Phạm Ngọc Anh

19 người mẫu “cá kiếm” nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Nghề mẫu đang trở thành ngành kinh doanh lợi nhuận lớn đến nỗi người mẫu yêu cầu mức lương rất cao cho mỗi chiến dịch quảng bá vì thương hiệu cá nhân của mình.

Xinh đẹp nghĩa là kiếm được nhiều tiền.

Siêu mẫu Linda Evangelista từng nói rằng “Tôi sẽ không ra khỏi giường nếu không có 10,000 đô một ngày”, và có vẻ như trong giới người mẫu, điều này không hề thay đổi.

Nghề mẫu đang trở thành ngành kinh doanh lợi nhuận lớn đến nỗi người mẫu yêu cầu mức lương rất cao cho mỗi chiến dịch quảng bá vì thương hiệu cá nhân của mình.

Kendall Jenner, chị em cùng mẹ khác cha của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, trở thành một trong những người mẫu được trả cát-xê cao nhất chỉ trong vòng một năm, nhờ vào lượng follow cực lớn của mình trên các trang mạng xã hội. Các nhãn hiệu hiểu rõ nếu cô nàng đăng một tấm ảnh lên Instagram hoặc Twitter, việc PR sẽ hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo truyền thống.

Trong khi đó, việc ký hợp đồng với Victoria’s Secret đem lại cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp và cho phép người mẫu yêu cầu mức cát-xê cao trong giới thời trang. Ngay cả Kendall Jenner cũng tham gia trình diễn cho Victoria’s Secret tháng này.

Vì vậy, chúng tôi đã xem xét cập nhật mới nhất của Forbes từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015 để đưa ra danh sách những người mẫu “cá kiếm” nhất trong giới thời trang hiện nay.

19. Jourdan Dunn: 3,5 triệu đô (2,2 triệu bảng). Dunn được phát hiện tại một chi nhánh ở London của thương hiệu thời trang Primark và hiện đã ký hợp đồng với Maybelline và Calvin Klein. Cô cũng có mặt trong các show diễn của Tommy Hilfiger và Burberry.

Mô tả hình ảnh18. Kate Upton: 3,5 triệu đô (2,2 triệu bảng). Thu nhập của Kate Upton giảm một nửa so với năm ngoái. Hợp đồng lớn nhất của cô là vai diễn trong quảng cáo ước tính trị giá 40 triệu đô cho “Game of War”.

Mô tả hình ảnh17. Hilary Rhoda: 3,5 triệu đô (2,2 triệu bảng). Hilary vẫn là một trong những người mẫu có cát-xê cao nhất thế giới, nhưng thu nhập đã giảm kể từ khi Kendall Jenner thay cô trở thành gương mặt đại diện cho Estée Lauder. Cô hiện diễn cho Via Spiga, Elie Tehari và Chopard.

Mô tả hình ảnh16. Kendall Jenner: 4 triệu đô (2,5 triệu bảng). Chị em cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian đánh dấu thành công của mình trong giới thời trang cao cấp. Cô lọt vào danh sách năm nay nhờ các hợp đồng với Estée Lauder, Calvin Klein, Fendi, Marc Jacobs và Karl Lagerfeld. Sự hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội cũng góp phần lớn vào sự nghiệp của cô.

Mô tả hình ảnh15. Daria Werbowy: 4,5 triệu đô (2,8 triệu bảng). Thành công to lớn của Werbowy là sự xuất hiện của cô trên trang bìa của 50 tạp chí Vogue quốc tế. Cô kiếm được nhiều nhất từ việc trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Lancôme.

Mô tả hình ảnh14. Liu Wen: 4,5 triệu đô (2,8 triệu bảng). Liu là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk của Victoria’s Secret. Hiện tại, thu nhập của cô phần lớn dựa vào hợp đồng với hãng đồ lót La Perla và trình diễn cho Massimo Dutti, H&M và MO&Co sau khi rời Victoria’s Secret.

Mô tả hình ảnh13. Kate Moss: 4,5 triệu đô (2,8 triệu bảng). Kate Moss, 41 tuổi, là một trong những người mẫu có độ tuổi cao nhất trong danh sách. Dù vậy, cô tiếp tục kiếm bộn tiền từ những hợp đồng lớn với David Yurman, Decorté Skincare và Burberry. Bên cạnh đó, Kate bước vào năm thứ 14 làm việc với hãng mỹ phẩm trang điểm Rimmel.

Mô tả hình ảnh12. Carolyn Murphy: 4,5 triệu đô (2,8 triệu bảng). Người mẫu có độ tuổi gần như gấp đôi nhiều nhân vật trong sanh sách, nhưng vẻ đẹp kiểu Mỹ vẫn tiếp tục đem lại cho cô những chiến dịch khổng lồ với Estée Lauder, Ugg và Oscar de la Renta.

Mô tả hình ảnh11. Karlie Kloss: 5 triệu đô (3,2 triệu bảng). Bạn thân của Taylor Swift có hợp đồng với L’Oréal, Joe Fresh và Kate Spade sau khi từ bỏ đôi cánh thiên thần ở Victoria’s Secret. Cô bắt tay với trường Flatiron thành lập quỹ học bổng dành cho các nữ lập trình viên trẻ mang tên “Kode with Karlie” (Tạm dịch: Lập trình với Karlie).

Mô tả hình ảnh10. Candice Swanepoel: 5 triệu đô (3,2 triệu bảng). Sau khi trở thành một trong những gương mặt đại diện của Max Factor, thu nhập của cô gần như tăng gấp đôi so với năm ngoái. Candice cũng vừa ký hợp đồng với hãng nước hoa Versace.

Mô tả hình ảnh9. Alessandra Ambrosio: 5 triệu đô (3,2 triệu bảng). Cô kiếm được phần lớn từ Victoria’s Secret, và tự làm giàu bằng dòng thời trang đồ mặc và đồ bơi của chính mình với Planet Blue.

Mô tả hình ảnh8. Lara Stone: 5 triệu đô (3,2 triệu bảng). Lara được phát hiện năm 12 tuổi ở Paris và trở thành một trong những người mẫu “cá kiếm” nhất thế giới. Cô ký hợp đồng với hãng mỹ phẩm L’Oréal và đồ lót Calvin Klein, nổi bật là chuỗi quảng cáo riêng với Justin Bieber.

Mô tả hình ảnh7. Joan Smalls: 5,5 triệu đô (3,5 triệu bảng). Smalls làm việc với các hãng lớn như Joe Fresh, Calvin Klein và Marc Jacobs, tăng thu nhập cá nhân lên 2 triệu đô so với năm ngoái. Cô cũng diễn catwalk nhiều hơn so với hầu hết người mẫu trong danh sách.

Mô tả hình ảnh6. Miranda Kerr: 5,5 triệu đô (3,5 triệu bảng). Kerr rời Victoria’s Secret vào năm 2013 nhưng kiếm bộn tiền từ các hãng đồ lót khác như Wonderbra. Vợ cũ của nam tài tử Orlando Bloom cũng là gương mặt đại diện của hãng nước hoa Escada Joyful, trang sức Swarovski và Clear Hair.

Mô tả hình ảnh5. Natalia Vodianova: 7 triệu đô (4,4 triệu bảng). Vodianova là gương mặt đại diện của Stella McCartney và Theory, đồng thời kiếm khoản tiền khổng lồ từ hãng mỹ phẩm Guerlain và hai dòng nước hoa: Calvin Klein Euphoria và Guerlain Shalimar Souffle de Parfum.

Mô tả hình ảnh4. Doutzen Kroes: 7,5 triệu đô (4,8 triệu bảng). Kroes được biết đến với vai trò người mẫu của Victoria’s Secret nhưng hiện tại, thu nhập của cô chủ yếu dựa vào hợp đồng với Tiffany & Co., Samsung và Calvin Klein.

Mô tả hình ảnh3. Adriana Lima: 9 triệu đô (5,7 triệu bảng). Lima là “thiên thần” lâu năm nhất ở Victoria’s Secret. Cô cũng ký hợp đồng bảo đảm với Marc Jacobs, Maybelline và Kính mắt Vogue.

Mô tả hình ảnh2. Cara Delevingne: 9 triệu đô (5,7 triệu bảng). Delevingne nổi lên trong làng mẫu thời trang cao cấp, nhưng độ nổi tiếng của cô trên mạng xã hội còn hơn thế nhiều: 3,7 triệu follow trên Twitter; 240,000 người hâm mộ Facebook. Chính điều này đã đem lại cho Delevingne nhiều hợp đồng béo bở như DKNY và Burberry. Bên cạnh đó, cô sắp xuất hiện trong bộ phim được mong đợi “Suicide Squad”.

Mô tả hình ảnh

1. Gisele Bundchen: 44 triệu đô (28,2 triệu bảng). Thu nhập của siêu mẫu Bundchen vượt xa các đồng nghiệp và chính người chồng của mình – cầu thủ bóng đá người Mỹ Tom Brady. Cô đã từ bỏ sàn catwalk và kiếm được nhiều nhất từ các hợp đồng quảng cáo nước hoa và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp với Chanel, Carolina Herrera cũng như việc thiết kế nhãn hiệu giày của riêng mình.

Mô tả hình ảnhNgọc Anh

Theo businessinsider.com

Chủ đề chính: #nghề_mẫu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn