Cony

25 điều cực thú vị về Trái Đất có thể bạn chưa biết

Đăng 8 năm trước

Trái Đất rộng lớn với muôn ngàn góc khuất luôn là đề tài thú vị để những nhà khoa học tìm tòi nghiên cứu. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những góc nhìn khác về Trái Đất, những sự thật rất thú vị mà không phải ai cũng biết.

Trái Đất rộng lớn với muôn ngàn góc khuất luôn là đề tài thú vị để những nhà khoa học tìm tòi nghiên cứu. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những góc nhìn khác về Trái Đất, những sự thật rất thú vị mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng Ohay khám phá 25 điều thú vị này nhé :D

1. Số lượng sinh vật sống trong một muỗng đất nhiều hơn cả số lượng người trên Trái Đất

2. Phải mất 8 phút 20 giây cho ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Trái Đất.

3. Trước khi cây được phổ biến, Trái Đất được bao phủ bởi nấm khổng lồ.

4. Không có đủ 24 giờ trong một ngày. Chỉ có 23 giờ 56 phút 4 giây, đó là thời gian Trái Đất xoay trên trục của nóMô tả hình ảnh

5. Nếu Mặt Trời được coi là kích thước của một quả bóng trên bãi biển, thì sao Mộc sẽ là kích thước của một quả bóng golf và Trái đất sẽ được coi như một hạt đậu.

6. Nơi lạnh nhất trên Trái đất là một sườn núi cao ở Nam Cực, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống dưới -93,2 ° C.

7. Liên Xô khoan lỗ sâu nhất thế giới vào Trái Đất trong 14 năm qua: đó là lỗ sâu 12,262 mét .

8. 20% oxy của Trái đất là sản phẩm của rừng nhiệt đới Amazon.Mô tả hình ảnh

9. Loài kiến xâm chiếm hầu hết các vùng đất rộng trên Trái Đất, ngoại trừ Nam Cực và một vài hòn đảo xa xôi hay khắc nghiệt.

10. Chỉ có khoảng 0,003% nước trên Trái Đất có thể được sử dụng bởi con người.

11. 40% diện tích đất liền của Trái Đất là nằm trong 6 quốc gia.

12. Có khoảng 100 đến 300 tấn bụi của vũ trụ lan tỏa vào bầu khí quyển của Trái đất mỗi ngày.

13. Nơi cao nhất trên trái đất là núi Chimborazo ở Andes.

14. Nam Cực là nơi lạnh nhất, nhiều gió nhất, cao nhất và là lục địa khô nhất  trên Trái Đất.Mô tả hình ảnh

15. Nếu Mặt Trăng không quay quanh Trái Đất, ngày của chúng ta sẽ chỉ có thể kéo dài 6 giờ.

16. Theo WWF, Trái đất bị mất 40% động vật hoang dã trong 40 năm qua.

17. Sét đánh lên Trái Đất khoảng 100 lần mỗi giây hoặc 8,6 triệu lần mỗi ngày.

18. Trái Đất là nơi duy nhất trong hệ Mặt Trời mà nước có 3 trạng thái: rắn, lỏng và hơi.

 19. Nữ hoàng Anh là chủ sở hữu hợp pháp của 1/6 bề mặt đất liền của Trái Đất.Mô tả hình ảnh

20. Nếu bạn khoan một đường hầm xuyên qua Trái Đất và nhảy lên, bạn sẽ mất khoảng 42 phút để đến phía bên kia.

21. Phải mất 8 phút 20 giây cho ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Trái Đất.

22. Thiên hà của chúng ta có ít nhất 2 tỷ hành tinh giống Trái Đất.

23. Có khoảng 7.500.000.000.000.000.000 ( 7,5 tỷ tỷ) hạt cát trên Trái Đất.

24. Phần lõi bên trong cùng của Trái Đất nóng như Mặt Trời.

25. Đại dương bao phủ 71% bề mặt của Trái đất.Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #trái_đất

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn