Nguyễn Giang "SỐNG"

5 lý do vì sao bạn nên đầu tư vào việc tự học

Đăng 4 năm trước

Trong cuộc sống hàng ngày, có hàng triệu công cụ khác nhau để chúng ta đầu tư, nhưng đâu mới là hình thức tốt nhất? Quỹ tương hỗ, trái phiếu hay hàng loạt hình thức khác mà có thể bạn còn chưa biết đến? Nhưng bạn có biết rằng hình thức đầu tư tốt nhất đang ở ngay trước mặt bạn, đó là đầu tư cho chính bản thân mình bằng cách tự học. Vậy vì sao tự học là hình thức đầu tốt nhất trong tất cả các hình thức?

(Chú ý: Tự học không nhất thiết là cần phải đến thật nhiều trường lớp, đôi lúc đó chỉ đơn giản là tham gia một lớp học mới, tham dự một hội nghị hoặc thử sức mình với một môn thể thao mới).

1. Tự học giúp bạn trở nên thú vị hơn

Ai là người thú vị hơn, một người học nhiều thứ khi còn nhỏ và đóng kín tâm trí mình ở tuổi 22, hay một người lớn tuổi duy trì việc học những điều mới mẻ mỗi năm?

Nghệ sĩ hài nổi tiếng Steve Martin dành phần lớn thời gian đầu đời để mài giũa kỹ năng của một diễn viên hài. Sau khi đã thành danh, ông ấy tiếp tục học thêm những thứ mới và bắt đầu tự học đàn banjio. Giờ đây, ông là một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới. Ông du lịch và biểu diễn cùng với một ban nhạc bluegrass ở khắp nơi.

Chúng ta sẽ không có một trong những người thú vị nhất thế giới như Steve Martin nếu như ông từ chối tiếp tục học hỏi, nhưng bằng việc tìm kiếm những điều mới với quyết tâm và nỗ lực vượt qua thử thách đã dạy cho ông nhiều bài học cuộc đời mới mẻ.

2. Có nhiều cách dễ dàng để thử nghiệm

Tự học là một hình thức siêu rẻ để thử nghiệm những điều mới mẻ. Bạn có thể thử tham gia nhiều hoạt động mới một cách nhanh kinh ngạc và còn miễn phí nữa. Bạn có thể tham khảo trang web meetup.com để khám phá hàng triệu thứ mới mẻ và các nhóm để tham gia. Hãy tìm một mục tiêu và dành ra một đến hai tháng để thử nghiệm và kiểm chứng những gì bạn suy nghĩ.

Bạn không cần mất 4 năm và số tiền hơn 100,000USD nếu bạn muốn làm điều gì đó mới lạ, ngược lại, hãy cho phép bản thân thử nghiệm mà thôi.

3. Học tập là một sự nỗ lực suốt đời

Quá trình học một thứ gì đó bắt đầu từ những vụng về lúc mới tập ban đầu, mắc một vài lỗi nhỏ và cải thiện từng chút một. Đó là một nghệ thuật mà chúng ta dành ra nhiều năm để thực hiện khi còn là những đứa trẻ, nhưng đến khi lớn hơn, chúng ta thường bỏ qua chúng khi tập trung vào những hình tượng và như thể là chúng ta biết hết tất cả những gì chúng ta đang làm.

Nhờ đầu tư vào việc tự học, bạn có một sự nhắc nhở liên tục rằng còn nhiều thứ mà bản thân chưa giỏi và có thể cải thiện được. Tự học là một bài tập dài hạn trong sự khiêm nhường và là một sự nhắc nhở tuyệt vời rằng học tập là một sự nỗ lực suốt đời.

4. Mở rộng hiểu biết của bạn về sự không thể

Hãy nhìn ranh giới của những thứ mà bạn nghĩ rằng bản thân có khả năng làm được và sau đó, hãy nỗ lực vượt qua chúng. Đầu tư vào việc tự học giúp bạn nhận ra rằng sự không thể ở xa hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. 

Bằng việc đẩy lùi những giới hạn, thử nghiệm những điều mới mẻ và học thêm nhiều thứ mà bạn có khả năng thực hiện, bạn đang mở rộng hiểu biết của bản thân về những điều không thể. Bạn sống một cuộc sống đầy đủ hơn và tự cởi trói cho mình trước ngày càng nhiều cơ hội ở phía trước.

5. Không ai lấy được kiến thức của bạn

Người ta có thể tịch thu nhà, chiếm đoạt xe, giành lấy những gì bạn kiếm được, nhưng họ không thể lấy đi kiến thức và khả năng học hỏi điều mới của bạn. Khi đã quyết định nơi bạn sẽ đầu tư thời gian, công sức và kiểm tra lại những gì bạn còn trong tay, hãy tận dụng chúng và dồn tất cả cho một thứ mà không ai có thể lấy đi được, đó là chính con người bạn.

Theo Joel Runyon - Lifehack

 Đọc thêm:

 5 điều kỳ diệu xảy ra khi bạn không ngừng học hỏi

Thói quen là gì? Làm thế nào để kiểm soát và luyện tập thói quen hữu ích cho bản thân?

Chủ đề chính: #phong_cách_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn