Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

3 nghiên cứu đột phá của Israel về điều trị bệnh tự kỷ

Đăng 6 năm trước

Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cho hay, trên thế giới, cứ khoảng 160 trẻ thì có một trẻ bị mắc bệnh tự kỷ hoặc rối loạn tự kỷ (ASD). Căn bệnh về rối loạn kỹ năng xã hội, hành vi và giao tiếp.

Các số liệu

Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) ước tính tỷ lệ tự kỷ là 1 /68 trẻ  (theo một cuộc khảo sát năm 2012), tương tự như các chẩn đoán được tìm thấy ở Canada, Đan Mạch và Thụy Điển.

Tại Israel, tỉ lệ này là 1/ 100 trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và hơn 500 trẻ được chẩn đoán mỗi năm.

Trong khi thế giới ngày càng nhận thức rõ hơn về chẩn đoán bệnh tự kỷ, rối loạn hành vi vẫn còn rất phức tạp, và rất khó phân loại trong giai đoạn đầu. ASD có nhiều triệu chứng và hành vi liên quan và nhiều biểu hiện khác nhau. Ngoài ra, chứng tự kỷ thường không được chẩn đoán cho đến ít nhất hai tuổi hoặc muộn hơn, vì chẩn đoán tự kỷ dựa trên quan sát hành vi và kỹ năng giao tiếp bằng lời nói mà thông thường không xuất hiện cho đến khi trẻ mới biết đi.

Các nhà nghiên cứu và công ty Israel đang tìm kiếm cách để không chỉ điều trị mà còn chẩn đoán và thậm chí làm giảm nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở giai đoạn sớm hơn, sớm nhất là sự phát triển của trẻ sơ sinh và thậm chí cả bào thai. Các nhà nghiên cứu và các công ty này đang thiết lập các phương pháp, được mô tả là đột phá so với cái phương pháp truyền thống trước đây

Sàng lọc chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh

SensPD là công nghệ do Israel phát triể- một sản phẩm đoạt giải thưởng về cung cấp  giải pháp cho việc phát hiện sớm chứng tự kỷ.

Người sáng lập là Raffi Rembrand, một kỹ sư người Israel, đã bắt đầu quan tâm đến chứng tự kỷ hơn sau khi con trai ông được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào năm 1987 ở tuổi lên bốn bởi một chuyên gia về tự kỷ tại UCLA.

Ba mươi năm sau, ông đã cho ra đời một giải pháp để chẩn đoán chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh.

Trước khi Rembrand phát triển giải pháp của mình, các nhà nghiên cứu tại Viện Weizmann và Đại học California, San Diego đã công bố báo cáo vào tháng 7 năm 2016 rằng họ đã tìm ra một công cụ đánh giá sinh học có thể chẩn đoán chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh bằng cách sử dụng một xét nghiệm fMRI đặc biệt để kiểm tra sự đồng bộ hóa thấp của não hoạt động ở trẻ sơ sinh (bao gồm chứng tự kỷ). Trước đó, chứng tự kỷ chủ yếu được chẩn đoán thông qua trao đổi bằng lời nói và hành vi, mà thường không rõ ràng cho đến khi hai tuổi.

Rembrand muốn tìm một cách tối ưu hơn để sàng lọc trẻ sơ sinh và tẻ dưới 7 tuổi  về các dấu hiệu tự kỷ. Xét nghiệm chẩn đoán SensPD của ông sử dụng thiết bị tương tự được sử dụng ở các bệnh viện phụ sản để kiểm tra thính giác trẻ sơ sinh bằng cách đo lượng phát xạ otoacoustic (OAE). Đo lường OAE là những gì có thể chỉ ra nhận thức cảm giác của bé trẻ.

Trong nghiên cứu của mình, Rembrand cũng đã trao đổi với một loạt các chuyên gia về tự kỷ ở Mỹ và Israel để xem những gì ông có thể thu thập được từ mỗi chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau  . "Tôi muốn các bác sĩ chẩn đoán chứng tự kỷ với khả năng gắn kết phối hợp các chuyên môn với nhau," ông nói.

Giới khoa học cho rằng giải pháp của Rembrand rất đơn giản và thân thiện với người sử dụng, và mục tiêu là đưa nó ra thị trường, trở thành  "tiêu chuẩn vàng" trong bệnh viện. Thiết bị đang trong giai đoạn cuối cùng của các thử nghiệm lâm sàng ở Israel và sẽ sớm chuyển sang thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ.

Cần sa y tế như một phương pháp điều trị thay thế cho chứng tự kỷ

Trẻ mắc ASD trầm trọng có các triệu chứng nghiêm trọng như bạo lực, gây hấn, lo lắng, tự chấn thương, hiếu động thái quá, và các vấn đề về giấc ngủ. Một trong những cách khác nhau là sử dụng cannabidiol (CBD), một trong những cannabinoid, hoặc các hợp chất tự nhiên, được tìm thấy trong cần sa.

Tác dụng của Cannabidiol đã được sử dụng lần đầu tiên trong một nghiên cứu gần đây về 53 trẻ em và thanh niên ở độ tuổi từ 4-22, trong khoảng hai tháng. Sau khi nhận được giấy phép đặc biệt cho việc sử dụng CBD từ Bộ Y tế Israel, Cha mẹ được hướng dẫn cách quản lý thuốc giảm đau , có chứa Avidekel, một dòng CBD cao được phát triển bởi Tikun Olam, nhà cung cấp cần sa y tế lớn nhất ở Israel và một thương hiệu được công nhận là một nhà tiên phong của cần sa y tế hiện đại.

Nghiên cứu cho thấy giảm 67,6% số ca tử vong và các cơn thịnh nộ, trong khi triệu chứng tăng chức năng  tăng 70%, vấn đề về giấc ngủ cải thiện 71,4%, các vấn đề lo lắng và tâm trạng cải thiện 47,1 %,  kỹ năng giao tiếp xã hội được cải thiện 86,7 %. Tỉ lệ cải thiện tổng thể các triệu chứng là 74,5%,

Trong quá khứ, thuốc an thần và thuốc chống loạn thần được sử dụng trong những trường hợp  nặng . Vì vậy, cây cần sa thực sự là một thay thế tuyệt vời . Mỗi chủng loại đều khác nhau nên nó thực sự là một cách điều trị cá nhân hoá hơn.

Giảm nguy cơ tự kỷ trước khi sinh

Một nghiên cứu mới do một giáo sư người Israel xuất bản vào đầu năm nay đã phát hiện ra rằng những phụ nữ uống bổ sung axit folic và đa sinh tố trước và trong khi mang thai sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tự kỷ.

Nghiên cứu, do Giáo sư Stephen Levine của Đại học Haifa phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Canada và Thụy Điển và xuất bản trên tạp chí Tâm thần học JAMA vào tháng 1 năm 2018 tập trung vào 45.300 trẻ em Israel sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007,  Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ  chất bổ sung đầy đủ thai kì giảm rủi ro con mắc bệnh là 71 %, trong khi phụ nữ bổ sung các chất  liên tục trước khi mang thai ít bị rủi ro hơn 61%.

Theo một nghiên cứu của Israel, việc sử dụng liên tục các vitamin tổng hợp trước khi sinh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tự kỷ

Hồ Hoàng Anh lược dịch từ No Camels

Chủ đề chính: #bệnh_tự_kỷ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn