OST

7 lý do khiến bạn nên tự tổ chức một đám cưới nhỏ

Đăng 8 năm trước

Xu hướng mới nhất trong đám cưới là gì? Đó chính là những đám cưới nhỏ với sự có mặt của rất ít khách mời. Và đây là những lí do để có một đám cưới như vậy

1. Bạn có thể tổ chức một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời bạn với những người thân yêu nhất. Hầu hết những cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới như thế này đều nói rằng một đám cưới nhỏ là một trong những điều tuyệt vời nhất. Nếu tổ chức đám cưới nhỏ, bạn sẽ có cơ hội để mọi người bạn yêu thương cùng tham gia vào ngày lễ trọng đại này. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn mời 75 vị khách trong một đám cưới nhỏ tự làm hơn là việc mời quá nhiều khách.

2. Bạn có thể thấy thoải mái và thư giãn trong ngày cưới của mình. Bởi vì xung quanh bạn là gia đình và bạn bè. Đám cưới của bạn như là một ngày lễ kỉ niệm với bạn bè và bạn bè, hơn là một chương trình. 

3. Bạn có thể tiết kiệm tiền. Bạn có thể tiết kiệm hàng ngàn Đôla bằng việc tổ chức đám cưới cá nhân, nghĩa là bạn không cần phải chi tiêu quá nhiều cho đám cưới.Hoặc theo một hướng khác, bạn có thế phung phí. Một vài cặp đôi không mời những người không cần thiết để hạn chế bớt lại số lượng khách mời bởi vì ngân sách của họ không được dư giả, tuy nhiên họ có thể có một đám cưới thật sự xa hoa nhưng ý nghĩa. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tổ chức một đám cưới nhỏ. Khi bạn mời khách ít hơn, bạn có thể phung phí vào những điều thực sự quan trọng với bạn. Như là một buổi ăn tối ngon tuyệt, hay là ban nhạc jazz hoặc một chiếc váy cưới được thiết kế riêng.

4. Bạn có nhiều lựa chọn hơn khi chọn địa điểm tổ chức đám cưới. Bởi vì bạn không cần một địa điểm lớn để đãi khách, nhiều địa điểm đám cưới nhỏ sẽ được mở ra cho bạn. Danh sách số lượng ít khách mời nghĩa là có nhiều lựa chọn các địa điểm sáng tạo như bữa ăn sáng, viện bảo tàng, triễn lãm nghệ thuật và nhà hàng.

5. Bạn có thể tự do kiểm soát, điều chỉnh đám cưới của bạn theo sở thích và mong muốn của chính bạn. Một đám cưới nhỏ sẽ cho bạn cơ hội để có được nguồn cảm hứng và tạo nên một đám cưới độc đáo dành riêng cho hai bạn.

6. Bạn có nhiều thời gian hơn dành cho khách mời. Có bao nhiêu đám cưới làm bạn cảm thấy như một người xa lạ và đến chỉ để hoàn thành nhiệm vụ? Đối với đám cưới nhỏ thì không như vậy. Khi số lượng khách mời ít, cô dâu và chú rể có thể dành thời gian cho mỗi vị khách mời, tạo cho họ có cảm giác được chào đón. Bạn có thế cho khách mời thấy rằng như họ đang ở nhà. Bởi vì ít nhất bạn cũng có thể đanh thời gian cho họ, vì vậy họ có cảm giác như ở nhà hơn là đang tham dự tiệc cưới. Đồng thời, khi lượng khách mời ít, họ sẽ có cơ hội để hòa nhập với những người khác. Cơ hội nhiều vị khách mời của bạn sẽ biết nhau.

7. Bạn có thể có một đám cưới mà tất cả mọi người sẽ nhớ đến. Bởi vì đám cưới của bạn không giống như những đám cưới mà khách mời của bạn tham dự trước đó. Đám cưới của bạn thật đáng để ghi nhớ.

(Theo http://www.intimateweddings.com)

Chủ đề chính: #wedding

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn