Hổ nữ Ngủ ngày cày đêm

5 mẹo nhỏ giúp da bạn đẹp như da gái Hàn

Đăng 6 năm trước

Đâu phải dùng mĩ phẩm đắt tiền, đi spa thường xuyên thì mới có được làn da đẹp. Chỉ cần chút mẹo nhỏ làm hằng ngày chắc chắn sẽ mang lại cho bạn sự bất ngờ với làn da khỏe mạnh và tươi trẻ

1. Rửa mặt bằng nước lạnh sau khi ngủ dậy, trườm đá lạnh 

Nước lạnh có tác dụng làm săn chắc da, giúp tăng độ đàn hồi cho da, se khít lỗ chân lông và chống lão hóa rất tốt vì thế trừ khi quá lạnh nên hạn chế sửa mặt bằng nước ấm khiến da khô và nứt nẻ.


Xưa ông bà ta có câu nóng dãn- lạnh co nên trườm đá khiến lỗ chân lông se khít và mịn màng, không chỉ vậy đá lạnh còn được dùng để giảm sưng tấy, chữa da cháy nắng, tẩy tế bào chết, lưu thông và điều hòa máu lên cơ mặt...

Lưu ý: trườm đá gián tiếp qua khăn mỏng, không trực tiếp trườm lên da làm da tổn thương.Kết quả hình ảnh cho đá lạnh

2. Tẩy da chết bằng đường

Tẩy da chết là bước rất quan trọng trong việc chăm sóc da, loại bỏ tế bào cũ nơi chứa bụi bẩn và vi khuẩn khiến da sạm màu, nổi mụn, giúp da có thể hấp thụ được dưỡng chất từ mặt nạ và tinh chất tốt cho da.


Hiện nay đang ưu chuộng các mĩ phẩm tế bào chết hóa học sạch nhanh, nhưng chỉ dùng cho da không tình trạng mụn sưng đỏ, mụn mủ. Nên ưu tiên nhiên liệu thiên nhiên an toàn.


Một trong những nguyên liệu có tác dụng tẩy tế bào chết hiệu quả mà bạn có thể lựa chọn đó là đường. Với những hạt nhỏ li ti đường nhẹ nhàng loại bỏ lớp da chết và kích thích tái tạo da. Hơn nữa, đường rất rẻ, dễ tìm và không làm tổn thương đến da.


Kết hợp đường với một số nguyên liệu khác vừa tẩy da chết và cấp ẩm và dưỡng trắng da:

- 1/2 chén đường + 1 quả chuối chín nghiền nhuyễn trộn đều

-1/4 chén đường + 1 quả cà chua lấy thịt nghiền nhuyễn + 2 thìa sữa chua không đường trộn đều

- 1/2 chén đường + 1 quả chanh trộn đều

-1/2 chén đường + 3 thìa mật ong trộn đều 

=> Bôi các hỗn hợp trên như đắp mặt nạ, để sau 15-20 phút rửa lại bằng nước lạnh.

Kết quả hình ảnh cho Tẩy da chết bằng đường

3. Trắng da mặt bằng nước trà xanh 

Trà xanh không còn lạ gì trong làm đẹp, mang nhiều tác dụng tốt nên rất được ưu chuộng từ bột trà xanh đến nước trà xanh.Các chuyên gia khuyên rằng bã trà thích hợp để lau da, làm cho da mịn, mềm. Tắm trắng da bằng lá trà xanh rất hiệu quả còn ngăn ngừa và hạn chế bắt nắng cực tốt.


- Cách làm: 

+ Đun sôi một thìa cà phê trà với 25 ml nước, để om trong 40 phút, lọc bỏ bã để nguội. 

+ Dùng gạc mềm tẩm nước trà thoa đều lên vùng mặt và cổ vào sáng và tối trước khi đi ngủ.

tra - xanh - trang - da - hieu - qua

Lá trà còn sót lại trong ấm trà và nước trà đã nguội đừng nên vất đi hãy dùng nó làm thuốc để đắp lên chỗ da bị hư tổn sẽ giúp giải quyết 1 số vấn đề về da.

4. Xông hơi mặt bằng gừng+xả+chanh 

Sả và gừng đểu là những nguyên liệu có tính nóng do vậy chúng có khả năng làm lỗ chân lông giãn nở, đẩy hết bụi bẩn tiết ra ngoài trong  quá trình xông hơi. Bên cạnh đó, sả và gừng giúp giảm viêm sưng rất hiệu quả.Chanh chứa một lượng vitamin C khổng lồ, điều này rất tốt cho da khi một phần hơi chanh được đưa vào từng lỗ chân lông khi xông hơi, giúp da tươi sáng hơn rất nhiều. 


- Nguyên liệu: 1 quả chanh+1 củ gừng+5 củ xả+500ml nước sạch

- Cách làm:

+ Thái chanh và gừng thành các lát mỏng, đập dập xả

+  Sau đó cho gừng và sả vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút. Tiếp tục thả chanh đã thái lát vào, chờ nước bớt nóng rồi dùng khăn tắm chùm lên đầu sao cho thật kín để xông hơi cho da mặt. 

Lưu ý:  Bạn xông hơi trong vòng 15 phút khi nước xông đã nguội, khi đó da mặt sẽ tiết rất nhiều mồ hôi và hơi nước đọng lại, bạn dùng khăn bông thấm nhẹ nhàng và không cần rửa mặt lại bằng nước. Mình đã thực hiện và đã có kết quả rất tuyệt vời, hãy thử nhé!Kết quả hình ảnh cho xông hơi mặt bằng sả gừng chanh

5. Dưỡng hồng môi bằng mật ong 

Ai cũng muốn có đôi môi hồng hào tự nhiên nhất là cánh chị em, luôn tìm hiểu các cách để có bờ môi quyến rũ nhất bằng các loại son, xăm môi,... những cũng chính vì vậy là tác nhân làm môi càng ngày càng thâm. 


Bí quyết chữa môi thâm bằng mật ong hiệu nguyên chất hoặc mật ong kết hợp với chanh, đường, hạnh nhân..làm mờ vùng thâm và dưỡng môi hồng mịn màng nhanh chóngKết quả hình ảnh cho dưỡng môi bằng mật ong

- Cách làm: 

+ 1 thìa mật ong nguyên chất + vài giọt nước cốt chanh trộn đều

+ 1/2 thìa mật ong + 1/2 thìa tinh dầu hạnh nhân

+ 1 thìa mật ong + 1thìa đường trắng + 1 thìa đường vàng

=> Bôi các hỗn hợp trên lên môi và mát xa, để 30 phút rửa lại bằng nước sạch


Chúc các bạn thực hiện thành công! 


                                                                                                  Bởi Mèo lười

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn