Adonis Nguyễn Thanh Thông tin cá nhân sơ lược: • Họ và tên: Nguyễn Thanh • Ngày sinh: 06 tháng 08 • Quê quán: An Giang • Trình độ học vấn: Đại học - chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh - năm tốt nghiệp: 2010 • Nghề nghiệp: biên dịch viên tự do • Sở thích: đọc sách báo, nghiên cứu, dịch thuật, nghe nhạc nhẹ, xem bóng đá,… • Facebook: Adonis Nguyễn Thanh • Zalo: Nguyễn Thanh

25 thống kê điên rồ về đời sống con người

Đăng 5 năm trước

Thế giới của chúng ta đã thay đổi rất nhiều và danh sách này sẽ tái hiện điều đó – một bảng thống kê 25 điều điên rồ về cuộc đời và sự sống!

Cuộc sống vốn dĩ thật điên rồ. Nhìn từ cấu tạo phức tạp của cơ thể người, cấu trúc tinh vi của bộ não cho đến cách chúng ta tương tác với nhau cũng như các hiện tượng xã hội của cộng đồng dân cư rộng lớn và năng động này, đời sống nhân sinh có vẻ là một điều gì đó vừa tươi đẹp lại vừa lắm rối ren. Loài người chúng ta là một trong những tạo vật vừa phức tạp, mạnh mẽ, lại vừa đơn giản và mong manh nhất trong vũ trụ.

Thật khó mà tin được nếu xét về mặt sinh lý học, hoặc là một điều gì đó thú vị nếu xét về quan hệ tương giao giữa người với người, nhưng chắc chắn trong danh sách này sẽ có cái mà bạn chưa biết. Chẳng hạn, bạn có biết rằng gần 2/3 số người trong lịch sử nhân loại sống đến 65 tuổi mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay không? Sỡ dĩ điều đó nghe có vẻ điên rồ chủ yếu là vì ngày nay có nhiều người sống thọ hơn so với trước đây. Thực tế cho thấy, ước tính trong số 108 tỷ người từng sống trên hành tinh này thì có hơn 7 tỷ người trong số họ còn sống đến hôm nay. Điều đó có nghĩa là chỉ 93% số ngườitrong lịch sử đã chết! Thật là hết sức khó tin phải không! Trong suốt chiều dài lịch sử, 7% nhân loại còn sống đến ngày nay. Thế giới của chúng ta đã thay đổi rất nhiều và danh sách này sẽ tái hiện điều đó – một bảng thống kê 25 điều điên rồ về cuộc đời và sự sống!

25. Trong 50 năm qua, tuổi thọ trung bình (*) của loài người đã cao hơn nhiều so với 200.000 năm trước đây.

(*) Tuổithọ trung bình hay kỳ vọng sống (tiếng Anh: Life expectancy) là số năm dự kiến còn lại của cuộc đời ở một độ tuổi nhất định.

24. Những thứ “ký sinh” trên da người còn nhiều hơn số cư dân trên hành tinh này.

23. Trong cả đời người, các tế bào da sẽ tự thay thế trung bình khoảng 900 lần.

22. Tính trung bình, tổng số nước bọt trong cả đời người có thể lấp đầy hai bể bơi có dung tích hơn 23.600 lít.

21. Thời gian đi vệ sinh chiếm mất khoảng 3 tháng trong đời người.

20. 80% nhân loại sống với mức thu nhập dưới 10 USD mỗi ngày.

19. Trung bình mỗi người Mỹ sẽ dành gần 6 tháng trong đời để nói chuyện điện thoại.

18. Những người có quan hệ kết giao bằng hữu vững chắc sống thọ hơn những người sống khép kín gần 4 năm.

17. Nếu bạn ngồi hơn 3 giờ mỗi ngày, bạn sẽ giảm thọ gần 2 năm đấy!

16. Một trong những nguyên nhân giúp cho phụ nữ sống thọ hơn nam giới là vì hệ miễn dịch của họ chậm lão hóa hơn.

15. So với những người không chạy bộ, những người chạy bộ sống thọ hơn gần 6 năm.

14. Một người bình thường có thể sống gần 2 tháng mà không cần ăn.

13. Nếu mọi người đều rửa tay đúng cách, mỗi năm sẽ có gần 1 triệu người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

12. Bình quân mỗi người dành 2 tuần trong đời để… hôn nhau.

11. Mỗi năm, tuổi thọ trung bình tăng thêm chừng 3 tháng.

10. Tổng chiều dài “quãng đường” mà một người bình thường đi trong cả cuộc đời là khoảng 120.000 km – có nghĩa là chúng ta đi vòng quanh thế giới hơn 3 lần! (*)

(*) Chu vi Trái đất là vào khoảng 40.075 km.

9. Mỗi điếu thuốc bạn hút sẽ làm bạn bị giảm thọ 11 phút.

8. Xác suất cho một người sống đến hơn 110 tuổi là 1/7.000.000.

7. Trái với suy nghĩ của nhiều người, xác suất mà bạn ăn phải một con nhện khi đang ngủ (bất kỳ thời điểm nào trong đời) là gần 0%.

6. Trung bình mỗi người sẽ ngáp khoảng 250.000 lần trong suốt cuộc đời.

5. Tổng khối lượng thức ăn trung bình một người Mỹ tiêu thụ trong đời là 35 tấn.

4. Hết 6 tháng trong đời một người đàn ông là dành để… cạo râu.

3. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, đàn ông nước này có 43,31% xác suất phát triển một số dạng ung thư trong suốt cuộc đời của họ.

2. Việc ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm sẽ làm giảm đi tuổi thọ trung bình của bạn

1. Cứ 3 người trong số tất cả những người trong lịch sử nhân loại sống đến 65 tuổi thì có 2 người vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Bài viết gốc: list25.com

Tác giả: Sameen

Người dịch: Adonis Nguyễn Thanh

Chủ đề chính: #Những_điều_thú_vị_trong_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn