuyện về thành tích học tập.

Trong một lần tham dự tiệc chiêu đãi của một doanh nghiệp lớn, tôi nghe thấy một câu chuyện thế này: "Cậu có quen biết tổng giảm đốc của công ty này không? Nghe nói ông ta chỉ học hết tiểu học", "Thật à, học hết tiểu học mà làm đến tận tổng giám đốc sao?". Thật là một chuyện không nên đem ra bàn tán, thử hỏi đúng lúc ấy "nhân vật chính" của câu chuyện ngồi lê đôi mách nghe thấy thì anh ta sẽ có cảm giác như thế nào?

Nói về vấn đề cá nhân như học vấn, gia thế đều ít nhiều mang lại cho người khác cảm giác "bình phẩm", nếu người đối diện lại đặc biệt chú trọng tới những phương diện ấy của bản thân thì cuộc nói chuyện này càng làm tổn hại tời lòng tự tôn của họ, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.

Có thể bạn tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng, bạn có một học lực đáng tự hào luôn khiến bạn muốn khoe khoang, nhưng trong lần nói chuyện đầu tiên với một đám  đông hoặc một ai đó  thì tốt nhất là nên tránh nói  tới vấn  đề học vấn; giả sử bạn bỗng nhiên buột miệng nói ra, thì nên quan sát phản ứng của đối phương,  nếu như sắc mặt khó coi, không muốn nói nhiều thì phải nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, tránh để đối phương cảm giác không được tôn trọng.

Tuyệt chiêu 15: Nói chuyện phải nho nhã

Nói chuyện nho nhã cũng giống như một dáng vẻ gọn gàng, có thể khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ hài lòng, vui vẻ. Giữ thói quen dùng từ ngữ nho nhã, cao sang, thì cho dù là thỉnh thoảng kể câu chuyện cười hay câu đùa cũng khiến cho người nghe cảm thấy bạn là một người có học thức và chiều sâu tâm hồn, từ đó mà vui vẻ nói chuyện với bạn.

Ngược lại, cử chỉ hành động thô lỗ, mở miệng ra là những câu nói thô tục sẽ khiến cho đối phương cảm thấy nói chuyện với bạn thật là khủng khiếp, thậm chí là lãng phí thời gian. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày nên luyện tập kỹ năng nói chuyện và cử chỉ nho nhã, để lại ấn tượng tốt trong lòng người nghe.

Tuyệt chiêu 16: Tìm chủ đề hiện hiện hữu xung quanh

Có một số người rất giỏi bắt chuyện, cho dù là lần đầu gặp mặt hoặc là gặp người không mau mồm mau miệng, họ đều có thể khiến người đối diện trở nên cực kỳ nồng nhiệt và vui vẻ. Thực ra, "bí quyết" của những người này rất đơn giản, họ quan sát kỹ lưỡng những sự vật bên mình, ngay cả những trang phục phụ kiện nhỏ nhất, một khi đối phương cảm thấy không biết nói gì, họ có thể gợi chuyện để phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Cái cà vạt của anh thật là đặc biệt" hoặc "Kiểu tóc này rất hợp với chị".

Cuộc gặp mặt đầu tiên có thể bị gián đoạn bởi chủ đề nói chuyện đã hết, cũng có thể là do hai người cảm thấy nói chuyện không hợp, những lúc như vậy thì những đồ vật gần gũi nhất có thể trở thành vật cứu tinh, khơi gợi cảm hứng nói chuyện, ví dụ bạn có thể hỏi: 

"Chiếc điện thoại này đặc biệt quá!", 

Đối phương chợt sổi nổi hẳn lên: 

"Đúng đấy! Cái điện thoại này tớ mua lúc đi du lịch ở Pháp, đợt đó đúng là chuyến du lịch nhớ đời...". 

Cứ như vậy, các chủ đề sẽ tự nhiên nối tiếp nhau kéo đến.

Thực ra không khó để tìm ra một chủ đề trò chuyện, chỉ cần chúng ta chú tâm quan sát thì một ngọn cỏ xung quanh cũng có thể trở thành một câu chuyện  hấp dẫn, những câu chuyện này không những dễ dàng đi vào lòng người mà còn có thể tạo nên cảm giác thân quen cho cả hai bên.

Tuyệt chiêu 17: Để lại cảm giác mong muốn được gặp lại

Kết thúc cuôc nói chuyện, khi nói lời tạm biệt với đối phương, nếu như bạn gắn kèm theo ngữ khí và thái độ "Hi vọng gặp lại" sẽ khiến người đối diện có cảm tình và kỳ vọng có cơ hội được gặp lại bạn.

Ví dụ trong lúc tạm biệt, nếu như bạn có thể chân thành nói với đối phương:

 "Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp anh, nhưng chúng ta đã có cuộc nói chuyện thật vui vẻ, hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại anh lần sau!" 

Hoặc là: 

 "Chúc anh ngủ ngon! Hôm nay thật là vui vẻ, hi vọng cơ hội gặp lại anh lần sau sẽ tới nhanh"

Bạn nhấn mạnh trọng âm vào cụm từ "lần gặp sau" thì cho dù là người lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ hi vọng có thể gặp lại bạn, từ đó có ấn tượng tốt đẹp và đặc biệt sẽ rất nhớ bạn sau khi chia tay.

Trên đây là 17 bí quyến khiến con gái tuyệt diệu hơn trong mắt người khác.Chúc bạn sẽ trở thành một nữ hoàng giao tiếp!

Theo Beauty Salon

Sách Cẩm nang giao tiếp dành cho phái đẹp

Xem thêm:

Chủ đề chính: #giao_tiếp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn