Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

24 sự thật cực kỳ thú vị có thể bạn chưa biết

Đăng 7 năm trước

Bạn có biết tiếng gầm của khủng long Velociraptor trong phim Công viên kỷ Jura được ghi âm từ tiếng rùa giao phối? Còn rất nhiều sự thật cực kỳ thú vị đang chờ bạn khám phá dưới đây.

1. Có một nhà hàng được trang trí theo chủ đề toilet tại Đài Loan, nơi thực phẩm được phục vụ trên những vật dụng theo mô hình toilet thu nhỏ.

2. Khoảng một triệu con kiến tương ứng với một người trên thế giới.

3. Sinh vật sống lâu nhất trên thế giới là một động vật thân mềm (sò biển Quahog), đã sống 507 năm cho đến khi các nhà khoa học "lỡ tay" giết chết nó.

4. Sọc (vằn) trên mỗi con hổ là duy nhất, cũng giống như dấu vân tay của con người vậy.

5. Bộ phim Paranormal Activity có chi phí sản xuất thấp hơn 15.000 USD nhưng lại thu về hơn 193.000.000 USD.

6. Tiếng gầm của khủng long Velociraptor trong phim Công viên kỷ Jura được ghi âm từ tiếng rùa giao phối.

Một trong những cảnh ác mộng nhất trong phim Jurassic Park năm 1993 chính là khi hai con khủng long Velociraptor xông vào nhà bếp để tìm mồi, mà nạn nhân là hai đứa trẻ. Bối cảnh cực kỳ nguy hiểm khi con người và loài vật ăn thịt khổng lồ chỉ còn cách nhau một cái bàn, cùng với tiếng rít ghê rợn của con quái thú khiến bất kỳ khán giả nào cũng phải nín thở. Tuy nhiên sự việc sẽ không quá đáng sợ như vậy nếu bạn đã biết rằng tiếng kêu của cặp quái thú này thực chất là tiếng của rùa đực khi giao phối thành công.

Kỹ sư âm thanh Gary Rydstrom nói: “Con rùa đực cưỡi trên lưng con rùa cái, và sau khi “hành sự” xong, nó rơi xuống, khi đó nó phát ra tiếng kêu. Đó tiếng kêu khi thỏa mãn tình dục”.


7. Khách sạn lâu đời nhất thế giới mở cửa từ năm 705 sau Công Nguyên.

Nishiyama Onsen Keiunkan là một khách sạn suối nước nóng tại Hayakawa, Yamanashi, Nhật Bản. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất tại "đất nước Mặt Trời mọc" nhưng điều thú vị là nó không nổi tiếng vì cảnh đẹp hay chất lượng dịch vụ mà vì tuổi đời của nó - hơn 1300 tuổi!

8. Virus cúm chỉ có thể sống trên da bạn 5 phút nhưng lại có thể sống sót trên tiền giấy đến 17 ngày.

9. Chỉ có muỗi cái mới hút máu. Muỗi đực "ăn chay".

10. Các nhà toán học đã tính toán có 177.147 cách thắt cà vạt.

11. Năm 2011, một chú khỉ ở Pakistan đã bị bắt vì vượt qua biên giới nước này với Ấn Độ.

12. Google đã thuê một con lạc đà để tạo ra bản đồ đường đi trên sa mạc.

13. Ở tuổi đôi mươi, Walt Disney nghèo đến nỗi phải ăn thức ăn của chó để sống.

14. Sylvester Stallone nghèo đến nỗi phải bán đi chú chó của mình với giá 50 USD. Một tuần sau, ông bán được kịch bản cho Rocky và mua lại chú chó với giá 3.000 USD.


15. Pablo Escobar - một trùm ma túy giàu sang người Colombia đã chi khoảng 2.500 USD mỗi tháng để mua dây chun cột tiền.

16. Đỉnh Everest có khoảng 200 xác chết, hiện giờ là những cột mốc trên đường leo lên đỉnh.

17. Masabumi Hosono - một người đàn ông Nhật Bản sống sót sau vụ tai nạn tàu Titanic đã bị gọi là một kẻ hèn nhát trên chính đất nước mình vì không chết cùng với các hành khách khác.

18. Dấu chân và vết lốp xe các phi hành gia để lại trên mặt trăng sẽ lưu lại đó mãi mãi vì không có ngọn gió nào thổi qua.

19. Bò không có răng cửa hàm trên.

20. J.K. Rowling không còn là tỷ phú vì bà đã quyên góp rất nhiều tiền để làm từ thiện.

21. Trước khi cục tẩy ra đời, bánh mì từng được sử dụng để xóa dấu bút chì.

22. Thư viện Đại học Harvard có 4 cuốn sách bọc da người.

Vào thế kỷ 19, việc bọc sách bằng da người không phải là điều gì đó đáng sợ, mà là việc làm tương đối phổ biến. Thời đó, thi thể của các tội phạm bị hành quyết được hiến tặng cho khoa học và da của họ được tặng cho các thợ thuộc da cũng như thợ đóng sách.

23. Phụ nữ dành gần một năm trong đời chỉ để quyết định mặc gì.

24. Kẹo bông/kẹo bông gòn được phát minh bởi một nha sĩ.

Theo NeverStopLearning

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm:

Chủ đề chính: #sự_thật_thú_vị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn