Tiểu Mây Mây Viết tự do

5 thói quen chăm sóc da hằng ngày - Con gái nhất định phải biết

Đăng 8 năm trước

5 thói quen chăm sóc da này sẽ giúp các bạn gái mãi duy trì được làn da trẻ đẹp và khỏe mạnh. Đây cũng là những kiến thức cơ bản mà cô gái nào cũng cần biết.

Nhiều bạn gái trẻ cho rằng việc chăm sóc da chỉ cần thiết khi da bắt đầu xấu đi và có các dấu hiệu đặc biệt như mụn, thâm, nám, vết nhăn... Thực tế thì, để có làn da 30 tuổi mà vẫn trẻ đẹp như gái 18, chúng ta cần cố gắng duy trì ít nhất 5 thói quen chăm sóc da cơ bản mỗi ngày và cần thực hiện chúng ngay khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì.

1. Đừng bao giờ ra ngoài mà không dùng sản phẩm chống nắng

Hãy bôi kem chống nắng đều đặn mỗi ngày giống như bạn phải mặc quần áo trước khi đi ra đường vậy, bất kể trời có nắng hay không. Đây là thói quen chăm sóc da đầu tiên mà bạn cần nhớ. Vì sao ư? Vì chống nắng không phải là chống chọi với sự khắc nghiệt và nóng bỏng của cái nắng, mà thật ra là chống chọi với những tia cực tím vô hình nhưng cực kì nguy hiểm trong đó: tia UVA - kẻ thù khiến da trở nên sạm màu và nhăn nheo; tia UVB - chuyên gây cháy nắng, bỏng rát, nguy hiểm nhất là ung thư da sau này.

Những tia cực tím đáng ghét này luôn rình rập làn da của bạn ngay cả khi trời không hề có nắng, khi bạn yên chí nghĩ rằng ngồi bên cạnh cửa sổ trong nhà hay ngồi trong xe taxi đã là đủ an toàn. Thậm chí, ngay cả khi bạn che phủ toàn thân kín mít bằng mũ, áo, váy, găng tay chống nắng thì UVA, UVB vẫn tấn công da bạn được như thường!

Nếu bạn vẫn chưa tin thì xin mời xem thêm clip dưới đây để... sợ đi nhé!

Như vậy, nếu bạn muốn có một làn da khỏe mạnh và trẻ đẹp không chỉ ở thời điểm hiện tại mà tới cả khi ngoài 30 vẫn duy trì được điều đó thì ngay từ hôm nay, hãy bôi kem chống nắng trước khi ra đường nhé!


2. Không trang điểm cũng vẫn cần tẩy trang!

Chuyện bạn trang điểm thì phải tẩy trang là điều đương nhiên. Ngoài ra, bạn cần biết thêm rằng, ngay cả khi không trang điểm bạn cũng vẫn cần phải làm điều này. Ở phần 1 bạn đã biết rằng phải chống nắng mỗi ngày rồi đúng không? Đó, vì bạn đã sử dụng kem chống nắng nên việc tẩy trang mỗi ngày là điều bắt buộc! Sữa rửa mặt thông thường không thể lấy đi được hoàn toàn những cặn của mĩ phẩm nằm sâu dưới lỗ chân lông trong da. Chính vì thế bạn cần tẩy trang để da có thể được làm sạch sâu, ngăn ngừa tình trạng tắc lỗ chân lông gây ra mụn và nhiều vấn đề khác.

Một điều nữa cần nhớ đó là, kể cả nếu bạn không dùng kem chống nắng thì mỗi tuần cũng nên tẩy trang từ 2 - 3 lần để làm sạch sâu cho da.


Tẩy trang hàng ngày để có làn da sạch khỏe

Các bước tẩy trang đơn giản: 

Bước 1: Làm ướt bông bằng nước ấm, sau đó lau nhẹ nhàng vùng mắt, dọc sống mũi trước rồi đến các vùng còn lại trên mặt. Việc sử dụng nước ấm để lau trước tiên có tác dụng làm ẩm da mặt, giúp việc tẩy trang dễ dàng hơn và hạn chế tổn thương da.  

Bước 2: Cho sản phẩm tẩy trang ra bông tẩy trang và nhẹ nhàng làm sạch các vùng da, đặc biệt chú ý tới các phần khuất như cánh mũi, vùng dưới môi…  

Bước 3: Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt.  

Chú ý rằng, tẩy trang không thể thay thế được sữa rửa mặt bởi các sản phẩm tẩy trang không có khả năng tái tạo lại lớp màng thủy tương trên bề mặt da. Mặt khác, thông thường các sản phẩm tẩy trang đều chứa thành phần dầu để có thể trung hòa và làm sạch dễ dàng các loại phấn trang điểm, nên sẽ để lại lớp dầu thừa trên da. Đó là lí do chúng ta cần kết hợp sử dụng sữa rửa mặt ở bước sau đó để có làn da sạch và khỏe mạnh.


3. Sử dụng sữa rửa mặt

Như đã trình bày ở trên, việc sử dụng sữa rửa mặt cùng với tẩy trang là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên bạn cần chú ý rằng không nên sử dụng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong ngày mà chỉ nên rửa mặt với sữa rửa mặt từ 1 đến 2 lần mỗi ngày thôi nhé! 


Sử dụng sữa rửa mặt đúng cách

4. Cân bằng ẩm cho da

Sau khi rửa mặt xong, da sẽ thường bị mất đi một độ ẩm nhất định. Vì thế, để tránh tình trạng da bị căng và khô, bạn cần lập tức cân bằng ẩm cho da bằng nước hoa hồng/toner/lotion. Các sản phẩm này có khả năng tạo độ ẩm, cân bằng độ pH, làm se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, hạn chế các tác nhân từ môi trường. Ngoài ra, có nhiều loại toner còn chứa chất chống ôxy hóa và vitamin, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, giúp săn chắc và trẻ hóa làn da. Một số loại còn có đặc tính sát khuẩn, chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên.

Có rất nhiều sản phẩm cân bằng ẩm mà bạn có thể lựa chọn như:

Toner chiết xuất từ nước cây phỉ của Thayer:

Toner cân bằng ẩm của Thayer

OSEA Malibu Sea Minerals dạng xịt phù hợp với da nhạy cảm

Toner dạng xịt của OSEA

The Body Shop Vitamin E Hydrating đặc biệt tốt cho da khô:

Toner The Body Shop Vitamin E Hydrating

5. Dưỡng da mỗi ngày bằng sản phẩm dạng gel/kem/oil

Có vô vàn các loại sản phẩm dưỡng da ở nhiều dạng khác nhau như dạng dầu (oil), kem (cream) hay dạng gel. Thông thường, nếu bạn sở hữu làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu thì nên sử dụng sản phẩm dạng gel để cấp nước cho da và khóa ẩm bằng sản phẩm dạng dầu. Đối với da khô, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm dạng kem (cream) để dưỡng ẩm cho da hiệu quả nhất. 

Dù là sản phẩm dạng nào hay của thương hiệu nào đi chăng nữa thì điều quan trọng là bạn phải nhớ để sử dụng chúng hằng ngày. Bạn ăn uống để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày đúng không? Vậy thì cũng đừng quên cho da "ăn" các dưỡng chất để bạn ấy lúc nào cũng tươi tắn và khỏe đẹp nhé! Làm đẹp là đặc quyền của con gái, vậy nên hãy cố gắng tận dụng hết đặc quyền ấy mỗi ngày. Các thói quen chăm sóc da cơ bản ngay từ bây giờ sẽ giúp cho bạn kéo dài thời gian trẻ đẹp cho làn da và còn lâu mới phải lo tới chuyện nếp nhăn, nám sạm... hay các biểu hiện khác của làn da lão hóa đấy!

Tiểu Mây Mây

Chủ đề chính: #chăm_sóc_da

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn