Na Na

18 sự thật thú vị về trẻ sơ sinh

Đăng 7 năm trước

Hãy cùng Ohay khám phá 18 sự thật siêu thú vị về trẻ sơ sinh mà có thể bạn chưa biết.

1. Trẻ mới sinh chỉ nhìn được hai màu đen và trắng.

Khoảng vài tuần sau đó, trẻ mới có thể nhận thức được các màu sắc khác. Nguyên nhân là khi mới sinh, các tế bào thần kinh trong võng mạc và não kiểm soát tầm nhìn của trẻ vẫn chưa được phát triển đầy đủ.

2. Một em bé sơ sinh sẽ có vị giác nhạy bén gấp ba lần người lớn.

Nguyên nhân là do ngoài lưỡi, trẻ sơ sinh còn có nụ vị giác ở lưng và hai bên miệng.

3. Khi nằm trong bụng mẹ, bé có thể gửi tế bào gốc của mình để giúp mẹ phục hồi các thương tổn trên cơ thể.

Trẻ gửi các tế bào gốc thông qua dây rốn, nhờ vậy mà các vết thương trên cơ thể người mẹ có thể phục hồi nhanh chóng hơn.

4. Não bộ của bé có thể tiêu thụ tới 50% lượng đường glucoze trong cơ thể của mình.

Đây cũng là lý do vì sao trẻ sơ sinh lại ngủ rất nhiều.

5. Mắt của trẻ sơ sinh to bằng khoảng 75% mắt của người lớn ngay khi bé mới sinh ra.

6. Trẻ mới sinh sẽ không thể chảy nước mắt

Vậy tại sao chúng ta thường nghe thấy tiếng khóc của trẻ khi mới chào đời. Thực chất, đó chỉ là tiếng gào thôi vì bé không chảy giọt nước mắt nào cả. Tuyến lệ của bé chỉ thực sự hoạt động sau 3 tuần tuổi và khi đó bé mới biết khóc đúng nghĩa.

7. Một đứa trẻ sẽ có 270 chiếc xương khi mới sinh.

Trong quá trình trưởng thành, nhiều xương đã liên kết với nhau thành một khối dần tạo nên hệ thống xương với 206 chiếc khi chúng ta trưởng thành.

8. Nhịp thở bình thường của một bé sơ sinh trung bình là 40 lần một phút.

Ở người trưởng thành, nhịp thở trung bình chỉ là 12-20 lần một phút.

9. Hầu hết các bé khi mới sinh đều bị 'cận thị'.

Trẻ không phải là bị "cận thị" thật sự, nguyên nhân là do khi vừa mới chào đời, tầm nhìn của bé chỉ ở mức 20/400, giống mắt của người cận thị và bé chỉ nhìn được những vật ở gần. Khoảng 6 tháng sau thì tầm nhìn của trẻ mới đạt đến mức 20/20.

10. Trẻ sơ sinh có thể nuốt và thở cùng lúc.

Khả năng này sẽ mất dần khi trẻ lớn lên, và chúng chỉ duy trì được đến khi trẻ 6 tháng tuổi.

11. Trẻ sơ sinh không thể ăn đồ ăn có muối cho tới khi lên 4 tuổi.

Trên thực tế, thì thường các bậc cha mẹ cho con ăn muối từ khá sớm và điều này không tốt cho sức khỏe của bé.

12. Trẻ mới sinh sẽ không có xương bánh chè

Trẻ chỉ có những sụn giống với bánh chè. Đến khi trẻ được 6 tháng tuổi trở đi, những sụn này mới phát triển. Đó là lý do tại sao trẻ trườn bò bằng tay thay vì kết hợp cả chân.

13. Những đứa trẻ sơ sinh đều có sức mạnh siêu phàm.

Trẻ sơ sinh có phản xạ nắm, bám ở tay rất chặt. Lực bám này có thể đủ mạnh để nhấc bổng cả trọng lượng cơ thể của chính chúng luôn đấy!

14. Những đứa trẻ được sinh ra với khả năng bơi lội bẩm sinh.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tất cả các bé sinh ra đều có khả năng bơi lội. Nguyên nhân là do chúng đã sống tới 9 tháng 10 ngày ở môi trường nước ối trong bụng mẹ. Nhưng khả năng này sẽ nhanh chóng mất đi sau khi bé ra đời.

15. Nếu trẻ tiếp tục phát triển cơ thể theo đúng tỉ lệ như những năm đầu đời thì ở độ tuổi 20 chúng sẽ cao tới 30ft (khoảng 9,1 m).

16. Trong thời gian nằm trong bụng mẹ, một số bé gái có thể trải qua thời kỳ kinh nguyệt.

18. Khi vừa sinh ra, bé trai có thể xuất hiện tình trạng cương dương.

18. Trẻ sơ sinh có thể ngủ với một đôi mắt vẫn mở.

Khoa học gọi hiện tượng này là chứng hở mi về đêm. Hiện tượng này thường gặp ở trẻ sơ sinh nhất là vào độ tuổi từ 12-18 tháng và nó hoàn toàn vô hại.

Nguồn: scoopwhoop.com

Chủ đề chính: #trẻ_sơ_sinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn