Quách Anh Minh Đừng hỏi, hãy tự cảm nhận ;)

5 lỗi giao tiếp cơ bản của đàn ông khi nói chuyện với phụ nữ

Đăng 5 năm trước

Chỉ ra 5 lỗi giao tiếp cơ bản, cấm kỵ mà đàn ông hay mắc phải khi nói chuyện với phái đẹp

Hẳn là trong số cánh mày râu ai cũng từng một lần phạm phải vài lỗi trong khi nói chuyện với phái đẹp, có người thì nhanh trí chữa cháy được, có người thì càng chữa càng cháy to, có người thì sau khi nhận ra thì chỉ biết im lặng. Bài viết này sẽ chỉ ra 5 lỗi giao tiếp cơ bản khi nói chuyện với phụ nữ.

1. Nói quá nhiều

Lỗi giao tiếp này khá phổ biến, phụ nữ phần nhiều là khoái những người đàn ông có vẻ gì đó thần bí, gây sự tò mò cho họ, hấp dẫn họ để họ tự tìm hiểu. Nếu trong một cuộc hẹn lần đầu ra mắt, bạn chỉ vì thấy cô ta có điểm gì đó hơi tương đồng và khiến bạn thích thú một chút là bạn sẽ nói nhiều hơn, và dần dần là sẽ nhiều quá mức quy định, đến nỗi cô ta biết bạn là người như nào, bản chất bạn ra sao, thậm chí cô ấy muốn nói một điều gì đó mà bạn tranh mất suất của cô ấy rồi. Nên bạn phải nhớ là nói những gì cần nói, lắng nghe nhiều hơn, vì lúc bạn ra vẻ trần ngâm ngắm nghía là cô ấy cũng sẽ nói thêm nhiều điều cho bạn nghe đấy, lúc đó bạn sẽ có cái để hỏi cô ta.

2. Hỏi về cân nặng

Cái này đại kỵ nè, bạn biết cụm từ “phái đẹp” là gì đúng không. Đã là đẹp rồi thì nó phải đẹp từ khuôn mặt cho đến hình thể, đẹp từ xa tít chân trời tới sát lỗ chân lông. Các phòng gym, yoga, fitness mở ra nhiều thì các chị em cũng tham gia nhiều mục đích là để có 1 hình dáng lai tây dần dần, khiến anh nào nhìn cũng chỉ biết comment một câu là “NGON!”. Chính vì vậy họ theo dõi sự cân đối giữa vóc dáng và cân nặng rất kỹ, chúng có tỷ lệ tương đương, giả sử cô ấy cao 1m65 thì nặng 58kg là vừa đủ, vóc dáng ok rồi, chứ còn 1m65 mà nặng 65 – 70kg thì hơi có vấn đề. Và với những cô gái mà có đang có vấn đề về cân nặng, tốt nhất là đừng có hỏi, mà tốt nhất là nếu bạn có biết hay không thì cũng đừng hỏi, vì khi bạn hỏi câu đó họ sẽ suy diễn nhiều, hoặc bạn nói họ nặng như heo, hoặc bạn ví họ gầy như bọ gậy, bạn mà khen là vừa đủ thì họ bảo bạn xạo.

3. Hỏi về tuổi tác

Cũng như cân nặng, phụ nữ rất sợ tuổi tác, các nếp nhăn dần hình thành, cả vết chân chim, cùng với các lớp cơ nhão xệ khiến họ mất đi sự tự tin khi xuất hiện trước phái mạnh. Khi làm quen với một cô gái, điều khôn ngoan nhất bạn có thể hỏi là “em sinh năm bao nhiêu” chứ không nên hỏi “em bao nhiêu tuổi”, vì câu “em sinh năm bao nhiêu” thường là giới trẻ thanh niên hay hỏi nhau, nghe vậy phụ nữ cảm thấy mình cũng có chút thanh xuân, còn “em bao nhiêu tuổi” thì dùng để hỏi mấy người có tuổi thì đúng hơn, chẳng phải ai hồi bé cũng từng hỏi cô, bác, ông, bà mình là họ bao nhiêu tuổi nhiều hơn là hỏi họ sinh năm bao nhiêu hay sao?

4. Không làm chủ được cảm xúc

Cảm xúc là thứ mang lại màu sắc cho cuộc sống của mỗi con người, không có nó chúng ta chỉ như những con robot vô tri làm việc theo công thức của bộ nhớ. Nhưng cũng chính vì cảm xúc là thứ không có giới hạn như bộ nhớ, nó lên thì lên rất cao mà nó xuống thì xuống rất sâu, khó lòng đề phòng chuyện gì xảy ra nếu ta không kiếm soát được.

Ở trong tình huống nào bạn cũng phải là người bình tĩnh, trên không loạn thì dưới cũng chẳng hoang mang. Gặp một người phụ nữ quyến rũ với một body sexy, nụ cười chết người, độc hơn cả hoa thường xuân, nhiều cánh mày râu chưa chi đã chào cờ, bộ điều khiển rối loạn, câu chữ tuôn ra thì lung tung không theo hệ thống, cứ nghĩ là cô ấy thích mình ấy thực ra cô ta chỉ coi bạn như trò đùa thôi, vì lúc đó bạn đúng là giống một tên hề hơn là một người đàn ông có giá.

5. Ngoại hình tồi và cách ăn nói cũng tồi

Cái răng cái tóc là vóc con người, các cụ dạy chả sai bao giờ, đừng nghĩ vì mình nghèo nên mình mặc như nào cũng được, bạn đưa một cô gái đi chơi thì bạn phải khiến cô ấy tự hào với mọi người khi đi với bạn. Trong khi cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tuy không đắt tiền nhưng cũng đẹp, đủ thể hiện sự đàng hoàng, thì bạn chí ít cũng nên quần bò, áo phông, giày thể thao, hoặc sơmi, quần âu, giày lười nhìn chững chạc hơn. Chứ mà bạn quần đùi, áo ba lỗ, dép tổ ong, hoặc đồ bạn mặc lỗi mốt hay quá cũ, nhìn quá bẩn, gọi là xúc phạm người nhìn rồi thì mồm mép đến đâu cũng bị loại là cái chắc. Đấy là chưa kể cách ăn nói của bạn, bạn mà không biết giữ ý, mở miệng 1 câu đậu xanh 2 câu đậu nành thì rớt luôn khỏi nghĩ. Còn có những người hỏi đi hỏi lại cũng chỉ toàn em ăn cơm chưa? Em đi ngủ chưa? Em ngủ ngon nhé,… nói đi nói lại tạo ra sự nhàm chán cho cô gái. Nên nhớ phải có sự khác biệt và đột phá mới thành công.

Trên đây là 5 lỗi giao tiếp cơ bản khi đàn ông trò chuyện với phụ nữ, hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các bạn, chúc các bạn tránh được những tình huống dở khóc dở cười, nếu phụ nữ muốn biết mình có phạm sai lầm hay không, hãy đọc bài viết “5 lỗi giao tiếp của phụ nữ khiến đàn ông tránh xa” của mình nhé. 

- Quách Anh Minh -

Chủ đề chính: #lỗi_giao_tiếp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn