killzap Yêu thích khoa học máy tính, khoa học vũ trụ
Copier tại Ohay TV

6 thiên thạch đang di chuyển gần Trái Đất và những đồn thổi Ngày tận thế 28/9

Đăng 8 năm trước

6 thiên thạch được phát hiện đang di chuyển gần về phía Trái đất đã dấy lên những lo ngại. Lời sấm truyền về “Mặt Trăng máu” cho rằng Trái đất sẽ đi đến chỗ loà

6 thiên thạch được phát hiện đang di chuyển gần về phía Trái đất đã dấy lên những lo ngại. Lời sấm truyền về “Mặt Trăng máu” cho rằng Trái đất sẽ đi đến chỗ loài người diệt vong vào ngày tận thế 28/9 tới, đã khiến nhiều người phải lo sợ.

trái đất, thien thach, tận thế, NASA,

Thiên thạch bay về phía Trái Đất ?(Nguồn: thepatriotmedia

Thành viên thuộc những nhóm Công giáo thiểu số đã tìm đến mạng Internet để cảnh báo về Ngày tận thế, “loài người diệt vong” đang đến gần.

Nhà tiên tri tự xưng Rev Efraid Rodriguez khẳng định rằng ông đã nhìn thấy trước hình ảnh một thiên thạch “xuyên qua bầu trời thị trấn Arecibo ở Puerto Rico, rơi xuống vùng biển giữa đảo Mona và Mayagüez, gây ra một trận động đất cấp 12 hủy diệt loài người”.

Trong khi đó, những người tin rằng khải huyền sẽ tới sau hiện tượng trăng máu lần thứ tư lại lấy những đoạn văn trong Kinh thánh làm bằng chứng cho niềm tin của mình.

Trong Công vụ Các Sứ đồ 2:20 có viết: “Mặt Trời sẽ trở nên tối tăm, Mặt Trăng sẽ đỏ như máu trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến.”

Mục sư người Mỹ John Hagee đã viết một cuốn sách cảnh báo về thảm họa mang tên Four Blood Moons (tạm dịch: Bốn Mặt Trăng máu) – cuốn sách đã đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ vào năm 2014

Thật tình cờ, trong vòng 7 ngày cuối Tháng 9, 5 thiên thạch khác được cho là sẽ “tới gần” Trái Đất – trùng khớp với tuần trăng máu cuối cùng.

Ba trong số những thiên thạch lớn nhất có chiều dài lên tới 280m. Các thiên thạch được dự kiến sẽ bay tới gần Trái Đất vào ngày 22 và 24 tháng 9.Các nhà khoa học tin rằng một thiên thạch với kích thước như vậy có thể tàn phá cả một lục địa nếu va chạm vào Trái Đất.

Ba thiên thạch còn lại với kích thước không dưới 57 mét có thể tàn phá thành phố cỡ bằng London nếu bay lệch khỏi đường đi. Thiên thạch bay gần với Trái Đất nhất sẽ có khoảng cách xấp xỉ 5,1 triệu dặm so với chúng ta.

trái đất, thien thach, tận thế, NASA,

Thiên thạch đang di chuyển về phía Trái Đất làm dấy lên những lo ngại 

Tuy vậy, nhưng nếu xét tới việc sao Kim cách chúng ta tới 25 triệu dặm, thì khoảng cách nói trên cũng không có gì là đáng kể.

NASA đã đặt cho mỗi thiên thạch một “mã điều kiện”, đánh giá khả năng duy trì bay theo đường quỹ đạo đã định của chúng.

Số 0 có nghĩa là “nhiều khả năng” thiên thạch sẽ bay đúng hướng đã định, và 9 có nghĩa ngược lại.

Trong tổng số 6 thiên thạch, có tới 5 thiên thạch có điểm số từ 5 trở lên.

Mặc dù vậy, NASA đã lên tiếng trấn an dư luận rằng khải huyền sẽ không đến. “NASA không nhận thấy bất kỳ thiên thạch hay sao chổi nào có đường bay có thể va chạm vào Trái Đất, do đó khả năng va chạm nghiêm trọng là khá nhỏ. Trên thực tế, theo những gì chúng tôi đã biết, sẽ không có vật thể kích thước lớn nào va vào Trái Đất ở bất kỳ thời điểm nào trong khoảng vài trăm năm tới.

Theo Kiến Thức

Chủ đề chính: #thiên_thạch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn