An Nhi

8 cách để mùa hè của bạn trôi qua thật ý nghĩa

Đăng 5 năm trước

Sau khi trải qua một năm học căng thẳng, bạn dự định sẽ ở nhà và ngủ bù cho những ngày học tập mệt mỏi? Và mùa thu đến, chúng ta sẽ quay lại trường và bắt đầu một năm học mới, bạn muốn kể gì về mùa hè lặng yên vừa trôi qua? Hãy biến mùa hè của bạn trở nên thật tuyệt vời, đây là một số gợi ý cho bạn

1. Đi thực tập

Có được nhiều kinh nghiệm thực tập trong những năm đại học của bạn là điều cần thiết, đặc biệt nếu đó là kinh nghiệm chuyên. Thực tập trong mùa hè sẽ cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào công việc, không căng thẳng hay lo lắng về lớp học, thi giữa kỳ, cuối kì và các nghĩa vụ khác mà bạn thường có trong năm học chính quy.

2. Nghiên cứu ở nước ngoài

Mùa hè là thời gian hoàn hảo để đạt được một số kinh nghiệm quốc tế. Học tập ở nước ngoài sẽ cho phép bạn đi du lịch và tham quan các địa điểm mới, trong khi cũng nhận được các kinh nghiệm tuyệt vời. Bạn thậm chí có thể làm việc ở nước ngoài trong khi tham gia các khóa học, điều sẽ khiến hồ sơ của bạn trở nên tuyệt hơn và cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có kinh nghiệm làm việc quốc tế. 3. Tham gia các khóa học hè

3. Tham gia các khóa học hè

Tuy nhiên, bạn không phải đi nửa vòng trái đất để tham dự các khóa học mùa hè. Tham gia học vượt một số lớp tại trường hoặc để bắt kịp với bạn bè. Đôi khi bạn bị choáng ngợp với khối lượng công việc học tập nặng nề và phải bỏ qua một số lớp học. Hoặc có thể bạn đã có một học kỳ với kết quả không khả quan và cần cải thiện. Mùa hè là thời gian để cải thiện hoặc để học vượt nếu bạn muốn có một kì học tiếp theo nhẹ nhàng hơn, và thậm chí là có thể tốt nghiệp sớm hơn.

4. Tình nguyện viên

Tìm một tổ chức tình nguyện tại địa phương để tham gia vào mùa hè. Thay vì khởi động một mùa hè nhàm chán thì bạn nên làm một công việc có ích cho xã hội. Công việc này sẽ cho bạn rất nhiều trải nghiệm đấy!

5. Khởi động một dự án mới

Nếu bạn đã có kế hoạch viết blog trong nhiều tháng và vẫn chưa làm được, bây giờ là thời gian để làm điều đó! Bắt đầu một kênh YouTube, khởi nghiệp hay sáng tạo nghệ thuật. Bắt đầu những dự án bạn muốn làm mà chưa có thời gian vào mùa hè này thôi! 

6. Tiết kiệm tiền

Cẩn thận với những kỳ nghỉ hè đắt tiền. Hãy để mùa hè là thời gian tiết kiệm tiền của bạn. Có thể sau mùa hè bạn có một số vốn khá đấy. Thay vì một mùa hè đắt đỏ, bạn có thể để dành tiền cho một năm học mới như: đóng học phí, mua sách vở,  mua đồ dùng học tập,...hoặc dùng tiền tiết kiệm đó để đẻ ra tiền. Việc đó có ích hơn là có một kì nghỉ vui vẻ nhất thời phải không nào!

7. Dành thời gian cho gia đình

Thật tuyệt vời khi có thể trở lại quê, thăm gia đình và những người bạn cũ đúng không? Dành thời gian với gia đình của bạn bởi vì bạn sẽ không có nhiều cơ hội như thế khi trở lại trường học. Hãy trân trọng khoảng thời gian đó nhé!

8. Đọc sách

Lần cuối cùng bạn đọc một quyển sách không phải sách giáo khoa là khi nào? Tạo một danh sách Sách đọc mùa hè và dành thời gian giải trí để đọc chứ không phải chỉ tiêu tốn vào những chương trình truyền hình vô bổ. Đừng nghĩ rằng đọc sách là nhàm chán, nếu bạn dùng tâm huyết để đọc sách thì bạn sẽ hiểu ra nhiều điều lắm đấy. Hãy khám phá những điều tuyệt vời qua những trang sách thôi nào!

Chủ đề chính: #mùa_hè

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn