Nguyễn Thị Thoa

5 vị bác sĩ đến từ địa ngục

Đăng 8 năm trước

Bác sĩ - vốn được mệnh danh là những thiên thần áo trắng, chuyên giúp và cứu người. Nhưng trong số đó lại có những người không khác gì con quỷ đến từ địa ngục.

Bác sĩ - vốn được mệnh danh là những thiên thần áo trắng, chuyên giúp và cứu người. Nhưng có những người dù mang trên mình chức danh cao quý đó lại có hành động vô cùng man rợ, giống như quỷ đội lốt người đến từ địa ngục.

1. Herman Webster Mudgett - Bác sĩ đao phủ

Mô tả hình ảnh

Một trong những kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng và man rợ nhất của nước Mỹ là bác sĩ Herman Webster Mudgett, vốn được biết đến với bí danh HH Holmes.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Holmes đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới môn giải phẫu cơ thể sống và thích thí nghiệm trên động vật. Năm 18 tuổi, Holmes vào học y tại Đại học Michigan rồi tốt nghiệp 6 năm sau đó với hàng loạt 'thành tích' như đánh cắp các thi thể thí nghiệm để tự mổ xẻ. Đặc biệt, gã thanh niên bệnh hoạn còn dùng axit để làm biến dạng tử thi rồi dựng lên những kịch bản để lừa tiền các công ty bảo hiểm.

Năm 1886, Holmes chuyển đến Chicago và cho xây dựng 1 khách sạn được mệnh danh là Murder Castle (Tòa lâu đài sát nhân). Đây là tòa nhà 3 tầng gồm rất nhiều phòng ngủ có cách âm, lỗ khoét có thể nhìn trộm, những bức tường trượt...Hắn còn thiết kế nhiều lối đi bí mật, hành lang quanh co và những căn phòng trang bị đầy đủ dụng cụ tra tấn.

Trong quá trình xây khách sạn, Holmes thay đổi thợ xây liên tục nên chỉ mình hắn nắm tường tận mọi ngóc ngách trong căn nhà ma quái này.

Nếu không có khách trọ để lén ra tay sát hại, Holmes sẽ ra ngoài dụ dỗ các cô gái trẻ về lâu đài cùng hắn qua đêm. Sau khi thỏa mãn tình dục, hắn tiêm thuốc độc cho họ, đưa họ vào một căn phòng phun đầy khí độc. Đôi khi hắn đốt cháy khí ga xem cảnh nạn nhân bị thiêu. Bác sĩ điên thậm chí đã bán các bộ xương người cho các trường y để kiếm tiền.

Năm 1984 cảnh sát đã bắt sống Holmes ở Indianapolis sau nhiều nỗ lực bủa vây.Cảnh sát đã bị sốc khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng bên trong khách sạn của hắn. Họ không thể ước tính chính xác số nạn nhân vì các thi thể đã được bị cắt lìa hoàn toàn. Bác sĩ điên thú nhận giết chết 27 người trong cuộc đời của mình, nhưng các chuyên gia cho rằng con số thực sự phải cao hơn nhiều. Hắn bị treo cổ ngày 7/5/1986.

2. Farid Fata - Bác sĩ ung thư

Mô tả hình ảnh

Bác sĩ Farid Fata, chuyên điều trị bệnh ung thư ở TP Detroit, bang Michigan, bị kết án 45 năm tù giam vì tìm cách đầu độc 553 bệnh nhân, qua đó thu lợi bất chính hàng triệu USD.

Thẩm phán Paul Borman cho biết bác sĩ Fata (50 tuổi, người gốc Lebanon) đã áp dụng các biện pháp điều trị không cần thiết dành cho bệnh nhân khiến sức khỏe của họ ngày càng sa sút và có nguy cơ mất mạng.

Theo thẩm phán Borman, nhiều bệnh nhân đã bị hỏng nội tạng hoặc giòn xương vì các biện pháp "quá tay" nói trên. Ông Ellen Piligian, một trong những bệnh nhân của bác sĩ Fata, kể rằng ông được yêu cầu dùng một loại thuốc không liên quan gì tới khối u ở bả vai. Một bệnh nhân khác, bà Monica Flagg (53 tuổi), dù chỉ bị gãy chân nhưng bị vị bác sĩ mất nhân tính chẩn đoán mắc bệnh ung thư và lập phác đồ điều trị.

Công tố viên liên bang Catherine Dick yêu cầu bản án tù 175 năm dành cho bị cáo nhưng thẩm phán Borman chốt lại 45 năm tù. Suốt phiên tòa kéo dài cả tuần, ông Fata giữ bộ mặt vô cảm. Chỉ đến ngày tuyên án (10-7-2015), ông ta mới cầu xin lòng thương xót của mọi người và đề nghị mức án 25 năm tù giam. “Mọi người tới cầu xin tôi chữa trị và tôi chỉ không hoàn thành nhiệm vụ” – vị bác sĩ bào chữa.

3. Michael Swango: Chuyên gia đầu độc

Mô tả hình ảnh

Sinh năm 1954 tại Mỹ, người đàn ông này khá bảnh trai và và có bản tính dễ hòa hợp. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của Swango đã nhận thấy những bất thường tâm thần của ông này.

Từ năm 1983, khi Swango còn là một bác sĩ thực tập nội trú, các bệnh nhân của ông này lần lượt "ra đi thầm lặng". Mặc dù các y tá đã báo cho các quan chức bệnh viện thuộc Đại học bang Ohio song cuộc điều tra của họ không mang lại kết quả gì và Swango tiếp tục tội ác của mình mà không bao giờ bị "sờ gáy".

Sau đó, Swango chuyển tới Illinois, làm tài xế xe cứu thương vừa thựa nhận thích nhìn thấy máu me. Với công việc mới này, Swango bắt đầu đầu độc những đồng nghiệp khiến họ phải nghỉ làm vì ốm yếu. Cuối cùng, ông ta trúng bẫy của một nhóm đồng nghiệp khi họ cố tình để ông ta một mình trong phòng với một bình trà đá và phát hiện ông này bỏ chất xịt kiến vào bình trà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của Swango và phát hiện nhiều vũ khí, hóa chất cùng các bản viết tay về công thức điều chế chất độc.

Swango bị bắt và nhận án tù 5 năm nhưng được tự do vì cải tạo tốt sau 2 năm ở trong trại giam. Tuy nhiên, khi tại ngoại, ông ta tiếp tục thói quen cũ và rốt cục phải nhận án chung thân.

4. Linda Burfield Hazzard - Phương pháp ăn chay "chết người"

Mô tả hình ảnh

Nữ bác sĩ người Mỹ đã đưa ra phương pháp giảm cân độc đáo. Hazzard cam kết với mọi người rằng phương pháp của bà có thể chữa bách bệnh nhờ loại bỏ tất cả các loại độc tố gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể. Bà đã thuyết phục nhiều người theo phương pháp này. Họ sẽ chỉ ăn cà chua, súp măng tây loãng và uống nước trong một thời gian dài. Khi cơ thể của họ đổ "độc tố", Hazzard sẽ tiến hành “massage” để đẩy hết chúng ra ngoài.

Nếu bệnh nhân bị suy yếu, Hazzard tìm cách để khuyến khích họ chuyển tài khoản và giấy ủy quyền của họ cho bà. Một số bệnh nhân đã chết dưới sự “chăm sóc” của bà. Mặc những lời đồn đại, phòng điều dưỡng của Hazzard vẫn thu hút hai môn đệ và nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới đến điều trị. Cư dân địa phương gọi trung tâm của bà là “Nạn đói Heights”. Một số bệnh nhân tại thời điểm tử vong chỉ có cân nặng xấp xỉ 27,3kg hoặc thấp hơn.Năm 1911, Hazzard đã bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng bà ta chỉ bị kết tội ngộ sát và chịu mức án 20 năm tù. Tuy nhiên chỉ sau hai năm bà đã được lệnh ân xá của thống đốc và tự do.

Sau đó Hazzard lại mở một nhà dưỡng bệnh, với cái tên "trường học của sức khỏe" đế tránh vướng vào pháp luật kể từ khi cô bị mất giấy phép hành nghề y tế. Trong 15 năm nữa, Hazzard quy định chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân nhưng tránh rắc rối pháp lý bằng cách tự thực hiện tất cả các khám nghiệm tử thi . Khu này bị đốt trụi vào năm 1935. Ba năm sau, Hazzard chết đói sau khi trải qua liệu pháp nhịn ăn để chống lại bệnh tật.

Cơ quan điều tra cũng không thể biết chính xác số lượng người đã chết dưới sự “chăm sóc” của Linda Burfield Hazzard.

5. Josef Mengele - Bác sĩ của Đức Quốc Xã

Mô tả hình ảnh

“Thiên thần chết” Josef Mengele là một bác sĩ khét tiếng của Đức quốc xã. Không chỉ trực tiếp giết hàng triệu tù nhân, Mengele còn nổi tiếng bởi những màn thí nghiệm trên thân thể người cực kỳ quái đản.

Tại Trại tập trung tù nhân Auschwitz, Mengele thường quan tâm cao độ tới các ca thử nghiệm tính di truyền trên cơ thể của các cặp sinh đôi và làm cách nào để xác định được họ. Mỗi đợt, hắn áp dụng từ 10 cặp song sinh bằng cách tiêm thuốc ngủ cho các nạn nhân rồi sử dụng chất gây mê chloroform để giết chết họ, sau đó tiến hành mổ xẻ thi thể các nạn nhân để so sánh với các cặp sinh đôi khác.

Mengele còn nổi tiếng bởi thí nghiệm giải thích nguyên nhân tại sao mắt lại có nhiều màu sắc khác nhau bằng cách tiêm thuốc nhuộm vào trong tròng mắt của nạn nhân bị thí nghiệm; hoặc các thủ thuật cắt bỏ chi hay làm cho phụ nữ trở nên vô sinh...nghiệm giải thích nguyên nhân tại sao mắt lại có nhiều màu sắc khác nhau bằng cách tiêm thuốc nhuộm vào trong tròng mắt của nạn nhân bị thí nghiệm; hoặc các thủ thuật cắt bỏ chi hay làm cho phụ nữ trở nên vô sinh...

Theo oddee.com và tổng hợp

Chủ đề chính: #bác_sĩ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn