Bùi Thụy Nhàn Mình tên là Bùi Thụy Nhàn, 1991 Mình hi vọng được sống một cuộc sống vui vẻ với nhiều trải nghiệm ý nghĩa, được thường xuyên cùng gia đình đi bạn bè tụ tập ăn uống, đi chơi, biết nhiều ngoại ngữ, trở thành một người có ý nghĩa, chính chắn, có chính kiến, biết cách sống và tư duy.

8 câu chuyện lạ kỳ khó tin trên thế giới

Đăng 7 năm trước

Thế giới này là muôn hình vạn trạng và không ít điều xảy ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Hôm nay tớ xin điểm qua 8 chuyện lạ có thật sau đây. Hi vọng các bạn đọc xong sẽ có những trải nghiệm vui vẻ và bổ ích.

1) Người phát điện

Jackie Plymouth Tasman là một phụ nữ người Anh. Chồng cô là một kỹ sư điện khí nhưng vợ lại phát điện liên tục. Mỗi khi cô đứng gần các thiết bị điện thì chúng đều bị hỏng hoặc có vấn đề: ti vi tự động chuyển kênh, bóng đèn bị cháy...Cô đã làm hỏng 24 cái máy hút bụi, 9 máy cắt cỏ, 12 máy sấy, 19 nồi cơm điện, 8 lò vi sóng, 5 đồng hồ điện, 3 máy giặt.... Về mặt thực tế thì các nhà nghiên cứu cho biết, với 3m2 diện tích da người có thể phát ra được một nguồn điện 400 000 vôn nhưng trường hợp trên đến nay vẫn là một bài toán không lời giải.

2) Ngủ đông 22 ngày trên núi.

Tháng 10 năm 2006, một người đàn ông 35 tưổi người Nhật tiến hành cuộc dã ngoại ăn đồ nướng với đồng nghiệp trên núi.Trên đường về anh ta bị lạc đội và không may rơi xuống một hang nhỏ, bị gãy xương không thể cử động. Sau khi ăn nửa hộp đồ nướng thì anh bị rơi vào trạng thái hôn mê và ngủ ít nhất 22 ngày, mạch máu gần như không hoạt động nhưng anh vẫn sống sót thần kỳ. Các nhà nghiên cứu cho rằng anh ta sở dĩ không chết là do bị rơi vào trạng thái tương tự như ngủ đông của động vật vì một lý do nào đó.Trong trạng thái đó, ngoài não bộ còn hoạt động ra, các hoạt động hấp thụ hay đào thải của cơ thể hoàn toàn bị ngừng lại.

3) Mất mạng vì hôn

Hôn là một hoạt động ngọt ngào của con người, nhưng cô gái 15 tưởi ở Quebec Canada lại hi hữu mát mạng vì hôn. Cô vốn dĩ bị dị ứng với lạc.Trong khi người yêu cô lại mới ăn Sanswich nhân lạc.Và trong quá trình hôn, bằng cách nào đó cô đã hấp thụ một lượng lạc vào cơ thể. Dù đã được đưa đi bệnh viên ngay tức khắc nhưng cô vẫn qua đời.

4) Thoát tội vì là anh em sinh đôi.

 Ashry Donald và David Donald là hai anh em sinh đôi cùng trứng 17 tuổi. Hai anh em bị tình nghi đã thực hiện hàng loạt 137 vụ trộm ô tô và được đưa lên bản tin của thành phố Portsmouth. Cảnh sát tìm được mẫu DNA tại hiện trường, kết hợp với một số hướng điều tra và đưa ra kết luận: một trong hai anh em là thủ phạm của các vụ trộm.Tuy nhiên cảnh sát dường như ngây ngốc trong vụ này: hai anh em hoàn toàn giống nhau về cả ngoại hình lẫn gen.Vì không có bằng chứng tìm ra thủ phạm thực sự nên cuối cùng hai anh em trắng án.

5) Người phụ nữ với trí nhớ siêu phàm.

Một bà nội trợ người Mỹ có khả năng ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trong vòng 26 năm nay. Các chuyên gia nghiên cứu không công bố tên thật của cô, chỉ công bố mã nghiên cứu là Aj. Chỉ cần chúng ta đưa ra một ngày bất kì từ năm 1980 đổ lại, cô ấy có thể kể vanh vách ngày hôm ấy cô đã gặp những ai, làm những việc gì, thời tiết hôm đó như thế nào, bản tin thời sự đưa những tin gì...Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, Aj mặc dù có trí nhớ siêu phàm như vậy nhưng chỉ số thông minh của cô cũng chỉ dừng ở mức độ bình thường, cô cũng không thể ghi nhớ các dãy số hoặc dãy chữ dài.

6) Có thể mất mạng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại

Người đàn ông tên là O'Donovan sống tại Luton nước Anh luôn luôn phải hết sức nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động khi làm một việc gì đó.Vợ và 4 người con gái của anh ta đều bị mắc phải một hội chứng bệnh tim hiếm gặp tên tiếng Anh là QT prolongationsyndrome. Khi bất ngờ nghe phải bất kì một âm thanh lớn nào hoặc thậm chí là chuông điện thoại thì bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng tim đập nhanh, máu không kịp cung cấp cho tim rồi hôn mê và thiệt mạng.Cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả, mà chỉ có thể thông qua thuốc men hạn chế bệnh phát tác.

7) Mèo gọi 911 cứu chủ nhân.

Xưa nay mèo không chỉ là vật cưng trong nhà, mà đôi khi có những con mèo còn có linh tính để cứu mạng chủ.Anh chàng Gehry sống ở Ohio Mỹ bị liệt nhiều năm nay. Năm 2003 anh mua một chú mèo bầu bạn đặt tên là Tom. Anh rất yêu quý mèo Tôm, đồng thời cũng huấn luyện nó ấn gọi 911 trong một số tình trạng khẩn cấp.Vào một ngày năm 2006, cảnh sát nhận được một cuộc gọi đến từ máy bàn nhà Gehry nhưng không thấy ai nói gì. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện có một chú mèo đang ngồi trên sàn nhà khách, bên cạnh là chiếc điện thoại bàn cùng người chủ đang nằm ngã trên mặt đất. Mèo Tom đã cứu mạng chủ nhân bằng cách gọi đến 911!

8) Người tự bốc cháy

Hiện tượng người bốc cháy nôm na được định nghĩa là cơ thể người bốc cháy khi không hề tiếp xúc với các điều kiện hoặc vật chất gây cháy. Ngày 15/12/1949 một phụ nữ ở New Hampshire Mỹ tên là Cote Rees, 53 tuổi được phát hiện bị chết cháy trong nhà riêng, toàn thân đã cháy rụi, không ra hình thù gì nữa. Khi cảnh sát đến thì không phát hiện được vất kì một dấu hiệu nào liên quan đến lửa, ngay cả xung quanh căn nhà cũng không thể tìm ra được một nguồn phát lửa nào.Mặc dù trên thế giới có một số người có thể dễ dàng bắt lửa nhưng với trường hợp trên thì các chuyên gia vẫn chưa tìm ra câu trả lời nào hợp lí vì họ cho rằng để đốt cháy rụi xương và các bộ phận cơ thể thì phải dùng một nhiệt lượng hơn 3000độ C gây ra.

Thế nên những điều lạ trên thế giới này còn nhiều lắm. Có những việc đến cả các nhà nghiên cứu khoa học dày công bao nhiêu năm với những công hệ hiện đại còn chưa thể tìm ra lời giải cơ mà. Nên là nếu trong đời sống hàng ngày có điều gì bạn tạm thời chưa hiểu hoặc không thể lý giải nổi thì cũng không sao cả, đúng không?

Chủ đề chính: #chuyện_lạ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn