Jos Mtc

5 Sai lầm thường gặp khi mới yêu

Đăng 8 năm trước

Khi mới yêu, đa số chúng ta đều mong muốn tìm được đối tượng thích hợp. Thế nhưng không ít người sau một thời gian tìm hiểu hay thậm chí đã nên duyên vợ chồng lại nhận

Mô tả hình ảnh

Khi mới yêu, đa số chúng ta đều mong muốn tìm được đối tượng thích hợp. Thế nhưng không ít người sau một thời gian tìm hiểu hay thậm chí đã nên duyên vợ chồng lại nhận ra mình đã chọn sai đối tượng. Vì thế, chọn được người bạn đời lý tưởng không phải chuyện đơn giản, bởi một khi đặt tình cảm lên trên lý trí thì chúng ta thường dễ mắc sai lầm, đặc biệt là khi mới bắt đầu yêu.

Sai lầm thứ nhất: Có những quyết định cảm tính

Khi một ai đó đang “yêu điên cuồng”, họ quyết định mọi việc dựa trên những cảm xúc nhất thời, thay vì xem xét liệu đó có phải là người bạn tình lâu dài của mình không. Bởi trong giai đoạn yêu đương lãng mạn/nhục dục, não tiết ra rất nhiều hormone, tạo nên tình trạng giống như say thuốc. Nếu bạn cảm thấy bạn sẽ găn bó trọn đời với ai đó vì họ có “sức quyến rũ ghê gớm…một cảm giác tuyệt vòi mà bạn không thể nào tả nổi”, thì hãy dội mình một gáo nước lạnh! Chính các hormone của bạn chứ không phải lý trí, đang nói với bạn. Tất nhiên là bạn cứ tận hưởng niềm vui của tình yêu mới, nhưng hãy dặn lòng rằng dù mình có say mê ai thì cũng phải đợi một thời gian trước khi có bất kỳ quyết định nào về tương lai.

Sai lầm thứ hai: Phủ nhận các khuyết điểm của người yêu

Bạn có thể tự dối lòng về những khuyết điểm của người yêu mà thực ra bạn đã biết. Hoặc bạn từ chối láng nghe người khác nói về các tật xấu của người bạn yêu. Bạn chỉ nhìn vào mặt tốt của họ và hình dung họ theo những gì bạn mong muốn. Thật ra, bất kỳ thông tin mà bạn nhận được về họ đều nên được xem xét để có sự lựa chọ cẩn thận và khôn ngoan

Mô tả hình ảnh

Sai lầm thứ ba: Chọn người yêu mình

Bạn đồng ý quen với một người đang chết mê chết mệt bạn và dành nhiều thời gian cho họ đồng thời cố gắng làm họ vui. Cuối cùng bạn cảm thấy mệt mỏi nên bắt đầu tìm kiếm người khác. Hoặc ngược lại, bạn đang thiếu thốn tình cảm vì vừa bị bỏ rơi, ly thân hay ly dị; và trong tâm trạng bất ổn ấy, bạn dễ có những quyết định bồng bột. Bạn hãy cho mình thời gian – khoảng 10% độ dài của mối quan hệ trước – để vượt qua giai đoạn đau đớn đó. Sau lúc ấy, bạn hãy tìm một người muốn ở bên cạnh bạn, chứ không phải cần ở bên bạn.

Sai lầm thứ tư: Luôn nhượng bộ

Bạn dành mọi thời gian để dung hòa với người yêu, cố gắng làm họ hạnh phúc đòng thời tránh mọi hành động hay lời nói khiến họ buồn lòng. Bạn trở thành một người nhu nhược chỉ biết nghe lời- nhưng không ai tôn trọng người như thế đâu bạn ạ! Bằng cách thụ động và cam chịu, chẳng mấy chốc nỗi tức giận cùng sự phẫn nộ sẽ dồn nén trong lòng bạn và điều đó cũng khiến người yêu của bạn tưởng rằng bạn không có cảm xúc thật sự hay cảm xúc của bạn không đáng xem trọng. Bởi thế, bạn hãy bộc lộ thoải mái cảm xúc của mình. Bạn cần ít nhất hai, ba lần tranh cãi với người yêu trước khi thực sự hiểu về con người của họ

Sai lầm thứ năm: Chấp nhận một người mà bạn nghĩ rằng mình có thể thay đổi họ

“Tôi biết anh ấy đã từng có nhiều mối quan hệ lăng nhăng, nhưng khi đến với tôi, anh ấy sẽ khác trước. Anh ấy sẽ thay đổi”. Chà…không đâu, anh ta sẽ không thay đổi đâu! Nếu bạn tin rằng mình có thể thay đổi một người hoặc ai đó sẽ khác đi khi sống với bạn nghĩ là bạn đang tự đẩy mình vào cuộc sống khó khăn đấy. Nhiều cô gái tin rắng sức mạnh diệu kỳ của tình yêu sẽ cảm hóa được anh chàng, nhưng những gì thường xảy ra là anh ta sẽ lặp lại các thói xấu cũ trong mối quan hệ mới. Tuy nhiên, điều này sẽ không diễn ra sớm bởi trong giai đoạn mới yêu, hầu hết mọi người đều chỉ thể hiện mặt tốt và giấu nhẹm các thói quen xấu của họ.

Chủ đề chính: #Sai_lầm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn