Bích Ngọc

40 sự thật gây sửng sốt về cơ thể con người

Đăng 7 năm trước

Bạn đã thực sự hiểu hết về cơ thể của mình chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Ohay TV khám phá những bí mật thú vị về cơ thể con người nhé!

1. Tổng khối lượng vi khuẩn trong cơ thể người là 2kg.

2. Tim của phụ nữ đập nhanh hơn đàn ông.

3. Khi bạn đỏ mặt thì dạ dày của bạn cũng chuyển sang màu đỏ.

4. Người thuận tay phải sống lâu hơn người thuận tay trái trung bình khoảng 9 năm.

5. Bạn không thể hắt hơi trong khi bạn đang mở mắt.

6. Xương của con người thậm chí còn khỏe hơn thép gấp 5 lần.

7. Mắt của con người vẫn giữ nguyên kích cỡ như lúc mới sinh, còn mũi và tai thì không ngừng phát triển. 

8. Một người trung bình có thể nói 4800 từ trong 24 giờ.

9. Chỉ 7% dân số là thuận tay trái.

10. Mùi thơm của chuối và táo có thể giúp giảm cân. 

11. Một đứa trẻ 4 tuổi trung bình đặt ra khoảng 450 câu hỏi một ngày.

12. Nếu như bạn đập đầu vào tường, bạn có thể "đánh mất" 150 calo mỗi giờ.

13. Móng tay mọc nhanh hơn gấp 4 lần so với móng chân.

14. Cứ mỗi giây trôi đi lại có khoảng 100 phản ứng hóa học xảy ra trong não bộ.

15. Trong suốt cuộc đời của một người thì họ dành khoảng 2 tuần cho việc hôn. 

16. Lưỡi là bộ phận có cơ khỏe nhất trong cơ thể con người.

17. Tinh trùng là tế bào nhỏ nhất trong cơ thể đàn ông.

18. Mắt người có thể phân biệt được 10 triệu màu sắc khác nhau.

19. Chúng ta sử dụng khoảng 17 cơ khi cười và 43 cơ khi nhăn mặt.

20. Có ít nhất 700 enzyme đang hoạt động trong cơ thể người.

21. Một người đàn ông tên Charles Osborne đã nấc trong suốt 68 năm.

22. Khoảng 2/3 số người thường nghiêng đầu về bên phải khi hôn.

23. Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể con người là khoảng 100.000 km.

24. Chỉ có 1% vi khuẩn trong cơ thể người khiến chúng ta bị ốm.

25. 99% lượng canxi trong cơ thể con người tích tụ ở răng.

26. Môi của con người nhạy cảm hơn so với các đầu ngón tay gấp hàng trăm lần.

27. Con người thay da khoảng 1000 lần trong suốt vòng đời của mình.

28. Con người là loài động vật duy nhất có thể vẽ đường thẳng.

29. Giác mạc là bộ phận duy nhất trên cơ thể con người không có nguồn cung cấp máu. Nó nhận oxy trực tiếp từ không khí.

30. Dung lượng bộ não của con người tương đương với khoảng hơn 4 terabytes ( 4000 GB) trên một ổ đĩa cứng.

31. Hộp sọ của bạn được tạo thành từ 29 loại xương khác nhau.

32. Xung thần kinh được gửi đi từ não di chuyển với tốc độ 274km/h.

33. Trái tim của con người bơm khoảng 182 triệu lít máu trong suốt vòng đời.

34. Trong khi bạn đang đọc câu này thì có khoảng 50000 tế bào trong cơ thể chết đi và được thay thế bằng những tế bào mới.

35. Khi người ta hôn nhau, họ truyền cho nhau khoảng 278 loại vi khuẩn khác nhau. May mắn thay, 95% trong số đó là vi khuẩn vô hại. 

36. Diện tích bề mặt phổi của con người tương đương với diện tích của một sân tennis.

37. Vòng đời của bạch cầu trong cơ thể con người là từ 2-4 ngày, trong khi hồng cầu là từ 3-4 tháng.

38. Có khoảng 40000 vi khuẩn trong miệng của con người.

39. Trẻ em lớn nhanh hơn vào mùa xuân.

40. Vào buổi sáng thì cơ thể con người cao hơn khoảng 8mm so với buổi tối.

Chủ đề chính: #cơ_thể_con_người

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn