Mỹ Hằng Những gì chính mình còn không hiểu, thì đừng viết cho người khác đọc.

5 lý do để bạn không lấy chồng trước tuổi 25

Đăng 8 năm trước

Đã bao giờ bạn nữ tự hỏi mình rằng lấy chồng ở độ tuổi nào là hợp lý? Bài viết sau đây sẽ chỉ ra 5 lý do để bạn không nên lấy chồng trước 25 tuổi.

Đã bao giờ bạn nữ tự hỏi mình rằng lấy chồng ở độ tuổi nào là hợp lý? Bài viết sau đây sẽ chỉ ra 5 lý do để bạn không nên lấy chồng trước 25 tuổi.

1. Bạn có nhiều thời gian để hiểu rõ về người bạn đời của mình

Không hiếm những bạn gái sau khi lấy chồng được một vài năm tỏ rõ sự thất vọng khi người bạn đời của mình khác hẳn lúc còn yêu nhau. Họ trở nên ích kỉ, khô khan, không còn quan tâm nhiều đến bạn và tệ hơn nữa là vũ phu. Với tâm lí “con cá đã câu thì không cần thả mồi nữa”, đa số các đức lang quân đều thay đổi xoành xoạch sau khi kết hôn và không chỉ ở nam giới, nữ giới cũng có sự thay đổi này. Kết hôn cần nhiều hơn trách nhiệm so với lúc yêu nhau để trở thành người vợ, người chồng tốt. Có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra người mình đang yêu có nhiều điểm chưa thật sự phù hợp cho vị trí người chồng, người cha trong gia đình và lúc đó bạn còn có thời gian để chọn lựa người xứng đáng hơn với mong muốn của bạn. Đương nhiên không ai là hoàn hảo cả. Chỉ là chúng ta có quyền tìm cho mình một người phù hợp nhất. Sự thất vọng về người bạn đời sẽ làm hôn nhân nhanh trở nên nhàm chán nhất. Và không ai trong chúng ta muốn một cuộc hôn nhân đỗ vỡ phải không nào?

Mô tả hình ảnh

2. Bạn có thời gian để thành công hơn trong sự nghiệp và khẳng định vị trí bản thân trong xã hội

Ngày nay phụ nữ đã vươn tới rất gần sự bình đẳng với nam giới. Họ có thể làm được những việc mà trước kia hầu hết dành cho nam giới như tham gia vào bộ máy chính trị, ngoại giao, phi công hay kinh doanh, v.v... Có rất nhiều vị trí công việc mà nữ giới thành công hơn nam giới bởi họ sở hữu nhiều đặc trưng về tính cách mà nam giới không có được: dịu dàng, am hiểu tâm lí, nhẹ nhàng và hòa nhã. Cộng với  sắc đẹp, trí thông minh và sự nhạy bén, họ trở thành những người phụ nữ thành công và khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, tự do và độc lập về tài chính. Những người phụ nữ như vậy luôn có sức hút đặc biệt đối với nam giới. Bạn cần có khoảng thời gian vài năm sau khi ra trường để trở nên chuyên nghiệp và gặt hái được một số thành công nhất định trong công việc của mình. Nếu bạn lấy chồng sớm, có thể việc đó sẽ làm ngưng trệ sự thăng tiến của bạn. Phụ nữ hiện đại cần phải có một chỗ đứng nào đó trong xã hội. Hay đơn giản nhất là phải có một công việc có thể kiếm ra tiền và tự đáp ứng được những nhu cầu của bản thân.  Độc lập về tài chính là độc lập về mọi mặt. Sự phụ thuộc cả tình lẫn tiền luôn gây ra sự khó chịu cho bất cứ ai. Sẽ như thế nào nếu như ngay cả những bộ váy yêu thích bạn cũng phải hỏi ý kiến của chồng và tiền của anh ấy để mua?

3. Bạn có thêm thời gian để trở thành một phụ nữ hoàn hảo

Phụ nữ nếu không biết nấu ăn hoặc nấu ăn không được ngon cho lắm thì sẽ khá là đáng trách. Dành thời gian cho việc trở thành một người phụ nữ “biết tuốt” sẽ rất tốt cho tương lai của bạn, việc làm vợ, làm mẹ sau này cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng nói với tôi là bạn không thể nấu ăn được vì bạn dành nhiều thời gian cho thứ khác như công việc, học hành hay là bạn sẽ thuê người giúp việc. Hãy  ngưng ngay suy nghĩ đó và tập nấu ăn ngay bây giờ. Không chỉ là để nấu cho con bạn, cho chồng bạn sau này mà là để bạn có thể  tự nấu những món ăn mà mình thích. Sẽ chẳng phải tốt hơn khi tự tay bạn nấu một món ăn nào đó mà bạn muốn ăn thay vì ra hàng ăn sao? Thật tuyệt vời khi trở thành người phụ nữ biết nấu ăn, biết may vá, biết pha chế đồ uống hay những mẹo vặt để chăm sóc gia đình. Đừng né tránh điều đó nếu bạn có thể làm được và dành thời gian cho nó nhé. Bạn không muốn bị nhận xét là một người phụ nữ hậu đậu và vụng về chứ?

4. Bạn có thời gian để chăm sóc bản thân và làm những thứ mình thích

Có bao nhiêu kiểu tóc mà bạn chưa từng thử, hay chỉ một kiểu từ năm này sang năm khác. Thời trang của bạn trông có ổn không hay chỉ vài ba bộ quàn áo công sở cũ kĩ. Phụ nữ có một đặc quyền đó là làm đẹp. Hãy học make up, cập nhật xu hướng thời trang để biến mình thành một người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp trong mắt mọi người, dành thời gian đi du lịch đến những vùng đất chưa đặt chân qua, vẽ tranh hay tham gia một câu lạc bộ dance sport. Tôi dám cá là bạn sẽ không có thời gian để làm những việc đó đâu nếu như bạn đã lập gia đình. Tuổi thanh xuân của một cô gái thật sự là trôi qua rất nhanh đúng không? Đừng để sau này bạn phải hối tiếc vì tuổi trẻ nhạt nhẽo chưa được sống hết mình.

5. Bạn sẽ trở thành một phụ nữ từng trải và trưởng thành hơn rất nhiều

Khoảng thời gian từ 20-25 là để cho việc học hành, yêu đương và công việc. Sự va vấp và nhiều lần gục ngã sẽ khiến bạn có nhiều trải nghiệm quý báu. Không còn điều gì có thể đánh gục bạn. Bạn như một viên đá xù xì được mài giũa thành một viên kim cương lung linh tỏa sáng. Những sóng gió trong chuyện tình cảm cũng giúp cho bạn trưởng thành và biết thế nào là tình yêu thực sự. Những gã đàn ông sẽ không thể nào đánh lừa bạn được nữa khi rót vào tai bạn những câu yêu thương có cánh. Bạn biết được rằng yêu thương chân thành cần trải qua thời gian và thử thách chứ không chỉ là những câu nói suông. Và bạn sẽ tránh được nguy cơ lấy “nhầm” chồng khi bạn chưa thực sự yêu mà chỉ là những cơn cảm nắng ở tuổi 20. Qua tuổi 25, bạn biết mình cần phải tìm một người đàn ông như thế nào, không còn là những “soái ca” ngôn tình hay những mong muốn phi thực tế nữa.  Và bạn cũng biết được mình cần phải trang bị những thứ gì để chuẩn bị tốt cho hôn nhân và những rắc rối của nó. Tâm thế đó sẽ giúp bạn không đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khi cuộc hôn nhân gặp trục trặc và khó khăn.

Đừng vội vàng bước chân vào hôn nhân để rồi lại muốn bước ra. Hãy chuẩn bị thật tốt cho nó nhé!

Chủ đề chính: #lấy_chồng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn