Nad Mình thường xuyên cập nhật các video đang hot trên mạng. Các bạn follow nếu thích nhé :D

20 điều thú vị về loạt phim hoạt hình \"7 Viên Ngọc Rồng\"

Đăng 8 năm trước

7 viên ngọc rồng, hẳn loạt truyện tranh được chuyển thể thành phim này không còn xa lạ gì với các bạn trẻ Việt Nam. Dưới đây là 20 điều thú vị về loạt phim này.

7 viên ngọc rồng, hẳn loạt truyện tranh được chuyển thể thành phim này không còn xa lạ gì với các bạn trẻ Việt Nam. Dưới đây là 20 điều thú vị về loạt phim này.

1. Tuyệt chiêu Kamehameha đã được Goku thực hiện 97 lần trong cả 3 bộ phim Dragon Ball, Dragon Ball Z và Dragon Ball GT. Điều ngạc nhiên là dù đã dự rất nhiều đại hội võ thuật nhưng Goku mới chỉ vô địch duy nhất một lần.

Mô tả hình ảnh

2. Goku, Uron, Bulma và Yamcha được sáng tạo dựa trên truyền thuyết Tây Du Ký của Trung Quốc. Mẹ của Goku là một người Saiyan có tên là Gine.

Mô tả hình ảnh

3. Tên của Bulma được lấy từ “Bloomer”, một loại quần thể dục dành cho các nữ sinh trung học. Trong cả 3 phần của phim hoạt hình Dragon Ball, Bulma đã có tới 17 kiểu tóc khác nhau.

Mô tả hình ảnh

4. Chiaotzu (Chan-xư) chỉ có duy nhất một sợi tóc. Khuôn mặt của Chiaotzu từng xuất hiện trong một tập truyện Naruto trong một chiếc mặt nạ.

Mô tả hình ảnh

5. Tác giả của Dragon Ball, Akira Toriyama, cho biết Piccolo là nhân vật yêu thích của ông. Piccolo, sau khi hợp thể với thượng đế, đã trở thành chiến binh Z mạnh nhất, hơn cả Goku và Vegeta.

Mô tả hình ảnh

6. Nhân vật “bà chằn” Launch nổi tiếng với khả năng biến hình khi hắt xì hơi đã xuất hiện trong một vài tập đầu nhưng sau đó biến mất không xuất hiện nữa. Lý do là tác giả Akira Toriyama đã … quên mất nhân vật này.

Mô tả hình ảnh

7. Tên thật của Android 17 (Pic) là Lapis. Tên thật của Android 18 (Poc) là Lazuli. Tên của hai nhân vật này tạo thành tên của đá lam ngọc, một loại đá quý hiếm.

Mô tả hình ảnh

8. Người Namek trưởng thành với tốc độ nhanh hơn so với con người và người Saiyan rất nhiều. Vì lý do đó, Piccolo lúc 3 tuổi đã có thể đánh một trận “ra trò” với Goku ở giải đấu võ thuật thế giới. Người Namek không có giới tính nữ, bởi vì họ sinh sản bằng cách đẻ trứng từ miệng (giống các loài lưỡng tính).

Mô tả hình ảnh

9. Tại các nước Ả Rập, những người Saiyan “triệu hồi” hình dạng khỉ khổng lồ của họ thay vì cứ nhìn thấy mặt trăng là họ tự bị chuyển hóa. Không giống như con người, kiểu tóc của người Saiyan sẽ luôn giữ ở một kiểu cố định mà không hề dài ra nữa.

Mô tả hình ảnh

10. King Kai (Thần vũ trụ) sau này có tiết lộ rằng ông có biết về kỹ thuật “dịch chuyển tức thời” nhưng ông không bao giờ dạy cho Goku vì… không được hỏi. Điều này có nghĩa rằng nếu “hỏi”, Goku có thể đến để chống lại những kẻ xâm lược Saiyan xuống Trái Đất, và cứu mạng của Piccolo, Yamcha, Chaotzu và Tien.

Mô tả hình ảnh

11. Sáu dấu chấm trên trán của Krillin là do bỏng hương trong thời gian đi tu tại chùa Orin. Vì Android 17 (Pic) và Android 18 (Poc) thực chất là một cặp sinh đôi, điều này có nghĩa là khi Krillin cưới Poc thì Pic chính là anh vợ của Krillin, còn nhà bác học Gero (người chế tạo Pic và Poc) sẽ là bố vợ.

Mô tả hình ảnh

12. Goten (con trai thứ 2 của Goku) được đưa vào lần đầu với mục đích làm nhân vật chính thay thế cho Goku. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của các fan.

Mô tả hình ảnh

13. Frieza (Fide) là thủ lĩnh của tổ chức thương mại thiên hà, một tổ chức chuyên đi xâm chiếm các hành tinh rồi sau đó bán đấu giá, Toriyama đã lấy cảm hứng từ những đối tượng đầu cơ bất động sản, những người mà theo ông là “loại người xấu xa nhất”.

Mô tả hình ảnh

14. Yamcha luôn thua tại trận tứ kết ở các đại hội võ thuật. Trong mỗi phần của bộ phim, Yamcha luôn luôn bị thương rất nặng, bị giết hoặc đã chết. Yamcha trước đây là một cầu thủ bóng chày ở thành phố phía Tây.

Mô tả hình ảnh

15. Trong phiên bản anime tiếng Nhật, các thành viên trong gia đình Son Goku đều được lồng tiếng bởi một người duy nhất là nữ diễn viên lồng tiếng Masako Nozawa. Trong phim bà lồng tiếng cho Bardock (bố của Goku), Goku, Gohan và Goten.

Mô tả hình ảnh

16. Rất nhiều tên của các nhân vật chính trong Dragon Ball được biến tấu từ tiếng Anh. Lấy ví dụ Kakarot chính là Carrot (củ cà rốt), Vegeta là Vegetable (rau củ), Raditz là Radish (củ cải), Frieza là Freezer (tủ lạnh), Broly là Broccoli (cải xanh) và hàng tá cái tên “quen quen” khác.

Mô tả hình ảnh

17. Goku rất sợ kim tiêm và đồ ăn trong bệnh viện. Và Vegeta, một trong những chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ, rất sợ loài giun.

Mô tả hình ảnh

18. Khi Dragon Ball Z kết thúc, Quy lão sư đã 354 tuổi, ông có thể sống lâu như vậy là vì đã uống thuốc trường sinh. Tuy nhiên, ông chết trong trận chiến với Piccolo, và sau đó được Goku hồi sinh bằng rồng thần.

Mô tả hình ảnh

19. James Wong thú thật rằng ông chưa từng đọc một tập truyện hay xem bất kỳ một tập phim hoạt hình Dragon Ball nào cho đến khi ông trở thành đạo diễn của bộ phim Dragon Ball Evolution. Không có gì ngạc nhiên khi đây là một trong những bộ phim chuyển thể tệ hại nhất.

Mô tả hình ảnh

20. Những cái tên Bibidi, Babidi và Buu đều được lấy từ câu thần chú trong phim Cinderella (Cô bé Lọ Lem năm 1950). Câu thần chú đầy đủ đó là “Bibibidi-Bobibidi-Boo”.

Mô tả hình ảnh

Theo zingnews

Chủ đề chính: #7_viên_ngọc_rồng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn