Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

50 trò điện tử 4 nút làm trẻ em Việt Nam ‘cuồng dại’ một thuở - P1

Đăng 8 năm trước

Với các trò chơi “huyền thoại”, “điện tử 4 nút” (tên quốc tế là NES – Nintendo Entertainment System) đã làm mê mẩn rất nhiều học trò Việt Nam những năm 1990 trở về trước.

Với các trò chơi “huyền thoại”, “điện tử 4 nút” (tên quốc tế là NES – Nintendo Entertainment System) đã làm mê mẩn rất nhiều học trò Việt Nam những năm 1990 trở về trước.

Ngày nay, dù máy điện tử NES gần như đã biến mất trên thị trường, người chơi vẫn có thể trải nghiệm những trò chơi huyền thoại một thời qua các phiên bản số hóa trên máy tính. Dù vậy, cảm giác “thăng hoa” như khi được cầm bộ trò chơi “điện tử 4 nút” nguyên bản 2 thập kỷ trước là điều chắc chắn không bao giờ có thể trở lại.

Trò chơi “Contra” của hãng Konami ra mắt vào tháng 2/1988 là một trong những trò chơi “điện tử 4 nút” được yêu thích nhất ở Việt Nam. Người chơi sẽ điều khiến hai nhân vật có tên là Bill Rizer “Chó điên” và Lance Bean “Bọ cạp” thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa một nhóm khủng bố có kế hoạch đánh chiếm cả thế giới.

Contra đã trở thành một trò chơi “huyền thoại”, để lại cho giới nghiền game Việt Nam thuật ngữ “phá đảo” – vượt qua màn chơi cao nhất, bắt nguồn từ đoạn kết của trò chơi là cảnh hòn đảo của kẻ thù bị hủy diệt.

“Battle City” – ở Việt Nam gọi là trò “Xe tăng” – được hãng Namcot phát hành năm 1990. Đây cũng là một trò chơi xứng đáng được xếp vào hàng “huyền thoại” vì mức độ phổ biến.

Người chơi sẽ điều khiển chiếc xe tăng của mình bảo vệ thành và tiêu diệt hết xe tăng của đối phương để qua bài. Để vượt qua tất cả 35 màn chơi của Battle City là cả một kỳ công.


Tetris (xếp hình) là trò chơi được kĩ sư Alexey Pajitnov của Liên Xô lập trình vào năm 1984, đến năm 1989 được hãng Nintendo của Nhật Bản phát hành bản dành cho máy điện tử “4 nút”. Nhạc nền của trò chơi là những bản dân ca Nga rất ấn tượng.

Không chỉ nổi tiếng trên điện tử 4 nút, Tetris còn làm điên đảo thế hệ học sinh Việt Nam đầu những năm 1990 với sự xuất hiện của chiếc máy điện tử cầm tay Brick Games.

Super Mario Bros (thường gọi tắt là Mario) là trò chơi được hãng Nintendo phát hành năm 1985. Trong trò này, người chơi điều khiển hai nhân vật Mario và Luigi (anh của Mario) xâm nhập vào Vương quốc Nấm để giải cứu công chúa Peach từ nhân vật phản diện Bowser.

Super Mario Bros được ưa chuộng đến nỗi, hầu như băng điện tử nào cũng phải có trò chơi này.

“Người tiền nhiệm” của Super Mario Bros là Mario Bros, được Nintendo phát hành vào năm 1983. Trò này có cách chơi hoàn toàn khác Super Mario Bros, nhưng về độ hấp dẫn thì không thua kém là bao.

“Bomberman” được hãng Hudson Soft phát triển từ đầu thập niên 1980 và ra mắt bản dành cho điện tử 4 nút vào năm 1987. Trong trò này người chơi sẽ điều khiển nhân vật Bomberman đặt bom để tiêu diệt hết quái vật trong một mê cung. Bomberman ngày nay vẫn còn được ưa thích, với nhiều phiên bản khác nhau dành cho máy tính hoặc điện thoại.

Trò chơi “Road Fighter”, thường được gọi là trò “đua xe”, do hãng Palcom phát triển và phát hành năm 1991. Đây là một trò chơi gây sự phấn khích rất cao.

Trò chơi “Pac-man” được hãng Nintendo giới thiệu năm 1980 đã gây ra một cơn sốt toàn cầu và trở thành biểu tượng văn hóa ảnh hưởng đến tận ngày nay. Phiên bản dành cho điện tử 4 nút của trò chơi này được hãng Tengen lập trình và phát hành năm 1988.

“Galaga” hay “Galaxian”, được biết đến ở Việt Nam với tên “Bắn ruồi”, là trò chơi được hãng Bandai phát hành năm 1988. Người chơi sẽ điều khiển một con tàu vũ trị để tiêu diệt lũ “ruồi” – thực ra là các quái vật côn trùng khổng lồ đến từ hành tinh khác – để bảo vệ Trái đất.

“Bắn chuông” hay “TwinBee” được hãng Konami cho ra mắt năm 1985. Trò này được gọi là “bắn chuông” vì người chơi sẽ phải bắn đám mây để những chiếc chuông rơi ra và “ăn” lấy điểm. Có thể “nuôi” chuông cho đến kho đỗi màu để nâng cấp súng ống, áo giáp hay tăng tốc độ bay…


“Teenage Mutant Ninja Turtles” hay “Ninja Rùa” là trò chơi cho hãng Ultra Game phát hành năm 1989, đây là trò chơi chiến đấu hấp dẫn không kém Contra, nhưng độ khó và phức tạp cao hơn nhiều.

“Yie Ar Kung-Fu”, thường được gọi là trò “Công phu” do hãng Konami phát hành năm 1985. Đây là trò chơi chiến đấu kiểu đối kháng 1-1, được cho là sự mở đầu cho những trò chơi dạng tương tự sau này.

“The Legend of Kage” là trò chơi do hãng Taito phát hành năm 1985. Ở Việt Nam, trò này được gọi là “Ninja cứu mẹ”.

Tên gọi “Ninja cứu mẹ”xuất phát từ cảnh mở đầu trò chơi, với “người mẹ” bị ninja kẻ thù bắt cóc và nhân vật chính của trò chơi phải đi giải cứu. Thực ra thì “người mẹ” ở đây là một cô gái trẻ, và tên trò chơi phải là “Ninja cứu bồ” mới chính xác.

Có kiểu chơi tương tự Super Marios Bros, “Hudson’s Adventure Island” là một trò chơi đầy cuốn hút được hãng Hudson Soft phát hành năm 1988. Ở Việt Nam trò này thường được gọi là “Mario chuối”.

“Popeye” là trò chơi do Nintendo phát hành năm 1986, lấy cảm hứng từ cuộc tình tay ba của thủy thủ Popeye, làng Olive và anh chàng phá đám Bluto trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Popeye.

Ra mắt năm 1986, “Don Keykong 3″ là phiên bản rất thành công của loạt trò chơi “Don Keykong” do hãng Nintendo phát triển. Ở Việt Nam trò chơi này được gọi là “Kinh Kông”.


Ra mắt cùng thời điểm với Donkey Kong 3, “Donkey Kong Jr.” của Nintendo. Trái ngược với Donkey Kong 3, chú kingkong trong trò chơi này là nạn nhân cần được giải cứu chữ không phái kẻ phản diện.

“Jackal” là trò chơi dạng “chạy và bắn”, do hãng Konami phát hành năm 1986. Ở Việt Nam trò này thường được gọi là trò “xe jeep”.

“Duck hunt” hay “bắn vịt” do Nintendo phát hành năm 1985, là trò chơi nổi bật trong loạt trò chơi điện tử 4 nút đặc biệt, phải dùng thiết bị phụ trợ là NES Zapper – có hình dạng một khẩu súng mới chơi được. Nếu không bắn trúng con vịt nào, chú chó săn sẽ cười nhạo người chơi như hình trên.

Đây là khẩu súng NES Zapper, niềm mơ ước của những đứa trẻ nghiền điện tử 4 nút ở Việt Nam, bởi không dễ gì tìm mua được thiết bị này. Cách sử sụng NES Zapper khá đơn giản, cứ nhằm vào màn hình TV mà… bắn.

“Shadow of the Ninja”, ở Việt Nam gọi là “Ninja Kage” là trò chơi chiến đấu do hãng Natsume phát hành năm 1990. Trò chơi lấy bối cảnh năm 2029, khi chúa tể Garuda chiếm nước Mỹ, hai Ninja thuộc dòng họ Iga là Hayate (nhân vật nam) và Kaede (nhân vật nữ) được gửi đến thành trì của Garuda và tiêu diệt hắn.

“Side Pocket” của hãng Data East phát hành năm 1987 là “món quà” dành cho những người mê làm cơ thủ billard trên màn hình TV.

Một trong những trò chơi thể thao thành công nhất trên máy điện tử 4 nút là trò Tennis, được Nintendo phát hành năm 1985.

“Urban Champion” do Nintendo phát hành năm 1986, lấy cảm hứng từ các trận ẩu đả trên đường phố ở nước Mỹ.

“Mega Man” là loạt trò chơi rất thành công của hãng Capcom. Từ năm 1987 – 1993, đã có đến 5 bản nối tiếp nhau của trò chơi này được phát hành.

“Double Dragon II: The Revenge” do hãng Acclaim Entertainment phát hành năm 1990. Nội dung trò chơi bắt đầu với việc Marian – nữ thành viên của băng Double Dragon (Song Long) bị thủ lĩnh của băng Black Warriors bắn chết. Hai anh em Billy và Jimmy Lee đã được giao nhiệm vụ trả thù cho cái chết của Marian.

Xem tiếp phần 2

Chủ đề chính: #điện_tử_4_nút

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn