Elizabeth Tong Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Be My Boss tại Freelancer

6 lý do nhiều người vẫn thích dùng điện thoại 'Cục gạch' hơn Smart phone

Đăng 8 năm trước

Bạn có thấy một thực tế là điện thoại cục gạch hiện vẫn đang được nhiều người sử dụng ngoài smart phone không? 6 lý do sau đây sẽ cho bạn biết được thực tế này

Trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện tại thì việc sở hữu một chiếc Smart phone không hề khó. Với nhiều chủng loại từ Nhật tới Tàu người dân cũng có thể mua một chiếc phù hợp với túi tiền của mình. Tuy nhiên có một điều không chỉ tôi mà nhiều người đều thấy rằng, rất nhiều người kể cả các bác đại gia giàu có đều vẫn sở hữu một chiếc điện thoại "cục gạch" rẻ tiền. Bạn có bao giờ băn khoăn tại sao không? Dưới đây là 6 lý do chủ quan mà tôi cảm nhận được. Hãy đọc và cũng chia sẽ nếu thấy hay.

 Lý do thứ nhất: Nhắn tin siêu nhanh

Với bàn phím được thiết kế rất gọn và vừa với bàn tay thì việc nhắn tin bằng điện thoại "cục gạch" rất đơn giản và dễ dàng. Người ta thường hay ví von "nhắm mắt cũng nhắn được", thoải mái bấm, khỏi lo bị đơ như màn hình cảm ứng hén. Nút bấm lồi lõm dễ bấm vô cùng.

Lý do thứ hai: Nhiều ốp lưng dễ thương

 (lý do này tôi thấy hơi củ chuối nhưng cũng tạm chấp nhận) đúng thiệt là nhìn mấy em teen teen dùng cũng đẹp, ấn tượng. 

 Lý do thứ ba: Giá rẻ: 

ảnh điện thoại cục gạch,smartphone,điện thoại

điện thoại cục gạch (hay còn gọi là điện thoại trắng đen) chỉ tầm 200k-400k, có mất cũng không tiếc. Sau này con gái tôi vào tiểu học, tôi cũng an tâm mua cho cháu nó một cái để gọi cho bố mẹ đưa rước đi học.

Lý do thứ tư: Gọn nhẹ, siêu bền:

làm rớt cũng không sợ, dễ nhét túi quần, để đâu cũng được. Mấy lần làm rớt, từng mảnh của điện thoại văng tứ tung, tôi nhặt lên ráp lại xài như bình thường.

Lý do thứ năm: Pin trâu (pin khỏe và dùng được lâu hơn smart phone)

Nói có thể bạn ko tin chứ có lần không dùng điện thoại, để cả tuần vẫn còn pin mới đáng sợ. Tôi ghét phải sạc pin nhiều lắm nên đi đâu cũng mang theo cái điện thoại cục gạch phòng. 

Lý do thứ sáu: Vào FB ko cần wifi, 3G:

Cách lên Facebook bằng điện thoại đen trắng Nokia 1202, 1280, 110i
+ B1: nhấn *533 và ấn ok
+ B2: nhập tài khoản e-mall hoặc sđt đăng ký cuả bạn
+ B3: nhập mật khẩu

ảnh điện thoại cục gạch,smartphone,điện thoại

Chào mừng bạn đến với facebook

  • Nhấn phím 1: bản tin
  • Nhấn phím 2: cập nhật trạng thái
  • Nhấn phím 3: viết lên tường
  • Nhấn phím 4: lời mời kết bạn
  • Nhấn phím 5: tin nhắn
  • Nhấn phím 6: thông báo
  • Nhấn phím *: là cài đặt tài khoản

Để hủy dịch vụ bạn nhấn *533*22 và ấn ok

Ưu điểm:

  • Không phải có cần kết nối internet vẫn thoải mái vào Facebook
  • Không yêu cầu cần điện thoại smartphone, có điện thoại "cục gạch" đen trắng như Nokia1202, 1280…là ổn

Nhược điểm:

  • Chỉ thực hiện được những tính năng cơ bản. Không thể hiển thị hình ảnh. Vậy nên, việc đăng ảnh, đổi ảnh đại diện hay ảnh bìa hay các tính năng khác liên quan tới ảnh trên giao diện Facebook là điều không thể.
  • Bạn phải mất cước phí sử dụng dịch vụ là 1.000vnđ/ngày, 3.000vnđ/tuần và 10.000vnđ/tháng.
  • Quá nhiều thông báo trên Facebook sẽ gây phiền toái, tốn pin cho người sử dụng.

Đọc xong bài này chắc các bạn đã hiểu rõ được phần nào những nguyên nhân tại sao điện thoại cục gạch vẫn được nhiều người sử dụng như vậy. Tôi cá là đa số các bạn đều đang sở hữu một chiếc. 

Chủ đề chính: #điện_thoại_cục_gạch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn