Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

50 trò điện tử 4 nút làm trẻ em Việt Nam ‘cuồng dại’ một thuở - P2

Đăng 8 năm trước

Với các trò chơi “huyền thoại”, “điện tử 4 nút” (tên quốc tế là NES – Nintendo Entertainment System) đã làm mê mẩn rất nhiều học trò Việt Nam những năm 1990 trở


“Antarctic Adventure” (Khám phá Nam Cực) do Konami phát hành năm 1983 là một trò chơi có vẻ đơn giản nhưng không dễ chơi. Người chơi phải điều khiển chú chim cánh cụt “chạy marathon” trên mặt băng, tránh bị rơi xuống hố hoặc va phải voi biển để có thể về đích đúng thời hạn.

“Excitebike” hay “đua xe máy” do Nintendo phát hành năm 1985 là trò chơi rất phù hợp với dân “tổ lái”.

“Nekketsu Kakuto Densetsu” là trò chơi đánh nhau “cực nhộn”, do hãng Technos Japan phát hành năm 1992.

“Kunio Kun Soccer League” là môt trò chơi đá bóng cũng “nhộn” không kém của Technos Japan, phát hành năm 1990.

“Ice Climber” hay “đập băng” là trò chơi do hãng Nintendo phát hành năm 1985. Nhiệm vụ của người chơi là điểu khiển hai đứa trẻ Eskimo, gồm cậu bé Popo (áo xanh) và cô bé Nana (áo hồng) chinh phục các đỉnh núi băng giá và đầy kẻ thù.

“Circus Charlie” thường gọi là trò “xiếc”, được hãng Konami phát hành năm 1990. Để vượt qua cả 6 màn của trò này, người chơi phải cực kỳ khéo léo và kiên nhẫn.

“Kung-Fu Master”, còn có tên khác là “Spartan-X” do hãng Nintendo phát hành năm 1985, lấy cảm hứng từ bộ phim Quán ăn lưu động (Wheels on Meals) do Jackie Chan thủ vai.

Trò chơi “Battletoads” được hãng Tradewest phát hành năm 1991 như một đối thủ của trò “Ninja rùa” (Teenage Mutant Ninja Turtles). Nội dung trò chơi xoay quanh cuộc chiến giữa 3 chú “siêu cóc” có tên Rash, Zitz and Pimple với lực lượng của Nữ hoàng Hắc ám (Dark Queen) ở ngoài không gian. Trò này ở Việt Nam được gọi bằng cái tên rất “chối tại”: Song long ếch.

“Mighty Final Fight” do hãng Capcom phát hành năm 1993 là một trong những ngôi sao sáng cuối cùng của thể loại trò chơi “đập nhau” trên điện tử 4 nút.

“Contra Force” do hãng Konami phát hành năm 1992 có thể coi là bản nâng của trò chơi “Super Contra” huyền thoại. Ngoài nội dung trau chuốt hơn, hai nhân vật chính còn có thêm nhiều vũ khí để lựa chọn như súng phun lửa, súng phóng lựu, mìn, tên lửa tầm nhiệt vác vai… và có thể sử dụng luân phiên 2 loại vũ khí khác nhau.

Là trò chơi bóng đá do hãng Tecmo phát hành vào năm 1988, “Captain Tsubasa” đã dẫn đầu bảng xếp hạng các trò chơi “4 nút” bán chạy nhất tại cả Nhật Bản lẫn Mỹ. Thậm chí, Tecmo còn làm thêm một phiên bản tiếng Tây Ban Nha và một phiên bản tiếng Ả Rập có tên Captain Majid.

“M.U.S.C.L.E.” là trò chơi chiến đấu đối kháng rất hấp dẫn do hãng Bandai phát hành năm 1986. Trò này dựa trên loạt phim hoạt hình Nhật Bản về đô vật Kinkeshi.

“Pinball” do Nintendo phát hành năm 1985 là trò chơi cực kỳ lý tưởng để giết thời gian.

“1942″ do hãng Capcom phát hành năm 1986 là trò chơi dạng “bay và bắn hạ” lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Thái Bình Dương trong Đại chiến thế giới II.


“Tecmo World Cup Soccer” do hãng Tecmo phát hành năm 1991 là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị trò chơi bóng đá được ưa chuộng nhất trên điện tử 4 nút.

Trong trò “Balloon Fight” do Nintendo phát hành năm 1986, người chơi sẽ qua bài nếu “tiêu diệt” được rất cả kẻ thù bằng cách đập vỡ các quả bóng bay. Nếu chơi 2 người phải cẩn thận kẻo “giết” lẫn nhau.

Trò chơi billard “Lunar Pool” do hãng FCI phát hành năm 1987 gây hứng thú mạnh mẽ với những bàn billard có thiết kế rất kỳ quái.

“B-Wing” (hay Battle Wings) do hãng Data East phát hành năm 1986 là trò chơi lấy ý tưởng từ các cuộc chiến phi thuyền không gian từ bộ phim Star Wars. Người chơi có thể lựa chọn rất nhiều loại đạn khác nhau, nhưng hầu như ai cũng chọn loại đạn màu đen như trong hình.

“Chip ‘n Dale: Rescue Rangers” do hãng Capcom phát hành năm 1990 là cuộc phiêu lưu gay cấn của 2 chú sóc trong loạt phim hoạt hình “Chip ‘n Dale” nổi tiếng. Trò chơi này đã bãn được 1,2 triệu bản trên toàn thế giới.

“Dig Dug II” do hãng Namco phát hành năm 1989 là trò chơi đòi hỏi khả năng tư duy tốt. Nhiệm vụ của người chơi là bơm cho những con quái vật trong lòng đất nổ tung, hoặc làm chúng bị đè bẹp bằng những tảng đá.

“Dr. Mario” do hãng Nintendo phát hành năm 1990, ở Việt Nam gọi là “xếp thuốc”, là một trò chơi dạng xếp hình rất hay, trong đó người chơi phải xếp những viên thuốc theo màu sắc để tiêu diệt được những con virus có cùng màu.

Rất nhiều người Việt biết đến môn đánh golf qua trò “Golf” do hãng Nintendo phát hành năm 1985.

“Felix the Cat” do hãng Hudson Soft phát hành năm 1992 là trò chơi phiêu lưu dựa trên nhân vật hoạt hình chú mèo Felix rất được ưa chuộng.

“Kyatto Ninden Teyandee” do hãng Tecmo phát hành năm 1991 là trò chơi phiêu lưu dựa trên loạt phim hoạt hình Nhật Bản cùng tên. ở Việt Nam, trò chơi này được gọi là “ninja mèo”. Người chơi sẽ sử dụng luân phiên 1 trong 3 nhân vật chính, với khả năng chiến đấu khác nhau, để thực hiện các nhiệm vụ của trò chơi.

“Nut and Milks” do hãng Hudson Soft phát triển từ năm 1983 là câu chuyện tình yêu giữa chàng Milk và nàng Nut, trong đó người chơi phải điều khiển Milk vượt qua mọi trở ngại và kẻ thù để đến được với tình nhân của mình.

Chủ đề chính: #điện_tử_4_nút

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn