Hạnh Nguyễn

7 loài vật hoang dã dễ thương nhất trên thế giới.

Đăng 5 năm trước

7 loài vật hoang dã dễ thương nhất trên thế giới và nơi ở của chúng mà bạn có thể ghé thăm.

Không phải tất cả các cuộc gặp gỡ với động vật hoang dã đều sẽ hồi hộp thót tim và đáng sợ. Đôi khi một chuyến đi ấm áp và dễ chịu lại khó quên lắm chứ!  

Quokka trên đảo Rottnest.

Được mệnh danh là “loài động vật hạnh phúc nhất hành tinh” trên Instagram vì “nụ cười“ kỳ lạ của nó, quokka là loài chuột túi nhỏ được tìm thấy trên đảo Rottnest, ngay ngoài khơi gần Perth ở Tây Úc. 

Không chỉ vì sự đáng yêu và dễ mến mà chúng còn rất dễ gặp: có hơn 12.000 con quokka trên hòn đảo nhỏ bé này, và bạn có thể bắt gặp chúng ở khắp mọi nơi. 

Chúng rất thân thiện, nhưng bạn phải nhớ tuân theo hai quy tắc sau: không bao giờ được chạm vào hay cố cho chúng ăn. Vì ở Úc hành vi chạm vào hay cố bắt những loài vật hoang dã là bất hợp pháp và sẽ bị phạt tiền. Hơn nữa, bạn cũng không nên cho chúng ăn, vì loại thức ăn không phù hợp sẽ gây hại đến sức khoẻ của chúng. 

Những chú lười ở Costa Rica.

Ngái ngủ và đáng yêu, những con lười đã trở thành biểu tượng không chính thức của Costa Rica. Có hai loài lười trong nước là: lười ba móng (brown-throated sloth) và lười hai móng (Hoffman’ two toed sloth). 

Những nơi tốt nhất nên đến để ngắm những chú lười trong tự nhiên là  Puerto Viejo, Tortuguero, Manuel Antonio, Uvita, Dominical và Bán đảo Osa. Tốt nhất là bạn nên thuê một hướng dẫn viên thiên nhiên ở địa phương để tăng cơ hội được gặp những chú lười hơn - nếu may mắn, bạn sẽ thấy chúng trên ngọn cây, đang băng qua đường hay ngủ trong một cây cọ trên bãi biển.  

Những con thỏ trên đảo Okunoshima của Nhật Bản.

Có rất nhiều thỏ trên đảo Okunoshima, một hòn đảo nhỏ nằm trong biển nội địa của Nhật Bản, được thế giới biết đến với cái tên “Đảo Thỏ”. Đúng như được mệnh danh, ngay khi xuống phà, bạn sẽ được “người dân” trên đảo đón tiếp nồng nhiệt,  những con thỏ mềm mại sẽ vây quanh bạn để chờ thức ăn. 

Được thả tự do trên đảo từ nhiều thế kỷ trước, những con thỏ giờ đây đã được nhà nước bảo vệ. Nằm gần ngay thành phố Hiroshima, bạn hãy đến thăm chúng trong chuyến đi của mình.  

Khỉ lùn ở Philippines.

Với thân hình nhỏ bé cùng một đôi mắt lồi, những con khỉ lùn này dễ thương theo một cách rất đặc biệt. Là thành viên nhỏ bé nhất trong gia đình linh trưởng, chúng có nguồn gốc từ các vùng trên Đông Nam Á, được tìm thấy nhiều nhất trên đảo Bohol ở Philippines. 

Không dễ gì mà gặp được chúng trong tự nhiên, vì vậy bạn nên đến thăm chúng ở một khu bảo tồn động vật hoang dã - nhưng hãy cảnh giác với những nơi phi đạo đức. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khỉ lùn ở Corella là nơi tốt nhất ở Bohol, được điều hành bởi Quỹ Khỉ Lùn của Philippines, nằm trong khu vực hoang dã rộng 134 héc ta. Họ cung cấp các chuyến đi bộ có hướng dẫn viên dọc theo con đường khỉ lùn, nơi bạn có thể ngắm và thử sờ những con khỉ đáng yêu nơi hoang dã này. 

Chim cánh cụt tiên (hay chim cánh cụt xanh) trên đảo Phillip.

Sở dĩ, loài chim này được gọi là chim cánh cụt tiên vì chúng rất nhỏ, chỉ cao khoảng 33 cm và nặng 1kg, cùng với bộ lông xanh mướt tuyệt đẹp, có lẽ vì vậy mà chúng được ví như những “nàng tiên” hay những chú chim xanh.   

Mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống, trên hòn đảo Phillip, cách Melbourne 160 km, thường xuất hiện hàng trăm chú chim cánh cụt nhỏ lướt sóng vào bờ, rồi đi bộ trên bãi biển về tổ của chúng trong cồn cát. Mỗi buổi chiều như vậy, người ta thường tổ chức một cuộc diễu hành chim cánh cụt (penguin parade) cho những du khách có cơ hội được ngắm những chú chim về tổ.Công viên tự nhiên của đảo Phillip đã xây dựng một hệ thống khán đài và lối đi cho du khách có thể ngắm cảnh tượng tuyệt vời này mà không làm phiền đến những chú chim.

Gấu trúc đỏ ở Darjeeling.

Gấu trúc đỏ, hay còn gọi là Cáo lửa, loài gấu trúc có kích thước chỉ nhỉnh hơn mèo một chút, chúng có bộ lông màu nâu đỏ, thích trèo cây và ăn lá tre. Chúng được tìm thấy ở phía đông dãy núi Himalaya ở Nepal, Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc.    

Chúng dành phần lớn thời gian của mình ở trên cây, thường sống một mình và hay quấn đuôi quanh thân mình vào mùa đông để giữ ấm. Chúng sống nhiều nhất ở Công viên quốc gia Darjeeling, phía đông bắc Ấn Độ. Bạn có thể đến thăm gấu trúc đỏ ở một trong các điểm sau: Công viên quốc gia ở thung lũng Neora, Công viên quốc gia ở Kanchendzonga hoặc Khu bảo tồn động vật hoang dã Chapramari.  

Cầy Meerkat hay Chồn đất ở miền nam Châu Phi.

Thông minh, nhanh nhẹn và rất hoà đồng, những con chồn đất này sống trong một vùng rộng lớn ở phía Nam Châu Phi - phần lớn là ở sa mạc Kalahari và Namib - nhưng để gặp được chúng thường rất khó.  

May mắn thay, có rất nhiều những khu trại trong sa mạc - những nơi có nhiều kinh nghiệm trong việc theo dõi chồn đất; sẽ giúp bạn gặp được những sinh vật đáng yêu này nơi hoang dã. Với một chút may mắn, có khi bạn sẽ gặp được một đàn chồn đất, có thể lên đến 20 con, ở đủ mọi lứa tuổi.

Nguồn: wanderlust. 

Chủ đề chính: #động_vật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn