Tu Nguyen

6 địa điểm đáng du lịch ở Ý - bất ngờ là không hề có thành Rome

Đăng 4 năm trước

Ý là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với người du lịch. Không chỉ nổi tiếng là kinh đô thời trang cao cấp, nó còn chinh phục du khách bằng nét đẹp đậm tính lịch sử cùng với nền ẩm thực đa dạng phong phú. Nhắc đến Ý, không thể nào bỏ sót các địa điểm nổi tiếng như Rome, Venice, Florence,....Nhưng vào đầu 2019, khi các trang du lịch đưa ra danh sách điểm đến tốt nhất năm, có rất nhiều địa danh của Ý mà không phải Rome, Venice như thường lệ.

Dưới đây là 6 địa điểm nhất định phải tới nếu khi du lịch Ý ngoài Rome. 

1. Matera :

Ủy ban châu Âu tuyên bố Matera là Thủ phủ Văn hóa châu Âu năm 2019 (cùng với Plovdiv của Bulgaria). Matera nổi tiếng với các hang động cổ kính, các ngôi làng sát vách núi như trong cổ tích. Là khu phố cổ Sassi với khung cảnh mơ hồ, những bậc thang đá khoét vào vách núi đã trở thành bối cảnh của hàng chục bộ phim điện ảnh.  Cách tốt nhất để trải nghiệm Matera là đi vào những chupe rupestri (nhà thờ hang động), bên trong là những bức bích họa mờ nhạt được sơn giữa thế kỷ 8 và 13, in đậm dấu vết lịch sử. Hệ thống cấu trúc các hang động  này được UNESSCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993.

2.Ischia: 

Ischia là hòn đảo núi lửa thuộc vịnh Naples. Là hòn đảo núi lửa nằm ở cuối phía bắc Vịnh Naples, Ischia nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên phong phú, các bãi biển xinh đẹp với những bãi cát trải dài. Terme Poseidon, cụm hồ bơi nước nóng được thiết kế tuyệt vời, có hơn chục hồ bơi nóng, lạnh khác nhau phù hợp sở thích du khách. Khu Terme còn có cả bãi biển riêng dành cho những ai yêu thích hoạt động ngoài trời. 

Ngoài ra, nếu có du khách có hứng thú với lịch sử, chỉ cần đến với tòa lâu đài Aragonese. Được xây dựng trên tảng đá giữa bốn bề bao quanh là biển và kết nối với hòn đảo bằng một cây cầu, Aragonese cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp huyền bí, mơ hồ, cổ kính của châu Âu thời trung cổ. Ngoài ra, khi đứng trên núi Epomeo – điểm cao nhất hòn đảo, du khách có thể thưởng thức được toàn bộ phong cảnh nơi đây: các khu ruộng bậc thang hay các bãi biến lấp lánh cát vàng,...

3. Piedmont:

Nằm gần biên giới của Thụy Sĩ và Pháp, Piedmont sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết bên cạnh khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Apls như Domobianca, La Val di Susa,.. Đứng đầu trong top 10 nơi đáng tham quan nhất năm 2019 do trang Lonely Planet bình chọn, Piedmont còn được biết đến với Torino – thủ phủ của vùng, đây là quê hương của Bảo tàng ô tô quốc gia và nhà máy Lingotto của Fiat, cuộc thử nghiệm ngay trên đường thử cũng được thiết kế ở trên mái nhà của nhà máy này. Peidmont còn là nơi chứa đựng nhiều nhất các dòng rượu vang đạt chuẩn DOCG (nhãn rượu vang hà khắc nhất) của Ý.  


4. Puglia:

Puglia nằm ở phía Nam nước Ý, là phần “gót” của chiếc “ủng”  Ý. Đến với Puglia, ta tham quan thị trấn Aberobello, nơi từ lâu được UNESSCO công nhận là di sản thế giới nhờ những ngôi nhà nhỏ ngộ nghĩnh, có mái hình chóp nón, đôi khi được sơn các biểu tượng pháp thuật hay ngoại giáo, tường đá quét vôi trắng gọi là “Trulli”. Ngoài ra, du khách không thể  nào bỏ qua Lecce – nơi được mệnh danh là “Florence miền nam”. Các đài phun nước, các nhà thờ nằm rải rác giữa những con phố xinh xắn giúp cho Lecce trở nên hài hòa và cuốn hút, nổi bật nhất phải kể đến nhà thờ lớn có tháp chuông cao 72m. Thị trấn Aberobello với những ngôi nhà nhỏ nhắn độc đáo gọi là “trulli”. 

5. Emilia – Romagna:

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài, Ý còn được xem như là cái nôi ẩm thực với nhiều món ăn ngon nổi tiếng toàn thế giới. Emilia – Romagna là điểm đến không thể bỏ qua đối với người đam mê ẩm thực Ý với 2 món đặc trưng là Prosciutto di Parma và tagliatelle Bolognese. Bolonga – thủ phủ của vùng, được gọi là “thành phố đỏ” vì đa phần sử dụng gạch đỏ trong kiến trúc, là một trong những thành phố lâu đời nhất nước Ý. Ngoài ra, du khách có thể đến tham quan Ravena, nơi từng là thủ đô phía Tây của Đế chế La Mã, nổi tiếng với các bức tranh khảm tuyệt đẹp hay Parma – quê nhà của nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi,..

Bolonga, quê hương của ngôi trường đại học lâu đời nhất châu Âu.

6. Palermo:

Là thủ phủ của Sicily – hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải, “cái nôi” của mafia thế giới. Phần đông du khách đến đều không thể không sững sờ trước quang cảnh rộng lớn của nhà thờ chính của Pamerlo đứng trên quảng trường, nơi có lăng mộ hoàng gia hay cung điện Normani – một trong những cung điện đẹp nhất nước Ý, nhà nguyện Palatina. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm chợ đường phố Ballaro để làm quen với nhịp sống địa phương. Nếu muốn ngắm toàn cảnh,  núi Pellagrino sẽ là lựa chọn tuyệt vời. 

Một góc quảng trường Pretoria, Palermo.

Minh Tú (Theo The Huffington Post)

Chủ đề chính: #du_lịch_italia

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn