Lê Duy Mẫn Tôi hiện tại là sinh viên năm thứ 5 Khoa Y Dược của Trường ĐH Tây Nguyên . Tôi có niềm đam mê lớn với game và thể thao . Tôi hy vọng sẽ mang nhiều bài viết có chất lượng về các chủ đề game , thể thao , sức khỏe, khám phá thế giới đến đông đảo bạn đọc Ohay Tv

19 người nổi tiếng là minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để khởi nghiệp

Đăng 5 năm trước

Bạn nghĩ rằng đã quá muộn để từ bỏ công việc hiện tại và có khởi đầu mới khi mình đã 30 tuổi? Người ta nói 'Thà muộn còn hơn là không' và điều đó thật sự đúng .

1. Jeff Bezos

Ông đã có một sự nghiệp rực rỡ trong ngành khoa học máy tính ở Wall Street, đảm nhận vai trò quan trọng ở các công ty tài chính. Tuy nhiên năm 31 tuổi, Jeff đã quyết định từ bỏ tất cả để khởi nghiệp ở ngành thương mại điện tử và đó chính là Amazon.

2. Julia Child

Bà đã làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông trước khi viết cuốn sách nấu ăn của mình vào lúc 50 tuổi. Năm 1961, bà khởi nghiệp là đầu bếp nổi tiếng.

3. John Glenn

Là phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay lên quỹ đạo Trái Đất năm 1962. Nhưng ở tuổi 53, ông John Glenn trở thành thượng nghị sĩ ở Ohio và giữ chức vụ đó trong 24 năm. Năm 1998, một lần nữa ông được trở lại vũ trụ nhưng nhiệm vụ lần này chỉ kéo dài 9 ngày.

4. Terry Crews

Trước khi góp mặt vào những bộ phim đình đám nhưng "White Chicks" hay series phim truyền hình "Brooklyn Nine-Nine", Terry chính là tuyển thủ bóng bầu dục nổi tiếng. Anh đã chơi vị trí hậu vệ ở NFL đến tận 4 mùa giải vào giữa những năm 90. 

5. Martha Stewart

Xuất thân trong giới người mẫu, đến khi làm mẹ tuổi 25 Martha đã đổi sang công việc khác. Cô làm nhân viên môi giới chứng khoán trong vòng 5 năm tại Wall Street. Sau đó cô theo đuổi tình yêu nấu ăn của mình và thành lập một công ty riêng. 

6. Michael Bloomberg

Ông từ bỏ chức vụ CEO của công ty phần mềm tài chính và công ty truyền thông Bloomberg ở tuổi 52. Michael đảm nhận vai trò là thị trưởng thành phố New York trong vòng 12 năm. Cuối cùng ông quay trở lại Bloomberg với vị trí CEO. 

7. Vera Wang

Bà là vận động viên trượt băng nghệ thuật và nhà báo trước khi tham gia vào đế chế thời trang năm 40 tuổi. Ngày nay, bà chính là một trong những nhà thiết kế thời trang cho phụ nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới. 

8. Dwayne "The Rock" Johnson

Được mệnh danh là "Người đàn ông hấp dẫn nhất trong làng thể thao giải trí", Dwayne từng là hậu vệ dự bị cho đội bóng bầu dục Calgary Stampeders của Cananda. Từ bỏ sự nghiệp chơi bóng bầu dục, anh gia nhập Liên đoàn đấu vật thế giới (WWF) vào năm 1996 ở tuổi 24. Điều này là bước đệm cho sự xuất hiện của Dwayne ở các show truyền hình và phim ảnh.

9. Ronald Reagan

Trước khi làm vị tổng thống thứ 40 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 69 tuổi, ông Ronald đã là một diễn viên đóng phim Hollywood thời còn trai trẻ. 

10. Sara Blakely

Cô đã bán đồ dùng dành cho văn phòng 7 năm trước khi ra mắt loại quần lót thon gọn chân Spanx và đem lại thành công lớn. Cô đã từ bỏ công việc bán hàng vào năm 30 tuổi và tự điều hành công ty của riêng mình. 

11. Arnold Schwarzenegger

Ở độ tuổi 30, Arnold từ bỏ sự nghiệp vận động viên thể hình đoạt giải thường quốc tế sang nghề diễn xuất. Và vào năm 56 tuổi, Arnold Schwarzenegger trở thành thống đốc bang California.

12. Harland Sanders

Còn được biết đến tên gọi "đại tá Sanders" và ông đã 62 tuổi khi nhượng quyền thương hiệu gà rán Kentucky vào năm 1952. Trước khi tạo ra công thức ướp gà bí truyền, ông Harland đã làm rất nhiều công việc như: luật sư, điều hành trạm xăng, nhân viên đường sắt.  

13. Jonah Peretti

Trước khi thành lập trang tin tức truyền thông BuzzFeed và Huffington Post ở độ tuổi 30, anh Jonah là một giáo viên máy tính dạy Microsoft Office cho học sinh cấp 2. 

14. Joy Behar

Bà đã không làm diễn viên hài và người dẫn chương trình nếu không may suýt bị sẩy thai ở tuổi 30. Từ đó Joy đã từ bỏ công việc giảng dạy và theo đuổi ước mơ của mình. 

15. Ray Kroc

Ray Kroc đã dành gần nửa phần đời của mình bán thiết bị làm sữa cho đến tận năm 52 tuổi ông đã mua lại thương hiệu McDonald. Sau đó ông đã phát triển thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới.

16. Anna Mary Robertson Moses

Bà bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh khi ở tuổi 78. Một trong những bức tranh của bà đã bán với giá 1,2 triệu USD. Trước đó cả đời của bà đã là quản gia và công nhân tại nông trại. 

17. Taikichiro Mori

Ông đã từng là một học giả cho đến khi là nhà đầu tư bất động sản vào năm 51 tuổi. Mori thành lập công ty xây dựng và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới vào năm 1992. Tổng tài sản của ông lúc đó lên đến con số 13 tỷ USD. 

18. Donald Fisher

Khi 40 tuổi, Donald và vợ mình Doris mở cửa hàng quần áo GAP đầu tiên mà thậm chí không có kinh nghiệm bán hàng. Hiện nay, GAP đã trở thành chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng toàn cầu. 

19. Tim Zagat và Nina Zagat

Cả hai đều là luật sư cho đến cuối năm 30 tuổi. Sau đó họ công bố một bộ sưu tập các đánh giá của nhà hàng đứng dưới cái tên Zagat vào năm 1979. Từ đó Zagat trở thành chuyên trang đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên thế giới. Thương hiệu này đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong ngành ẩm thực

.Nguồn bài: inc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn