Lê Duy Mẫn Tôi hiện tại là sinh viên năm thứ 5 Khoa Y Dược của Trường ĐH Tây Nguyên . Tôi có niềm đam mê lớn với game và thể thao . Tôi hy vọng sẽ mang nhiều bài viết có chất lượng về các chủ đề game , thể thao , sức khỏe, khám phá thế giới đến đông đảo bạn đọc Ohay Tv

6 thủ thuật thẩm mỹ được các thần tượng châu Á ưa chuộng

Đăng 5 năm trước

Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp không chỉ nổi tiếng với phong cảnh lãng mạn hay nền văn hóa, ẩm thực độc đáo, đa dạng mà còn được biết đến như là một thị trường 'màu mỡ' của ngành công nghiệp thẩm mỹ. Theo thống kê, cứ ba người phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 29 thì sẽ có một người đã từng 'dao kéo'. Không chỉ những người bình thường, ngay cả ngôi sao cũng trải qua các thủ thuật để trở nên xinh đẹp hơn. Dưới đây là 6 thủ thuật dao kéo được các nghệ sĩ châu Á và những người đam mê phẫu thuật

1. Tiêm tan mỡ và cấy mỡ tự thân lên mặt

Đây là hai thủ thuật được sử dụng để loại bỏ hoặc thêm mỡ, khiến khuôn mặt trở nên cân xứng hơn. Tiêm thuốc giảm béo sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa và thu nhỏ kích thước tế bào mỡ. Việc tiêm tan mỡ có thể dẫn đến cảm giác nóng rát, khó chịu, sưng đỏ và ngứa. Các bộ phận cơ thể thường được tiêm tan mỡ là bụng, cánh tay, bắp chân và đùi. 

Mặt khác, việc cấy ghép mỡ tự thân là kỹ thuật lấy mỡ từ vùng này cấy ghép vào vùng khác trên cùng một cơ thể. Thủ thuật này giúp làm đầy khuôn mặt, khiến bạn trông khỏe mạnh, trẻ trung hơn.

Mặc dù cấy ghép mỡ tự thân an toàn hơn so với việc tiêm silicone lỏng, nhưng đây cũng không phải là một thủ thuật đơn giản. Khách hàng có nguy cơ bị sưng tấy, nhiễm trùng. Việc rút ra một lượng lớn mỡ rồi lại tiêm vào cơ thể sẽ gây ra hội chứng viêm trong quá trình phục hồi.

2. Phẫu thuật mở rộng khóe mắt và phẫu thuật mở rộng đuôi mắt

Phẫu thuật mở rộng khóe mắt được coi như là một phương pháp cắt mí trong, có tác dụng khiến đôi mắt trở nên to tròn hơn và lộ rõ hai mí. Phương pháp này sẽ giúp loại bỏ phần da thừa ở hai bên khóe mắt thường được gọi là góc rẻ quạt. 

Bên cạnh đó, phẫu thuật mở rộng đuôi mắt còn được gọi là phương pháp cắt mí ngoài. Phương pháp thẩm mỹ này giúp kéo dài mắt ra phía ngoài đồng thời chỉnh hình dáng mắt hợp với khuôn mặt.

Hai cuộc tiểu phẫu trên đều có nguy cơ để lại sẹo quanh mí mắt, sưng tấy thậm chí là nhiễm trùng nghiêm trọng.

3. Tiêm trắng da kết hợp với điều trị bằng laser

Có nhiều phương pháp khác nhau để sở hữu làn da hoàn hảo như tắm trắng, lột da, tiêm thuốc kích trắng và điều trị bằng laser. Tuy nhiên, các phương pháp này đều có rủi ro riêng. 

Tác dụng phụ thường gặp khi tiêm trắng da bao gồm nhiễm khuẩn, bầm tím và để lại sẹo. Một số người có thể bị sưng tấy kéo dài và da trở nên nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

Phương pháp điều trị bằng laser có tác dụng loại bỏ đi lớp biểu bì trên bề mặt đồng thời làm nóng lớp hạ bì, kích thích sự phát triển của tế bào da mới. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các tác dụng phụ không mong muốn như mất sắc tố da, sưng tấy, nhiễm trùng.

4. Phương pháp thu nhỏ tạo khuôn môi trái tim

Trong khi phụ nữ ở các nước phương Tây sử dụng các chất làm đầy để có đôi môi dày quyến rũ như Kylie Jenner, thì chị em ở châu Á lại trải qua các cuộc phẫu thuật để sở hữu đôi môi mỏng hơn.

Đây là phương pháp cắt bỏ mô thừa dọc theo viền môi và tạo hình môi mới theo khuôn trái tim căng mọng. Các bệnh nhân phải được gây tê tại chỗ và cả quá trình phẫu thuật tạo môi hình trái tim sẽ mất từ 15 đến 30 phút. Tương tự như các ca phẫu thuật thẩm mỹ khác, phương pháp này cũng có tác dụng phụ như sưng, đau, bầm tím, nhiễm trùng.

5. Phẫu thuật thu nhỏ lỗ mũi

Nâng mũi và phẫu thuật thu nhỏ lỗ mũi là hai phương pháp vô cùng phổ biến đối với các thần tượng Kpop. Việc thu nhỏ lỗ mũi sẽ giúp mũi của bạn trở nên thon gọn, thanh thoát và nữ tính hơn.

Hiện nay có khá nhiều phương pháp thu nhỏ lỗ mũi tùy theo tình trạng của mỗi khách hàng. Nếu mũi của khách hàng to vừa phải thì sẽ được thu nhỏ bằng phương pháp nội soi, bỏ bớt mô, khâu chỉ bên trong và kéo hẹp khoảng cách hai lỗ mũi. Đối với khách hàng có lỗ mũi to rộng thì sẽ được bỏ bớt phần cánh mũi và phần mô bên trong mũi.

6. Phẫu thuật chỉnh hàm

Đây là một phương pháp chỉnh hình, được hiểu theo nghĩa đen là cắt các mảnh hàm và gắn lại chúng để tạo ra hình dạng khuôn mặt mong muốn. Phẫu thuật hàm ban đầu chỉ nhằm mục đích giúp những bệnh nhân bị chấn thương nặng ở mặt. Tuy nhiên, hiện nay nó lại rộ lên nhưng một trào lưu cho các chị em tái tạo khuôn mặt V-line.

Đây là một trong những ca phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm nhất vì khu vực hàm trên và hàm dưới có rất nhiều dây thần kinh và mạch máu nhạy cảm. Thời gian phục hồi sau khi thực hiện các ca phẫu thuật cũng mất khá nhiều thời gian. 

Ngoài ra, nếu ca phẫu thuật không được thực hiện đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, tê liệt, thậm chí tử vong. Chỉ riêng năm 2013, Hàn Quốc đã xảy ra 14 trường hợp tử vong do thực hiện phẫu thuật chỉnh hàm. 

Bất kể thủ thuật thẩm mỹ nào cũng có những rủi ro nhất định. Mặc dù chúng ta đều biết về sự hấp dẫn của phẫu thuật thẩm mỹ cùng những trường hợp lột xác về ngoại hình, nhưng sức khỏe vẫn luôn cần được ưu tiên hàng đầu. 

Tuy nhiên, hiện nay lại có rất nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng mạo hiểm sức khỏe, tính mạng để thoát khỏi những khiếm khuyết nhỏ nhoi.

Chủ đề chính: #làm_đẹp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn