5 món ăn quen thuộc trong ngày Tết Đoan Ngọ của người Miền Trung.
Đăng 8 năm trướcNgày Tết Đoan Ngọ bây giờ đã được ít thấy dần ở các vùng nông thôn. Nhưng ở Miền Trung ngày này và những món ăn gần như là ngày Tết rất quan trọng.
Theo truyền thuyết trên thì mùng 5 tháng 5 có nguồn gốc từ văn hoá Trung Hoa. Và dần dần, do ảnh hưởng nền văn hóa của nước lân cận này mà Tết Đoan Ngọ cũng trở thành ngày lễ, Tết truyền thống của một số nước Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc nhưng được lai căng và biến thể.
Ở Việt Nam Tết Đoan Ngọ còn được gọi là ngày Tết "giết sâu bọ". Là khoảng thời gian chuyển giao giữa hai mùa. Dịp để các nông dân nghỉ ngơi, làm sạch đồng ruộng, giết sâu bọ và cầu nguyện một vụ mùa mới sung túc, bội thu hơn.
Đối với Miền Trung, Tết Đoan Ngọ còn là dịp để họp mặt, gặp gỡ, thăm hỏi người thân, láng giềng. Như một ngày tết thực thụ thông qua việc cúng bái và cùng nhau ăn uống những món ăn thân thuộc nhất.
1. Bánh ú nước tro:
Là một trong những món ăn có từ lâu đời trong ngày Tết Đoan Ngọ của người Miền Trung. Bánh có dạng hình chóp. Được nặn từ bàn tay con người và gói bằng lá chuối. Bánh ú tro nước có nhiều tên gọi khác như bánh ú, bánh giò tùy theo từng địa phương. Cũng tùy theo từng vùng mà mỗi vùng bánh tro có những vị rất khác nhau, rất riêng của từng vùng. Nhưng, dù có bằng hương vị nào thì bánh tro vẫn giữ được sức hút từ sự dân dã, mộc mạc của người Miền Trung.
2. Hoa quả.
Cũng như bao các nghi lễ, ngày tết khác. Mâm quả dâng lên bàn thờ tổ tiên để lẫy lễ là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình. Riêng với Tết Đoan Ngọ, người Miền Trung thoải mái, đa dạng hơn trong việc chọn những sản phẩm hoa quả của mình. Bởi như đã nói, Người Miền Trung còn coi đây là dịp để tiếp đãi khách tới thăm chơi trong ngày này.
3. Cơm rượu.
Không như cơm rượu của miền Bắc thường rời, cơm rượu miền Trung ép thành từng khối thì cơm rượu miền Nam được vo thành viên tròn. Món ăn có nước tiết ra, pha thêm đường nên có vị ngọt đúng chất miền Nam. Cơm rượu được chế biến như nấu xôi. Gạo nếp sau khi chín, trải đều ra mâm hay khuôn và để hơi nguội, không được quá nóng men rượu sẽ bị chết không lên men.
4. Thịt Vịt.
Thịt vịt là một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết “giết sâu bọ” của người dân miền Trung. Một số giải thích rằng, vịt có tính hàn, ăn vào sẽ giúp cơ thể mát mẻ, bổ dưỡng trong những ngày oi bức đầu tháng 5 âm lịch (lập hạ). Trong khi đó, một số lại quan niệm, vịt sẽ bắt đầu béo ngậy, thơm ngon hơn kể từ ngày mùng 5/5 (âm lịch) trở đi.
Người miền Trung đặc biệt rất thích món vịt tiết canh.
5. Chè.
Vừa là món để cúng, vừa để đãi khách. Thường thì với ngày nay người Miền Trung hay nấu chè đậu, chè nếp, chè đầu xanh, chè trôi nức. ..
Nếu thích, cùng chia sẻ và đọc bài của mình nhiều hơn tại Đây nhé!!!
Ốc - Sưu Tầm và Tổng Hợp.