Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

25 sự thật thú vị về hiến máu có thể bạn chưa biết

Đăng 8 năm trước

Hiến máu là hành động cứu người thiết thực nhất. Hãy cùng Ohay khám phá 25 sự thật thú vị về hiến máu có thể bạn chưa biết dưới đây.

Hiến máu là hành động cứu người thiết thực nhất. Hãy cùng Ohay khám phá 25 sự thật thú vị về hiến máu có thể bạn chưa biết dưới đây.

1. Bạn có thể nghe nói máu mà bạn vừa hiến đã được bán cho các bệnh viện.

2. Và rằng giá trị nó lên đến 4,5 tỷ USD mỗi năm.

3. Dù điều này là sự thật, bạn cũng đừng từ chối hiến máu. Bởi vì sao? Mỗi trung tâm hiến máu đều phải tốn chi phí, cần phải thuê nhân viên và mua sắm trang thiết bị. Các thiết bị đo/xét nghiệm máu rất đắt tiền.

4. Bên cạnh đó, máu của bạn rất cần thiết. Trên thực tế, mỗi hai giây có một người cần tiếp máu tại Mỹ.

5. Chỉ một panh máu của bạn (ở Anh 1 panh = 0,58 lít; ở Mỹ 1 panh = 0,473 lít) có thể cứu được đến 3 mạng sống.

6. James Harrison năm 13 tuổi cần 13 lít máu trong suốt quá trình phẫu thuật. Ông tuyên bố sẽ hiến máu khi 17 tuổi.

7. Người ta phát hiện ra rằng máu của ông chứa một kháng nguyên hiếm hoi có thể chữa khỏi bệnh Rhesus.

8. Kể từ đó, ông đã hiến máu hơn 1.000 lần và cứu 2 triệu trẻ em khỏi bệnh Rhesus.

9. Nhu cầu truyền máu lúc nào cũng cao hơn so với số quyên góp rất nhiều.

10. Dù 60% dân số Mỹ đủ điều kiện để hiến máu nhưng chỉ có 5% dân số thực hiện hiến máu.

11. Dù nước dừa có thể tạm thời thay thế huyết tương nhưng máu lại không thể sản xuất được, chỉ có thể nhận thông qua con đường truyền máu.

12. Máu luôn trong tình trạng thiếu thốn vào các dịp nghỉ hè và nghỉ đông.

13. Nhóm máu cần thiết nhất là nhóm máu O.

14. Để hiến máu, bạn thường phải đủ 17 tuổi, cân nặng ít nhất 50 kg và có sức khỏe tốt.

15. Đôi khi việc du lịch nước ngoài hay có những hình xăm có thể khiến bạn không đủ điều kiện hiến máu vì có khả năng gây truyền nhiễm.

16. Một người trưởng thành trung bình có khoảng 10 - 12 panh máu trong cơ thể. Một lần chỉ có thể hiến trong khoảng 1 panh máu.

17. Quay lại chi phí hiến máu. Tất cả máu được hiến phải tiến hành xét nghiệm HIV, viêm gan và các bệnh khác trước khi đến các bệnh viện.

18. Quá trình này rất tốn kém chi phí.

19. Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu là 56 ngày.

20. Điều này có nghĩa là nếu bạn bắt đầu hiến máu từ năm 17 tuổi và tiếp tục hiến máu mỗi khi bạn đủ điều kiện thì bạn sẽ hiến tặng gần 50 galông (1 galông = 4,54 lít ở Anh và 3,78 lít ở Mỹ).

21. Và lượng máu đó sẽ cứu được khoảng 1.000 sinh mạng.

22. Người có nhóm máu O có thể hiến tặng cho bất kỳ người có nhóm máu nào khác.

23. Nhóm máu O thường được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, trước khi xác định nhóm máu của bệnh nhân.

24. Và nó thường xuyên được sử dụng cho trẻ sơ sinh.

25. Chỉ có 7% người Mỹ có nhóm máu O.

Hiến máu là hành động cứu người thiết thực nhất. Bạn sẽ không tưởng tượng được những giọt máu ấy quý giá như thế nào cho đến khi bạn hoặc những người thân của bạn cần chúng nơi phòng cấp cứu. 

Nếu bạn đủ tuổi và đủ sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhé. Bản thân mình luôn trong tình trạng không đủ cân nặng nhưng mình cũng đã hiến máu được 2 lần (lúc đủ cân), dù không nhiều nhặn gì nhưng mình cảm thấy vui và ý nghĩa lắm. 

Nguồn: list25.com

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Các bạn có thể xem thêm những bài viết khác về sức khỏe của mình tại đây nhé. Cảm ơn các bạn!


Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn